October 20, 2024

Chống lãng phí nên bắt đầu từ đâu?

“Nếu chỉ kêu gọi chống lãng phí mà không luật hóa các hành vi gây ra lãng phí thì không có tác dụng gì! Đưa vào luật các hành vi gây ra lãng phí thì mới xử lý bằng pháp luật đối với tổ chức, cá nhân (thường là những người làm lãnh đạo) gây ra lãng phí. Nói vậy có nghĩa là nhà nước phải xây dựng luật chống lãng phí để có căn cứ vào đó mà xử lý!” (một người dân nói với RFA)

Tập Cận Bình chọn ngày 16/10, ngày Trung Quốc thử nghiệm bom hạt nhân thành công đầu tiên năm 1964, để khai mạc đại hội 20 đảng CSTQ. Ảnh: Xinhua/ AP/ Getty Images - Nikkei edited

Liệu những điều “Bạo chúa đỏ” từng gây ra ở Trung Quốc có thể được Tập thực hành trên toàn cầu?

Đáng lẽ ra thì phương Tây tự do không cần phải lo ngại nhiều về những thách thức từ phía Trung Quốc. Lịch sử đã chứng minh rằng thể chế dân chủ tự do ưu việt hơn hẳn mọi thế chế độc đoán.

Mới tuần trước giải Nobel về kinh tế được trao cho nhóm tác giả: (Daron) Acemoglu, Simon Johnson và James Robinson. Từ lâu họ đã phân tích quan hệ khoa học giữa thể chế và kinh tế. Trong đó sự thịnh vượng luôn đứng về phía những thể chế coi trọng quyền con người. Ở đâu con người được tự do, ở đó sự sáng tạo sẽ được phát huy cao nhất.