12 tổ chức nhân quyền Campuchia lên án CSVN vi phạm nhân quyền

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Việt Nam bắt giữ GĐ Nhà xuất bản báo Prey Nokor

Các tổ chức nhân quyền Khmer Krom đang ở Campuchia đồng loạt lên tiếng tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, quyền tự do xuất nhập cảnh, quyền của người dân tộc thiểu số, vi phạm quyền tuyên truyền và quyền tự do cá nhân.

Cáo buộc này được nêu rõ trong thông cáo do 12 tổ chức Khmer Krom đang vận động cho nhân quyền Việt Nam đề ra ngày 13/4.

Theo thông cáo, Giám đốc của Nhà xuất bản báo Prey Nokor tên Ly Chhuon, vợ tên Danh Thidiem cùng con gái Ly Srey Neat bị công an cửa khẩu Tịnh Biên của tỉnh An Giang bắt giữ, tịch thu máy tính xách tay (laptop), ổ địa cứng và một số điện thoại di động lúc làm thủ tục nhập cảnh đi thăm gia đình ở tỉnh Sóc Trăng hồi sáng ngày 12/4.

Điều phối viên của tổ chức Nhân quyền và Phát triển Khmer Krom tại Campuchia là ông Sơn Chum Chuôn cho biết cả gia đình bị đưa đến cơ quan Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang để chất vấn, và kiểm tra nội dung dữ liệu những thiết bị bị tạm giữ mà không xin phép chủ sở hữu.

“Khi ông đi, có mang theo một laptop và các thiết bị điện tử. Nhưng bị công an biên phòng bắt giữ và kiểm tra nội dung trong laptop. Vấn đề này, sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần người làm việc cho các Hiệp hội Khmer Krom.

Nguyên nhân bị bắt, có thể do họ là người hoạt động nhân quyền cho người Khmer Krom ở Việt Nam. Hành động này có thể hăm dọa những người Khmer Krom đang làm việc ở Campuchia muốn trở về Việt Nam.”

Vào ngày 10/4, Giám đốc Nhà xuất bản báo Prey Nokor đã ra thông cáo cáo buộc chính phủ Cộng sản Việt Nam kỳ thị sắc tộc bởi không cho phép người Khmer Nam Bộ được nghỉ ăn Tết cổ truyền sẽ diễn ra từ ngày 14-16/4.

Ông Ly Chhuon còn cho rằng tất cả 54 dân tộc đang sống ở Việt Nam không có quyền tự do như nhau và bình đẳng trước pháp luật.

Tuy nhiên, người phát ngôn Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Lê Minh Ngọc nói, Việt Nam tôn trọng tất cả các dân tộc ở Việt Nam và cũng không phân biệt đối xử dân tộc. Theo ông, mọi người đều được bình đẳng trước pháp luật.

Còn vụ bắt giữ GĐ Nhà xuất bản báo Prey Nokor, ông Sơn Song Sơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Sở Nội vụ tỉnh An Giang, Công an tỉnh An Giang, Công an huyện Tịnh Biên và Công an xã An Nông đều từ chối cho biết lý do bị bắt và kiểm tra thiết bị bị tạm giữ.

Các nhà đấu tranh vì quyền tự do cá nhân cho rằng việc tạm giữ các sản phẩm như ổ đĩa cứng, ổ đĩa Flash, điện thoại di động, băng video, sách, báo và kiểm tra hoặc sao chép dữ liệu của du khách nhập cảnh là hành vi vi phạm quyền tự do cá nhân.

Nguồn: RFA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.