DB Robert Oliphant của Canada lên tiếng cho Trần Khải Thanh Thuỷ và các nhà đấu tranh khác tại Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ông Nguyễn Tấn Dũng
Thủ Tướng CHXHCN VN
LSQ VN
470 Wilbroid Street
Ottawa, Ontario K1N 6N1

Thưa ông Nguyễn Tấn Dũng,

Trong những tháng gần đây, tôi đã được người Canada gốc Việt bày tỏ quan tâm đến việc nhà cầm quyền Việt Nam không tôn trọng nhân quyền. Những công dân này đã đặc biệt bày tỏ sự quan tâm về sự bắt bớ một số nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, về việc giới hạn người dân sử dụng internet và những vấn đề liên quan đến môi sinh. Tôi mong rằng ông sẽ quan tâm đến những vấn đề này một cách nghiêm túc; đây là những vấn đề mà ông hằng quen thuộc.

Là một người bạn quý, tôi hoan nghênh sự phát triển kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây. Tôi cũng hoan nghênh sự tiến bộ về khía cạnh văn hoá trong thời gian qua. Tuy nhiên, sự tôn trọng các quy ước quốc tế liên quan đến nhân quyền không chỉ quan trọng trong lãnh vực phát triên kinh tế hay văn hoá, mà là một phần không thể tách rời. Sự công nhận và bảo vệ nhân quyền sẽ giúp đẩy mạnh phát triển kinh tế, bang giao quốc tế và được sự tôn trọng của thế giới – rất cần thiết cho sự tiến bộ trong lãnh vực kinh tế và văn hóa.

Chúng tôi được biết Việt Nam hiện nay đang giam cầm nhiều tù nhân chính trị chỉ vì họ kêu gọi sự công bằng và công lý cho xã hội. Chúng tôi đặc biệt lo ngại khi được biết bà Trần Khải Thanh Thuỷ, một nhà văn được nhiều người biết đến, vẫn còn bị giam cầm mặc dù các tổ chức nhân quyền quốc tế đã nhiều lần kêu gọi trả tự do cho bà.

Chỉ thị mới nhất về các dịch vụ internet, bao gồm việc cài đặt vào máy chủ phần mềm quản lý rất đáng lo ngại đối với nhiều người Canada. Chúng tôi cho rằng quyền tự do bày tỏ suy nghĩ một cách độc lập quan trọng để xã hội trở nên phồn thịnh.

Tương tự như thế, tôi được biết các nhà tranh đấu môi sinh, sau khi lên tiếng về các chính sách của chính phủ chung quanh vấn đề bauxite đã phải đối đầu với việc các trang mạng bị đánh phá và nhân sự bị bắt giữ.

Là Dân biểu Quốc hội Canada và là người bạn của Việt Nam, tôi xin đề nghị nhà cầm quyền Việt Nam có những bước sau đây nhằm giúp giữ uy tín của Việt Nam trên thế giới cũng như khuyến khích sự phát triển kinh tế và văn hóa:

1. Lập tức trao trả tự do vô điều kiện cho các nhà đấu tranh dân chủ đang bị giam cầm như Trần Khải Thanh Thủy, Phạm Thanh Nghiên, Lê Công Định, và tất cả các blogger và các nhà tranh đấu ôn hòa khác;

2. Hủy bỏ quyết định 15 về việc quản lý các dịch vụ thương mại Internet phải cài đặt phần mềm ngăn chặn việc truy cập các trang mạng và theo dõi các hoạt động của người sử dụng, qua đó giúp bảo đảm quyền tự do ngôn luận;

3. Là một thành phần có cùng quan tâm một cách rộng lớn về vấn đề phát triển và môi sinh, nên xét lại những rụi ro về việc khai thác quặng bauxite và một nền phát triển bền vững tại Việt Nam.

Là một thành viên ký tên trong Công Ước Quốc Tế về các quyền Dân Sự và Chính Trị (ICCPR), Việt Nam cần phải tôn trọng và duy trì các quyền dân sự và chính trị của các cá nhân, kể cả những quyền tự do căn bản nhất như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do bày tỏ chính kiến, tự do tôn giáo, và tự do lập hội. Theo tôi thì những quyền căn bản này không chỉ quan trọng, mà sự phát triển về lãnh vực văn hóa và kinh tế lệ thuộc vào những ràng buộc quốc tế này.

Chúc ông có một chuyến đi Canada tốt đẹp và mong rằng chuyến đi sẽ thắt chặt mối quan hệ giữa hai quốc gia và động viên ông để mở rộng những quyền tự do cá nhân và chính trị khi ông trở về nước.

Trân trọng,
The Rev. Dr. Robert Oliphant, MD
Don Valley West

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.