October 30, 2022

Thông Báo: Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2022 – Bảo Vệ Chủ Quyền Trước Nguy Cơ Trung Quốc

Nhu cầu tạo nhận thức về mối đe dọa ngoại bang ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Vì lý do này nên đảng Việt Tân đã quyết định Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2022 mang chủ đề “Bảo Vệ Chủ Quyền Trước Nguy Cơ Trung Quốc.”

Với chủ đề này, đảng Việt Tân muốn đề cao sự hy sinh của rất nhiều nhà hoạt động đang bị giam cầm hoặc đang tranh đấu để kêu gọi sự quan tâm của đồng bào cũng như dư luận thế giới về mối đe dọa Trung Quốc đối với chủ quyền của Việt Nam.

Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình dùng trà trong chuyến thăm Việt Nam của họ Tập tháng 11/2017. Ảnh: Internet

Chuyến đi định mệnh?

Việc Nguyễn Phú Trọng, năm nay đã 78 tuổi, vận động đi lại thậm chí còn khó khăn, vội vã sang Bắc Kinh để “chúc mừng” hoàng đế Tập Cận Bình đăng cơ, xem ra có nhiều ý nghĩa và nội dung quan trọng hơn là một chuyến đi mang tính biểu tượng.

Chuyến đi này, cần đặt trong bối cảnh biến động địa chính trị toàn cầu và mục tiêu trọng tâm của Tập Cận Bình giai đoạn tiếp tới. Quan trọng hơn là vai trò của Việt Nam trong bàn cờ và tham vọng bá quyền của Trung Quốc là gì?