Giáo Hội Mennonite VN bị chế độ tàn phá

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cập nhật thông tin cưỡng chế 2 cơ sở của Giáo hội Mennonite Việt Nam (14-12-2010)

8h30: Văn phòng C5/1H-Bình Khánh-Quận 2. Tất cả sinh viên thần học và gia đình Ms. Nguyễn Hồng Quang bị áp giải ra khỏi nhà khoảng 1Km và lực lượng CSVN tràn vào đang đập phá………………

8h30: Vườn cầu nguyện (The Thu Thiem Mennonite’s Praying garden) tất cả các thông tin đều bị cắt. Hiện họ đang đập phá

8h40: Lực lương CSVN hàng trăm tên và xe ủi, xe cần cẩu đang tiến vào đập phá trụ sở Mennonite C5/1H-Bình Khánh-Quận 2. Họ ra lệnh ai quay phim chụp hình sẽ bị tịch thu máy ngay và đưa về đồn……….

8h55: Ms.Nguyễn Hồng Quang bị lực lượng CSVN đánh dã man và bắt giữ…………..

9h00: Tất cả các tín hữu và sinh viên thần học bị lực lượng CSVN cướp hết ĐT mặc dù họ vô can chỉ đến xem trong đó có Ms.Nguyễn Thị Hồng…………

9h10: Văn phòng GH Mennonite C5/1H-Bình Khánh-Quận 2 bị tàn phá 80%. Rất nhiều tín hữu, Mục sư bị bắt giữ………..

9h15: Vườn cầu nguyện (The Thu Thiem Mennonite’s Praying garden) bị phá hủy hoàn toàn……

9h30: Văn phòng C5/1H-Bình Khánh-Quận 2 bị phá sập hoàn toàn. Các sinh vien thần học bị ép buộc về quê……..

9h40: Ms. Pham Ngọc Thạch bị bắt…………….

9h45: Sinh viên Nguyễn Thu Hoàng Dung là cháu của MS. Nguyễn Hồng Quang đang giữ tài sản của Hội Thánh và gia đình MS.Quang bị bắt giữ…………

10h: Sinh viên Từ Thị Rẫy bị lực lương CSVN trấn áp buộc lên xe về quê một hành động sai trái pháp luật hoàn toàn

11h20: Tất cả các sinh viên thần học bị lực lượng CSVN trấn áp lôi các em lên xe của họ chở về quê mặc dù các em không chịu (Nhân quyền ở đâu mà họ làm như vậy) đây không chỉ là cưỡng chế mà là âm mưu của chính quyền CSVN tiêu diệt GH Tin Lành Mennonite Việt Nam……….

11h45: Việc cưỡng chế đập phá 2 cơ sở của GH Tin Lành Mennonite đã hoàn tất lực lượng CSVN đóng chốt canh gác không cho ai vào

12h05: Có 8 người bị trấn áp lên xe của công an chở về quê (Từ Thị Rẫy “01677314486”; Viện; Bung; Từ Văn Lên; Đinh Văn Lên; Tố Tố; Thu Hồng; Kim Mỹ)

12h20: Còn 8 người đang bị nhốt trong nhà hoang “cách văn phòng 500m” (Nguyễn Thị Ngọc Lan; Puih Y-Ya; Cổ Thị Ngọc Phương; A-Thức; Kỷ; A-Thâm;Y-Nhen và Ms.Nguyễn Thị Hồng) họ đang chuẩn bị xe để trấn áp 8 người này về quê…

12h30: Hiện giờ lực lượng hàng trăm công an, an ninh vẫn còn bao vây văn phòng GH Ms.Quang và Ms.Thạch vẫn biệt tăm không biết họ nhốt ở đâu.

Xin quý vị quan tâm cầu thay và lên tiếng mạnh mẽ.

Cập nhật hình ảnh:

PNG - 177.1 kb

PNG - 204.9 kb

JPEG - 187.4 kb

JPEG - 233.9 kb

JPEG - 224.8 kb

JPEG - 251.9 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.