Ls. Huỳnh Văn Đông nói về vụ xử 7 người ở Bến Tre về tội “âm mưu lật đổ chính quyền”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ls. Huỳnh Văn Đông: …Theo cá nhân của tôi, thì tôi nhận xét cái phiên tòa này ngay từ buổi đầu nó đã có sự vi phạm pháp luật, và vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng và thật trắng trợn. Chúng tôi đã không được tiếp cận hồ sơ và phô-tô hồ sơ, cũng như giữ hồ sơ một cách rõ ràng theo đúng quy định của pháp luật, bởi vì tòa án đã ngăn cản chúng tôi thực hiện công việc đó ở giai đoạn tiền xét xử. Và đến trong phiên tòa, mọi phát biểu và tranh luận của chúng tôi, tương tự như những phiên tòa khác, thì đều bị cắt. Gần cuối phiên xử, trong phần tranh luận, thì tôi phải rời phòng xử án và chịu sự áp giải của công an đi ra ngoài.

Bởi vì là luật sư bảo vệ cho thân chủ chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn chứng minh cho Hội đồng xét xử biết rằng những tài liệu mà nhà nước Việt Nam coi là “phản động” và “chống đối nhà nước”, đó là những tài liệu do tổ chức Đảng Việt Tân cung cấp cho những người này, tài liệu đó mang 6 chữ cái TS-HS-VN có nghĩa là Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam, thì những tài liệu đó theo nhận định của tòa án, của Viện kiểm soát, đó là những tài liệu phản động, và chúng tôi muốn làm rõ vấn đề này về 6 chữ cái cũng như chủ quyền Hoàng Sa Trường sa.

Khi nhắc đến Hoàng Sa Trường Sa, Hội đồng xét xử không muốn cho chúng tôi trình bày, nhưng buộc lòng với tư cách là người bảo vệ, thì chúng tôi cần làm rõ vấn đề đó. Tôi đã không được phép, và khi tôi cố trình bày thì tôi bị đuổi ra. Ở đây, nếu mà đuổi thì tôi chấp nhận cái quyết định đó, đàng này tòa án lại cho công an đẩy tôi ra và lôi tôi đi. Tôi thấy cái hành động hết sức kỳ quặc của tòa án.

BBC: Dạ thưa, có những quan ngại là những bị cáo đã không được tiếp cận về luật pháp, thì anh thấy những quan ngại đó có đúng không?

Ls. Huỳnh Văn Đông: Rõ ràng nó là như vậy. Bởi vì ngay từ khi bị bắt và cho đến khi ra xét xử ngày hôm qua, đến gần xét xử thì chỉ có luật sư chúng tôi mới được gặp bị cáo của mình trong trại. Còn trong quá trình điều tra, cũng như tạm giam các bị cáo tại trại giam, thì họ không được tiếp cận thân nhân của mình cũng như luật sư của mình ngoại trừ công an.

Quá trình tố tụng, chỉ trừ trường hợp những bị cáo ra tòa nhận tội và xin nhà nước khoan hồng thì họ có vẻ được thoải mái hơn, và cởi mở hơn trong vấn đề phát biểu. Còn những bị cáo, những khách hàng của tôi và của ông Cang, thì họ vẫn không nhận tội và họ cho rằng hành vi của họ là đúng thì những người đó bị hạn chế quyền phát biểu và quyền trao đổi tại toà.

“Cái bản án cuối cùng mà tòa đưa ra nó không dựa trên pháp luật của Việt Nam.”
Ls. Huỳnh Văn Đông

BBC: Vâng ạ. Thế thưa Luật sư nghĩ thế nào về cái bản án cuối cùng mà tòa đưa ra ạ?

Ls. Huỳnh Văn Đông: Cái bản án cuối cùng mà tòa đưa ra nó không dựa trên pháp luật của Việt Nam. Bản án mức án cao và mức án nhẹ mà như quý vị đã biết, thì nó đã dựa trên cái thái độ nhận tội hay không nhận tội của bị cáo. Hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Truy tố về hành vi và nhận thức, là hai vấn đề khác nhau, nhưng quyết định hình phạt của nó lại dựa vào những điều đó, nó không dựa trên những căn cứ thuyết phục, bởi vì những nhận định truy tố các bị cáo ra tòa ngày hôm qua chỉ qua 3 hành vi: Một, tham gia tổ chức đảng Việt Tân. Hai là, tham dự lớp tập huấn đấu tranh bất bạo động của đảng Việt tân. Và thư ba là nhận và phát tán khẩu hiệu gồm có 6 chữ cái TS-HS-VN như tôi đã trình bày với quý vị ở đó.

Thì 3 hành vi đó để chứng minh các bị cáo phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính trị v.v… là một quy chụp và một cáo buộc hết sức nặng nề đối với bị cáo, mà bản thân các bị cáo, tôi nghĩ rằng – và cho tới thời điểm này các bị cáo trình bày trước tòa – họ cũng vẫn không hình dung ra được cái “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” của họ là gì, trong khi họ chỉ là người nông dân, những thợ hồ, những người bán nước mía… trình độ không có thì làm sao họ có thể lật đổ được cái nhà nước như vậy.

Đó là một cáo buộc hết sức nặng nề và oan cho các bị cáo.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.