Báo Trung Quốc nói về bauxite Tây Nguyên Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tại trang youyiguan.com ( Trung Quốc ) ngày 7 tháng 2 năm 2009 có bài viết với tiêu đề

“Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao hợp tác Trung – Việt trong các hạng mục Bô Xít tại Tây Nguyên”

Đây là nội dung bài viết này do Hoàng Sa Trường Sa dịch:

Cách đây ít ngày trong hội nghị triển khai công tác chính phủ tại Hà Nội, thủ tướng Việt Nam phát biểu: “Việc Trung Quốc và Việt Nam hợp tác xây dựng các dự án quặng Bô xít tại Tây Nguyên là quyết sách lớn của đảng và nhà nước Việt Nam.”

Trữ lượng quặng Bô Xít đạt tới vài tỉ tấn trước đây do thăm dò chưa đủ và những hạn chế về tài chính, kỹ thuật nên không thể khai thác, dưới sự tham gia của các công ty Trung Quốc các hạng mục khai thác Bô Xít tại khu vực Tây Nguyên – Nam Bộ m cuối cùng cũng được bắt đầu khởi công, ngoài ra tuyến đường sát giữa cảng Bình Thuận và Tây Nguyên cùng các hạng mục phục vụ cho khai thác Bô Xít theo báo cáo đã được hoàn thành vào tháng 6 năm ngoái.

Tuy nhiên tại Việt Nam có một số nhân sĩ bất hảo lại nói lung tung, đòi đình chỉ hạng mục hợp tác Trung – Việt một cách vô lí. Các công ty của nước ta (Trung Quốc) đã đầu tư một số lượng lớn tài chính và đã từng bước thi công công trình. Thậm chí trong đầu năm nay có kẻ đã phát động chương trình ký tên vì ” đình chỉ hạng mục Bô Xít Tây Nguyên ” đồng thời gửi lên văn phòng thủ tướng, lại còn mời một vị lãnh đạo quân đội cao cấp Việt Nam làm đại diện ký tên cho bọn họ ../../..

(Hết bản dịch)

JPEG - 24 kb

Về địa bàn Tây Nguyên từ lâu đã được coi là địa bàn chiến lược trong khu vực Đông Dương, và các nhà nghiên cứu chiến lược của Trung Quốc cũng biết rõ điều đó, trôi nổi trên các trang mạng Trung Quốc cũng đã có người viết về việc dập gẫy xương sống Việt Nam có thể dễ dàng chia cắt và thôn tính Việt Nam mà để làm được điều đó chính là làm chủ được Tây Nguyên, về tầm quan trọng của Tây Nguyên như thế nào thì mới đây Tuần ViệtNamnet cũng có đăng bài: “Từ chiến thắng Buôn Ma Thuật nghĩ về địa chiến lược Tây Nguyên “, cũng có những phân tích nhận định và nhiều dẫn chứng chứng minh tầm quân trọng chiến lược của khu vực Tây Nguyên.

Còn với Trung Quốc trong thời gian gần đây liên tục có những bước đi mà khiến Việt Nam phải quan ngại như hải quân Trung Quốc lần đầu tiên viễn dương tới Sumani, TQ tuyên bố về việc đóng hàng không mẫu hạm, và mới đây nhất là Trung Quốc gây hấn với Mỹ trên vùng Biển Đông của Việt Nam, lại còn lớn tiếng tuyên bố Mỹ đã vi phạm vùng kinh tế độc quyền ( lưỡi bò ) của Trung Quốc, hiện nay Việt Nam và Trung Quốc là hai nước có tranh chấp chủ yếu trên Biển Đông và TQ luôn tỏ ra hung hãn trong các tranh chấp này, lúc nào cũng rình rập và chỉ cần có cơ hội là xâm chiếm và bành trướng.

Nhìn trên bản đồ thế giới Việt Nam là nước có địa bàn chiến lược quan trọng bậc nhất trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Tây Nguyên lại là một trong những địa bàn quan trọng nhất của Việt Nam.

HSTS còn nhớ một thầy giáo TQ khi giảng bài về kinh tế nói rằng tương lai Việt Nam sẽ là Trung tâm và là trái tim của Châu Á.

Trong mắt các nước lớn Việt Nam luôn rất quan trọng, vì thế chúng ta phải luôn cẩn trọng để cao cảnh giác với các nước lớn nhất là với Trung Quốc để giữ gìn độc lập dân tộc.

Lợi ích dân tộc lợi ích của quốc gia phải được đặt trên hết các lợi ích của cá nhân hay tổ chức nào đó. Cố thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt đã từng nói: ” Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả…”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dù cho có nói “Dự án Bô xít tại Tây Nguyên là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ” thì nó cũng chỉ có tính chất giáo điều nếu như không được ý kiến đồng thuận của tất cả người dân trong cũng như ngoài nước.

Hoàng Sa Trường Sa

Nguồn: http://360.yahoo.com/profile-YUyU5s…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”