Thắp nến cầu nguyện cho Giảng viên Phạm Minh Hoàng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào chiều ngày 13 tháng 6, 2011 tại Paris, Đảng Việt Tân cùng với thân nhân, bạn bè của Giảng viên Phạm Minh Hoàng đã tổ chức một buổi lễ thấp nến cầu nguyện đánh dấu 10 tháng ông bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ, và vẫn chưa được xét xử.

Hưởng ứng lời kêu gọi của gia đình và Đảng Việt Tân, hơn 100 đồng hương và bản xứ đã đến dự buổi lễ tại Nhà Thờ Đức Bà vào lúc 18g00. Trong buổi lễ, Đức Cha đã đọc lời cầu nguyện cho Giảng viên Pierre Phạm Minh Hoàng.

Sau thánh lễ, mọi người tụ tập trước Nhà Thờ Đức Bà vào lúc 19g00. Trước một số hình ảnh triển lãm Giảng viên Phạm Minh Hoàng cùng với những đảng viên Việt Tân đang bị tù đầy như Ms Dương Kim Khải, chị Trần Thị Thuý, anh Nguyễn Thành Tâm, các bạn trẻ đã vẽ ba chữ P, M và H trên nền gạch.

Mở đầu buổi thấp nến, chị Phạm Thu Dung và Phạm Thị Xuân đã cảm ơn bằng tiếng Việt và tiếng Pháp sự hiện diện của đồng bào. Tiếp theo đó, chị Nguyễn Thị Thanh Vân đã cập nhật tình hình về Giảng viên Phạm Minh Hoàng, qua đó cho biết phiên tòa xét xử Giảng viên Phạm Minh Hoàng bị hoãn lại, và chưa biết đến bao giờ thì nhà cầm quyền CSVN công bố ngày xử mới.

Xen kẽ các bài hát, lời nguyện là những phát biểu của bạn bè, đảng viên Việt Tân, thành viên của một vài tổ chức đấu tranh nhân quyền như Hội Ân Xá Quốc Tế tại Pháp, hội ACAT-Pháp v.v…

Các tham dự viên đã đặt ngọn nến của mình dọc theo ba chữ P M H cũng như viết vài lời hỗ trợ tinh thần gia đình trên một bàn kế bên.

Buổi thấp nến chấp dứt vào lúc 20g30 sau khi mọi người đứng thành vòng tròn, cầm tay nhau đọc kinh cầu nguyện cho quê hương Việt Nam và những người đang bị giam cầm, chỉ vì họ đã bày tỏ lòng yêu nước một cách ôn hòa.

Xin nhắc lại, ông Phạm Minh Hoàng, 55 tuổi, sang Pháp du học từ năm 1973 và tự nguyện về nước năm 2000. Sau một vài năm, ông được nhận vào làm giảng viên toán, trường đại học Bách khoa. Ông bị bắt ngày 13/08/2010 tại tư gia ở quận 10, Sài Gòn, với tội danh “lật đổ Chính quyền” theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự.

Ông Hoàng từng ký tên vào kiến nghị phản đối các dự án khai thác bauxite tại Tây Nguyên và hợp tác với một nhóm thanh niên Việt kiều mở lớp chuyển giao kỹ năng mềm (kỹ năng lãnh đạo) miễn phí cho sinh viên Việt Nam.

Mới đây, ông Hoàng đã được đề cử giải thưởng Công dân Mạng, do tập đoàn Google và tổ chức Phóng viên Không Biên giới tổ chức.

Giải thưởng dành cho những người được xem là bảo vệ tự do ngôn luận trên mạng, và năm nay có 6 người được đề cử.

JPEG - 37.1 kb
Buổi lễ trong Nhà Thờ Đức Bà.

JPEG - 106.4 kb
Gia đình GS Phạm Minh Hoàng.

JPEG - 71.2 kb

JPEG - 85.3 kb
Phát biểu của bạn bè của GS Hoàng thời sinh viên đại học Orsay.

JPEG - 85.4 kb
Bà Lydia Labertrandie, chủ tịch hội France-Tibet 77.

JPEG - 59.1 kb
Bà Sylvie Le Lan, phối họp viên Miến Điện trong Hội Ân Xá Quốc Tế.

JPEG - 108.3 kb
Guy Castéran, phối họp viên Việt Nam trong Hội Ân Xá Quốc Tế.

JPEG - 96.8 kb
Các em vẻ chữ PMH trên thềm Nhà Thờ Đức Bà.

JPEG - 105 kb

JPEG - 61.6 kb

JPEG - 95.3 kb

JPEG - 66.4 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.