Các chính trị gia Úc lên tiếng phản đối CSVN gia tăng đàn áp

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong một phiên họp của quốc hội liên bang Úc Châu vào ngày Thứ Hai 17/08/2009 vừa qua, trong phần tường trình của từng thành viên quốc hội, một số Thượng Nghị Sĩ, Dân biểu liên bang đã trình bày tình hình vi phạm nhân quyền đang tiếp diễn tại Việt Nam và lên án chính phủ CHXHCNVN tiếp tục chà đạp các quyền căn bản của con người.

JPEG - 37.9 kb

“Khai hỏa” đầu tiên lúc 7.46g tối là phần trình bày của Dân biểu Luke Simpkins của đơn vị Cowan. Đứng trước quốc hội Úc, ông đã tóm lược tiểu sử của Đại lão HT.Thích Quảng Độ cũng như việc nhà nước CSVN vẫn đang áp dụng tình trạng quản chế (house-arrest) đối với Ngài hiện nay. Ông cũng đã nhấn mạnh tình hình đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, đặc biệt là chính sách đối xử của nhà nước CSVN đối với Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất. Ông còn cho biết, Đại lão HT.Thích Quảng Độ đã từng được đề cử lãnh giải Nobel Hòa bình vào năm 2000.

Thay lời kết, Dân biểu Luke Simpkins cho biết “thật là một vinh dự được lên tiếng thay cho những phật tử người Việt Nam” trong đơn vị của mình.

Được biết Cowan là một đơn vị bầu cử liên bang bao gồm một khu vực rộng 195 cây số vuông, tọa lạc gần trung tâm thành phố Perth (thủ phủ của tiểu bang Tây Úc), nơi nhiều Việt tỵ nạn sinh sống. Dân biểu Luke Simpkins là thành viên của Đảng Tự Do, đắc cử chiếc ghế dân biểu liên bang cho đơn vị Cowan từ năm 2007. Ông được người Việt tỵ nạn tại đơn vị mình mến mộ vì ngoài các vấn đề cần lưu tâm trong đơn vị, ông còn quan tâm đến tình hình tự do tôn giáo, nhân quyền tại Việt Nam, và tất nhiên đó cũng là sự quan tâm của cử tri người Úc gốc Việt.

JPEG - 17.7 kb
Dân biểu Bernie Ripoll

Ngay sau phần trình bày của Dân biểu Luke Simpkins, Dân biểu Bernie Ripoll của đơn vị Oxley đã trình bày về tình hình tự do tôn giáo và dân chủ tại Việt Nam. Cũng như vị dân biểu trước mình, ông đã hết lời ca ngợi Đại lão HT.Thích Quảng Độ và cho rằng Ngài là một biểu tượng của niềm tin và lòng can đảm.

Oxley là một đơn vị bầu cử liên bang, bao gồm một khu vực rộng 302 cây số vuông, tọa lạc giữa ranh của thị trấn Ipswich và thành phố Brisbane. Tại nơi này có đông người Việt tỵ nạn cư ngụ và cũng hình thành khu phố Việt tại trung tâm thị tứ Inala.

Trong bài phát biểu của mình, Dân biểu Bernie Ripoll cũng đã ngợi khen cộng đồng người tỵ nạn Việt Nam vì “họ là những người chịu khó, chăm chỉ, mưu cầu tiến thân, biết chăm lo cho con cái, đặt nặng vào sự giáo dục gia đình và học đường”, cũng như rất quan tâm đến tình hình tại quê nhà. Ông còn cho biết, ngoài Phật giáo là tôn giáo chính tại Việt Nam, còn có các tôn giáo lớn khác như Cao Đài, Hòa Hảo, Công Giáo, Tin Lành.

Được biết trước đó có ba chính trị gia Úc đã viết thư cho nhà nước CSVN yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho các nhà đấu tranh dân chủ.

JPEG - 2.7 kb
TNS.Doug Cameron

Đầu tiên là lá thư của Thượng nghị sĩ Doug Cameron, thuộc đơn vị New South Wales tại Thượng viện Liên bang. Trong lá thư đề ngày 24/07/2009 gởi đến Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, ông đã đặt vấn đề về việc bắt giữ hằng loạt các nhà dân chủ mới đây như anh Nguyễn Tiến Trung, ông Trần Anh Kim và Luật sư Lê Công Định.

TNS. Doug Cameron đã nhắc lại rằng, chiếu theo hiến pháp Việt Nam, và Công Ước Quốc Tế Về Quyền Dân Sự và Chính Trị (ICCPR), mà Việt Nam là một thành viên, thì nhà nước Việt Nam phải tôn trọng quyền bày tỏ ý kiến, niềm tin và quan điểm, cũng như quyền lập hội của người dân. Do đó, các hành vi bắt bớ gần đây đã đi ngược lại những cam kết này.

JPEG - 17.2 kb
Dân biểu Christopher Pyne

Tiếp đó, trong lá thư đề ngày 5/08/2009 gởi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Dân biểu liên bang Christopher Pyne của đơn vị Sturt cũng đã bày tỏ mối quan ngại đối với các vụ bố ráp gần đây, cũng như phản đối bản án bất công 8 năm dành cho Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Mặc dầu thừa nhận có sự khác biệt trong nền pháp lý giữa các quốc gia, nhưng Dân biểu Christopher Pyne đã trích dẫn Điều 69 của hiến pháp CHXHCNVN, mà theo đó quyền tự do ngôn luận của người dân phải được bảo đảm. Ngoài ra ông còn trích dẫn một số điều khoản của Công Ước Quốc Tế Về Quyền Dân Sự và Chính Trị, quy định phải bảo đảm quyền phát biểu và bày tỏ ý kiến, và nghiêm cấm việc bắt bớ tuỳ tiện.

Trong khi đó, qua lá thư đề ngày6/08/2009 gởi chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Dân biểu tiểu bang Luke Donnellan thuộc đơn vị Narre Warren North của tiểu bang Victoria, cũng đã bày tỏ mối quan ngại đối với các cuộc bắt bớ gần đây. Ông lên án nhà nước CSVN trù dập các tiếng nói của người dân mặc dầu Việt Nam đã cam kết thực thi các điều khoản của Công Ước Quốc Tế Về Quyền Dân Sự và Chính Trị.

Ông bày tỏ thất vọng vì bản án 8 năm tù dành cho Linh mục Nguyễn Văn Lý, cũng như phản đối việc công an liên tục trù dập cuộc sống của ông Đỗ Nam Hải.

Ông cũng nhắc nhở người đứng đầu nhà nước CHXHCNVN rằng “Việt Nam phải tuân thủ các điều luật quốc tế, cũng như của Việt Nam là phải trả tự do cho những tù nhân chính trị hiện đang bị giam giữ một cách bất hợp pháp và bất công. Ngoài ra, những ai bị bắt vì các tội bất đồng chính kiến với nhà nước thì họ phải được xử công bằng trước tòa án, cũng như được quyền tiếp cận với đại diện pháp lý của mình”.

Được biết Dân biểu Luke Donnellan là một trong số vài vị dân cử Úc đã đến Việt Nam thăm các nhà đấu tranh dân chủ. Gần 2 năm về trước ông đã có dịp gặp gỡ LM.Nguyễn Văn Lý, LM.Phan Văn Lợi, ông Đỗ Nam Hải.

Úc Châu ngày 23/08/2009

Lê Minh

Ghi chú:
Biên bản buổi họp quốc hội Úc ngày Thứ Hai 17/08/2009: http://www.aph.gov.au/hansard/reps/…
Phần trình bày của Dân biểu Luke Simpkins: trang 108
Phần trình bày của Dân biểu Bernie Ripoll: trang 105

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”

Ảnh minh họa

Tầng lớp trung lưu mới và bẫy thu nhập trung bình cao

Khảo sát bỏ túi gần đây của báo Thanh Niên về câu chuyện của anh Hoàng Việt – một nhân viên IT 40 tuổi tại TP.HCM – là một lát cắt vô cùng sống động phản ánh hành trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Từ mức kỳ vọng ban đầu chỉ là một công việc ổn định với mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, sau 13 năm, anh Việt đã có thể kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ sự năng động, làm thêm nghề tay trái và đầu tư vào đất đai, chứng khoán.