November 1, 2025

Thượng đỉnh My - Trung giữa Trump (trái) và Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: CNN

Thượng đỉnh Mỹ – Trung: Lượt chơi mới trên ván cờ cũ

Ông Trump cần một thắng lợi cụ thể trước mùa bầu cử, trong khi ông Tập cần chứng minh với giới tinh hoa rằng Trung Quốc không bị khuất phục. Chính trong thế “cần nhau nhưng không tin nhau” ấy, một thỏa thuận đình chiến mong manh đã ra đời.

Trách nhiệm cá nhân

Câu hỏi của người đàn anh, về trách nhiệm cá nhân của tôi và anh, trong việc cái bệnh viện mà chúng tôi từng làm việc tại đó, từng yêu mến nó, từng coi nó như ngôi nhà của mình, đi xuống, làm cho tôi suy nghĩ mãi.

Tôi nhớ Pa-ven Coóc-Sa-Ghin trong “Thép đã tôi thế đấy.” Khi được hỏi, tại sao anh ấy lại xin vô đảng. Pa-ven đã trả lời: Anh ấy vô đảng để đảng có nhiều người tốt hơn. Có lẽ người đàn anh của tôi muốn nói đến trách nhiệm của tôi theo hướng đó.

Người biểu tình trước trụ sở của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hồi năm 2020, bảo vệ ACA, hay còn gọi là Obamacare. Ảnh minh họa: Nicholas Kamm/ AFP via Getty Images

Obamacare vì đâu nên nỗi!

Đảng Cộng Hòa cho rằng Obamacare là sự can thiệp quá mức của chính phủ vào thị trường tự do, là một hình thức “xã hội chủ nghĩa,” trong đó người có thu nhập cao phải đóng góp nhiều để tài trợ cho người có thu nhập thấp hơn…

Đảng Dân Chủ thì quan niệm chính phủ phải bảo đảm “quyền sống” của người dân, trong đó quyền được chăm sóc y tế là nhân quyền căn bản của con người … không chấp nhận tình trạng nước Mỹ hùng mạnh nhất thế giới, có thể giảm thuế hàng ngàn tỷ đô la cho giới nhà giàu, lại là nơi nhiều người dân đau bệnh không dám đến bệnh viện chạy chữa chỉ vì không đủ tiền mua bảo hiểm y tế.