Người Việt Hải Ngoại khắp nơi đánh dấu 60 năm Quốc Tế Nhân Quyền

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhân kỷ niệm 60 năm Quốc Tế Nhân Quyền, cộng đồng Việt Nam khắp nơi đã có nhiều hình thức sinh hoạt đánh dấu ngày quan trọng này. Hơn 30 năm dưới chế độ độc tài cộng sản, các quyền con người căn bản vẫn không được tôn trọng. Nhà cầm quyền CSVN ngày càng bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Ngay cả quyền nói lên lòng yêu nước của thanh niên Việt Nam phản đối Trung Quốc xâm lược cũng bị tước đoạt. Trong dịp kỷ niệm đánh dấu 60 năm Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, mọi người đã cùng tấm lòng hướng về những người dân oan vẫn còn mất đất, hướng về những thanh niên mất đi tiếng nói yêu nước, hướng về Thái Hà để cầu nguyện cho những người bị đem ra tòa vu cáo, hướng về quê nhà vẫn bị màn đen của độc tài cộng sản bao phủ.

Tại California

Thứ Sáu 5/12/08 tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, một cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn lãnh hải VN và tàu hải quân Trung Cộng sát hại ngư dân VN, đồng thời kêu gọi người biểu tình ký tên đòi trả tự do cho những người tranh đấu chống Trung Cộng xâm lược bị CSVN bắt giam được Ủy Ban Đấu Tranh Bảo Toàn Đất Tổ cùng đồng bào tổ chức trước Lãnh sự quán Trung Cộng tại San Francisco. Bên cạnh những vị lớn tuổi là những khuôn mặt trẻ hiện diện để liên kết với các sinh viên, bạn trẻ trong nước phản đối Trung Cộng tiếp tục xâm chiếm một phần tổ quốc VN. Ban Tổ Chức đã sắp xếp đề cử một phái đoàn vào bên trong Lãnh Sự trao Kháng Thư bằng hai ngôn ngữ Anh Việt gồm có cụ Võ Toàn, 99 tuổi, Đại Diện Cao niên; Ô. Hoàng Thế Dân, Đại diện Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali; Ông Phạm Quốc Hùng, Đại diện Ủy Ban Yểm Trợ đấu Tranh Quốc Nội; và cô Sinh viên Trần Ái Liên, Đại diện cho Giới Trẻ. Tuy nhiên nhân viên LSQ từ chối không dám nhận Kháng thư. Hai cảnh sát giữ an ninh bên ngoài đề nghị trao gián tiếp, bỏ phong thư lớn vào bên trong cửa qua một khung nhỏ dành cho thư từ và các văn kiện sau giờ làm việc.

JPEG - 35.1 kb
Trước TLS Trung Quốc tại San Francisco, ngày 5/12/2008

JPEG - 39 kb
Trước TLS Trung Quốc tại San Francisco, ngày 5/12/2008

JPEG - 32.5 kb
Trước TLS Trung Quốc tại San Francisco, ngày 5/12/2008

Cũng cùng ngày, tại Los Angeles, một cuộc biểu tình chống âm mưu sát nhập Hoàng Sa Trường Sa của Trung Cộng đã diễn ra trước lãnh sự quán Trung Cộng tại Los Angeles vào ngày thứ sáu 5 tháng 12, 2008. Đoàn biểu tình gồm nhiều nhân sự và đại diện của các hội đoàn tổ chức đấu tranh như Bà Trần Kim Ánh – Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn tại Los Angeles, ông Lê Quang Dật – Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, ông Tsú A Cầu – Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH – Nam Cali, ông Nguyễn Hàm – Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị Đà Lạt, ộng Trần Trọng An Sơn – Tập Thể Chiến Sĩ VNCH – Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ, ông Nguyễn Văn Ức – Ban Giám Sát Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, ông Phan Như Hữu – Thành Bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng Thống Nhất – Nam California, ông Đoàn Thế Cường – Ủy Ban Bảo Toàn Đất Tổ, ông John Nguyễn – Hội Chuyên Gia Việt Nam, ông Phan Kỳ Nhơn – Uỷ Ban Đặc Nhiệm Chống Cộng Sản, ông Trần Trung Dũng – Đảng Việt Tân – Đảng Bộ Nam California, Ông Phạm Trần Anh – Hội Ái Hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo, LS Đoàn Thanh Liêm, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California, Hội Đền Hùng Hải Ngoại, Chương Trình Phát Thanh Diễn Đàn Tự Do và Dân Chủ, Cộng Đồng Người Việt Pomona Valley, Cộng Đồng Á Châu Riverside, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu …

Trước tòa lãnh sự Trung Cộng tại số 443 Shatto Place, đoàn biểu tình đã hô to các khẩu hiệu đả đảo chống lại hành vi xâm lăng của Trung Quốc. Ban Tổ Chức đã cho phát thanh lời phản đối bằng tiếng Quan Thoại để nhân viên trong tòa lãnh sự nghe. Trước khí thế của đoàn biểu tình, các nhân viên Trung Cộng đã vội đóng kín cửa chính của tòa lãnh sự và lui vào trong. Tòa lãnh sự Trung Cộng đã điện thoại nhờ cảnh sát Los Angeles can thiệp nhưng khi các nhân viên cảnh sát đến, họ chỉ đứng phía ngoài quan sát vì đoàn biểu tình đã rất ôn hòa tổ chức theo tinh thần đấu tranh bất bạo động. Thậm chí, cảnh sát còn chặn xe lưu thông trên đường để người trong đoàn biểu tình có thể đi qua đường được an toàn. Những dân cư trong vùng và các xe qua lại đã bóp kèn xe để thể hiện sự đồng tình của họ với đoàn biểu tình.

JPEG - 41.8 kb
Trước TLS Trung Quốc tại Los Angeles, ngày 5/12/2008

JPEG - 36.8 kb
Trước TLS Trung Quốc tại Los Angeles, ngày 5/12/2008

Trong một sinh hoạt khác, để chào đón và kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền, ngày 7/12/08, một buổi cơm gây quỹ để giúp gia đình các nhà dân chủ tại Việt Nam đã được tổ chức tại nhà hàng Ocean Palace, vùng tây nam Houston. Cùng tham dự buổi cơm gây quỹ có sự hiện diện của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, một đảng viên Việt Tân bị CSVN bắt giam 6 tháng trong một chuyến công tác về Việt Nam quảng bá phương pháp đấu tranh Bất Bạo Động. Ngoài ra Ban tổ chức cũng đã nối kết trực thoại và phát thanh tại chỗ khoảng 30 phút chuyện trò thăm hỏi các nhà đấu tranh trong nước và thân nhân của họ: kỹ sư Đỗ Nam Hải, sinh viên Nguyễn Tiến Nam, và bà Nguyễn Thị Nga là vợ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đang bị cộng sản cầm tù.

JPEG - 43.3 kb
Bữa cơm gây quỹ yểm trợ quốc nội tại Houston, ngày 7/12/2008

JPEG - 34.7 kb
TS Nguyễn Quốc Quân phát biểu trong bữa cơm gây quỹ yểm trợ quốc nội tại Houston, ngày 7/12/2008

Các sinh hoạt Quốc Tế Nhân Quyền tại Âu Châu

Để đánh dấu Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được ra đời tại quốc gia này cách đây 60 năm, một cuộc biểu tình đã được tổ chức tại Parvis des droits de l’homme (Quảng trường Nhân Quyền), Pháp quốc, ngày 7/12 với sự tham gia đông đảo của nhiều cộng đồng cùng chung mục tiêu chống độc tài, áp bức, đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ như: Tây Tạng, Miến Điện, Đài Loan, Trung Hoa Dân chủ, Tân Cương, Talmoul và Việt Nam. Chị Nghi Trần, đại diện hiệp hội các nước Á Châu đấu tranh cho quyền làm người (Fédération des Pays Asiatiques pour des Droits de l’Homme – FPADH) đã có lời chào mừng cũng như ý nghĩa của buổi lể. Ngoài ra ông Vincent Brossel, nhân vật số hai của tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF), cho biết RSF luôn theo dõi và can thiệp các sự vi phạm trên thế giới, mà trong đó có cả Cộng sản Việt Nam. Cộng đồng Việt Nam đã cùng với các cộng đồng như Tây Tạng hô tô phản đối sự bành trường của Trung Cộng.

JPEG - 44.5 kb
Biểu tình nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền tại Paris, ngày 7/12/2008

JPEG - 58.9 kb
Biểu tình nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền tại Paris, ngày 7/12/2008

JPEG - 52.4 kb
Biểu tình nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền tại Paris, ngày 7/12/2008

Tại Đức, cũng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Quốc Tế Nhân Quyền, ngày 6/12/08, một buổi biểu tình trước tòa lãnh sự CSVN tại thành phố ngân hàng Frankfurt đã được nhiều hội đoàn, đoàn thể cùng phối hợp với Uỷ Ban Điều Hợp Các Công Tác Đấu Tranh tại CHLB Đức tổ chức với 130 đồng bào tham dự. Dẫn đầu đoàn biểu tình là tấm hình cha Nguyễn Văn Lý bịt miệng trước tòa án VC hồi đầu năm 2007 khổ lớn, một tấm hình tiêu biểu cho sự đàn áp nhân quyền tại VN nổi tiếng thế giới. Xen kẽ giữa các bài diễn văn, tâm tình là những tiếng hô đồng thanh kêu gọi cho dân chủ, nhân quyền, tự do cho Việt Nam, phản đối chính quyền độc tài cộng sản Hà Nội cam tâm bán nước.

JPEG - 38.9 kb
Diễn Hành Cho Nhân Quyền VN tại Frankfurt, ngày 6.12.2008

JPEG - 36.2 kb
“Chính quyền Việt Nam hãy chấm dứt đàn áp đối kháng”

Cũng cùng ngày, lúc 15 giờ chiều, một cuộc hội luận mang tên Hiện Tình về Lãnh Thổ và Lãnh Hải Việt Nam đã diện ra với sự hiện diện của cựu Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, đến từ Hoa Kỳ, tường thuật lại và trình chiếu một số video Clip trận hải chiến Hoàng Sa mà chính ông là tư lệnh chiến trường lúc bấy giờ; Luật sư Trần Thanh Hiệp, đến từ Pháp, thuyết trình về đề tài Vấn Đề Chủ Quyền Lãnh Hải Theo Công pháp Quốc Tế; Luật sư Nguyễn Văn Thành, đến từ Hoa Kỳ thuyết trình chủ đề Vài Đề Nghị Cấp Thiết Để Bảo Vệ Chủ Quyền Lãnh Hải.

JPEG - 26.7 kb
Frankfurt, Đức Quốc, ngày 6/12/2008

Tại Anh Quốc, nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền các thành viên cơ sở Việt Tân tại Luân Đôn đã đến sinh hoạt với tổ chức Ân Xá Quốc Tế Thế Giới. Trong buổi gặp gỡ này, các thành viên Việt Tân đã chia sẽ với hội Ân Xá Quốc Tế tình trạng đàn áp các nhà dân chủ, bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam trong thời gian gần đây.

JPEG - 37.8 kb
Biểu tình nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền tại London, ngày 6/12/2008

JPEG - 33.4 kb
Biểu tình nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền tại London, ngày 6/12/2008

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.