Nhà Cầm Quyền CSVN Ngăn Cản Luật Sư Lê Quốc Quân Công Du Nước Ngoài

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 2.6 kb
LS. Lê Quốc Quân.

Bản tin nhân quyền FreeNewsAgency nhận được thông tin về việc luật sư Lê Quốc Quân, một người tham gia tranh đấu dân chủ nhân quyền, đã bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ngăn chặn chuyến công du sang châu Âu của ông. Luật sư Lê Quốc Quân nhận được lời mời của một thượng nghị sỹ châu Âu, để tham dự và thuyết trình về nhân quyền, tự do tôn giáo, xây dựng xã hội dân sự, tiến trình dân chủ hoá đất nước Việt Nam.

Khoảng 20 giờ 30 phút tối ngày 01 tháng 09/2008 (theo giờ địa phương Hà Nội) luật sư Lê Quốc Quân lên đường đi ra phi trường Nội Bài để thực hiện chuyến công du sang châu Âu nói trên. Tuy nhiên đã có tới hàng chục nhân viên an ninh mật vụ cộng sản thuộc A24, tức là thuộc Cục điều tra an ninh bảo vệ chính trị và quyền lực cho đảng cộng sản Việt Nam, đã đeo bám giám sát chặt chẽ theo suốt quãng đường từ nhà riêng của ông ra tới phi trường. Tại phi trường Nội Bài, đám an ninh mật vụ cộng sản đã gây áp lực với nhân viên hải quan cản trở chuyến đi của luật sư Lê Quốc Quân, đồng thời lộng quyền tịch thu và huỷ bỏ hộ chiếu của ông. Điều này có nghĩa là từ nay trở đi luật sư Quân khó có thể đi ra nước ngoài được khi có nhu cầu cần thiết. Đến khoảng 23 giờ 20 phút đêm cùng ngày luật sư Lê Quốc Quân bị ép buộc phải quay trở lại Hà Nội.

Các trường hợp tương tự khác đã xảy ra trước đó đối với các luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân và nhiều người đấu tranh dân chủ khác ở trong nước. Trước đó vài ngày luật sư Lê Quốc Quân cũng liên tục bị A24 cưỡng ép thẩm vấn và đe doạ chuyến đi châu Âu lần này của luật sư Quân.

Chúng tôi xin được nhắc lại một số thông tin về luật sư Lê Quốc Quân. Luật Sư Quân đã tu nghiệp tại Mỹ theo học bổng do tổ chức NED bảo trợ, học bổng sáu tháng mang tên Reagan-Fascell Fellowship với mục đích nghiên cứu những mô thức xã hội dân sự hầu có thể giúp người dân trong nước ý thức hơn về quyền hạn của mình, nhất là để giải quyết những vấn đề mà nhà nước không nhất thiết có chương trình để lo cho dân chúng, nói cách khác, để tạo dựng một xã hội dân sự (“civil society”) cho Việt Nam tương lai. Ông về nước vào đầu tháng Ba thì bị bắt ngày 8 Tháng Ba/2007, chỉ sau 2 ngày nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt giam hai luật sư tranh đấu nhân quyền Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã vô cớ tuỳ tiện bỏ tù ông 100 ngày, sau đó dưới áp lực mạnh mẽ của dư luận tiến bộ trong và ngoài nước và quốc tế, họ đã buộc phải trả lại tự do cho luật sư Quân vào ngày 20/06/2007. Khi tham dự phiên toà phúc thẩm xét xử bất công ngày 27/11/2007 của hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, cũng như tham dự vào các buổi cầu nguyện ôn hoà cùng với các tín đồ Thiên Chúa Giáo trước Toà Khâm Sứ tại Hà Nội vào ngày 25/01/2008, luật sư Lê Quốc Quân thường xuyên bị đám an ninh mật vụ cộng sản chủ ý hành hung đánh đập gây thương tích nghiêm trọng.

Bản tin nhân quyền FreeNewsAgency sẽ tiếp tục chuyển tải đến quí vị độc giả gần xa các tin tức về vi phạm nhân quyền xảy ra tại Việt Nam.

FNA Hà Nội đưa tin
Ngày 02 tháng 09/2008

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một trại tập trung được chính quyền Trung Quốc xây ở Tân Cương. Ảnh: Greg Baker/ AFP

Tân Cương có gì để Bộ Công an đến học hỏi?

Đầu tháng Chín mới đây, theo thông tin từ Bộ Công An, lãnh đạo của cơ quan này, Bộ trưởng Lương Tam Quang, đã có chuyến thăm đến Khu tự trị Tân Cương, thuộc Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Quang “mong muốn” cả hai bên “nghiên cứu,” “chia sẻ kinh nghiệm” vì “các địa phương của Việt Nam có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với Tân Cương.”

Tài xế Grab tại TP.HCM. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg: Tài xế xe công nghệ Grab tại Việt Nam lên kế hoạch ngừng chạy cuối tuần để phản đối mức chiết khấu

Các tài xế của Grab Holdings Ltd. tại Việt Nam đang kêu gọi đồng loạt ngừng bật app để phản đối mức chiết khấu trên doanh thu của công ty, mà họ cho là quá cao.

Theo các tài xế, Grab có thể giữ lại tới 50% giá cước, khiến thu nhập thực tế của họ giảm đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, vận hành phương tiện ngày càng tăng.

Quang cảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 tại thành phố Kazo, tỉnh Saitama, Nhật Bản ngày 13 tháng 9 năm 2026

Nhật Bản: Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 tại Saitama

Để tưởng nhớ và tri ân những vị Anh Hùng Đông Tiến đã hy sinh cho lý tưởng tự do, Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 đã được tổ chức trang nghiêm tại phòng hội cộng đồng thành phố Kazo, tỉnh Saitama, ngày 13 tháng 9 năm 2026. Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo đồng hương Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nagano, Nara, Kanagawa, Tokyo, Kazo cùng các khu vực lân cận.

Một tài xế lái xe GrabBike chở khách trên đường phố Hà Nội hôm 29/12/2018. Ảnh: Reuters

Áp lực trăm bề, tài xế Grab kêu gọi đình công để đòi quyền lợi

“Một cổ hai tròng,” những tài xế chạy xe dịch vụ Grab vừa phải chịu giảm thu nhập, lại thêm gánh nặng chi tiêu cho cuộc sống thường nhật.

Từ đầu tháng Chín mới đây, trên các diễn đàn Grab, nhiều tài xế tại nhiều tỉnh thành đang lan truyền lời kêu gọi tắt ứng dụng chạy xe trong hai ngày tới đây, 12 – 13/9, nhằm phản đối, tạo áp lực lên Grab vì chính sách chiết khấu hiện tại.