Vợ Anh Ba Sàm gặp DB quốc hội Đức và Đặc ủy Liên bang về nhân quyền của Chính phủ Đức

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sáng 23/10/2014, ông Christoph Straesser, Đặc ủy Liên bang về Nhân quyền và Cứu trợ Nhân đạo của Chính phủ CHLB Đức đã mời bà Lê Thị Minh Hà – vợ của ông Nguyễn Hữu Vinh (tức blogger Anh Ba Sàm) đến Bộ Ngoại giao Đức tại Berlin để hỏi thông tin về việc chồng bà và cộng sự bị bắt giam.

Ông Straesser là viên chức cao cấp nhất trong chính phủ CHLB Đức lo về vấn đề nhân quyền trên thế giới và cũng là dân biểu quốc hội liên bang thuộc Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) hiện đang ở trong liên minh cầm quyền tại Đức.

Cùng tham dự buổi gặp còn có bà Stefanie Seedig thuộc Vụ Đông Nam Á, chuyên trách về Việt Nam và Philippines. Sau khi nghe bà Hà trình bày về việc bắt khẩn cấp chồng bà với cáo buộc phạm tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ” theo Điều 258 BLHS, ông Straesser nhận dịnh rằng việc bắt và giam giữ nhà bảo vệ nhân quyền Nguyễn Hữu Vinh đã vi phạm nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận, đặc biệt là quyền tự do có quan điểm và tự do bày tỏ quan điểm, và như thế trái với Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam tham gia. Ông rất quan tâm đến việc ông Nguyễn Hữu Vinh từ khi bị bắt giam đến nay không được gặp người thân, bạn bè và nhất là người mẹ già 94 tuổi đang bệnh nặng mà ông vốn chịu trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng.

Gặp Đặc ủy Liên bang về nhân quyền của Chính phủ Đức

JPEG - 61.4 kb

Ông Straesser cũng thông báo rằng trong chuyến viếng thăm CHLB Đức vừa qua của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bà Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lưu ý người đồng nhiệm Việt Nam về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, nhất là quyền tự do ngôn luận mà bà rất quan tâm.

Kết thúc buổi gặp, ông Straesser đã chia sẻ tình cảm với gia đình ông Nguyễn Hữu Vinh và hứa sẽ can thiệp cho ông Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự – cô Nguyễn Thị Minh Thúy – được trả tự do. Ông cũng vui vẻ chụp hình lưu niệm với bà Hà tại văn phòng của ông.

Gặp Dân biểu Tom Koenigs tại Quốc hội Đức

JPEG - 89.9 kb

Vào ngày 31/10/2014, bà Lê Thị Minh Hà, vợ của ông Nguyễn Hữu Vinh (tức blogger Anh Ba Sàm), đã đến gặp Dân biểu Tom Koenigs tại Quốc hội Liên bang Đức ở thủ đô Berlin để trình bày về vụ bắt giữ chồng bà và cộng sự tại Việt Nam. Ông Koenigs hiện là Trưởng nhóm dân biểu thuộc Đảng Xanh (Buendnis 90/Die Gruenen) trong Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Đức. Được biết ông Koenigs từng đảm nhiệm các chức vụ cao cấp nhất về nhân quyền trong Chính phủ và Quốc hội Đức như Đặc uỷ Liên Bang về Nhân quyền và Cứu trợ Nhân đạo của chính phủ CHLB Đức và Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Liên bang Đức.

Sau khi nghe bà Hà trình bày, ông Koenigs nhận định rằng việc bắt giam ông Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự – cô Nguyễn Thị Minh Thúy – là trái với Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam đã tham gia ký kết, và vi phạm nghiêm trọng quyền tự do báo chí và tự do thông tin, là những quyền con người phổ quát.

Ông hứa sẽ viết thư can thiệp với bà Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức để yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Vinh và bà Thúy. Ông Koenigs nhắc lại nhiều lần cam kết ủng hộ ông Nguyễn Hữu Vinh, “vì ông Vinh là người cùng chia sẻ những giá trị nhân quyền với chúng tôi” (Nguyên văn tiếng Đức: Er ist einer von uns).

Nguồn: Dân Luận

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.