Ba Thành Viên Của Việt Tân Sẽ Được Thả Sớm Ngay Sau Phiên Tòa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

SÀI GÒN (NV) – Tòa án thành phố Sài Gòn hôm 13 tháng 5 đã mở phiên tòa xử 3 thành viên của tổ chức Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, gọi tắt là Việt Tân, với tội danh “khủng bố”.

JPEG - 80.3 kb

Kết quả sau phiên tòa, một bản án được tuyên rằng: Ông Nguyễn Quốc Quân, quốc tịch Hoa Kỳ, 6 tháng tù và trục xuất khỏi Việt Nam ngay sau khi mãn hạn. Ông Nguyễn Hải (tên tiếng Thái Lan là Somsak Khunmi) 9 tháng tù và ba năm quản chế. Người thứ 3 là ông Nguyễn Thế Vũ, 5 tháng 26 ngày tù và một năm quản chế. Ông Vủ đã bị tạm giam với thời hạn tương đương 5 tháng 26 ngày tù nên đã được phóng thích ngay tại tòa.

Như vậy, so với thời điểm 3 thành viên này bị bắt (vào tháng 11 năm 2007), với bản án đã tuyên, ngoài ông Nguyễn Thế Vũ được thả ngay tại tòa, ông Nguyễn Quốc Quân sẽ được thả trong ngày 17 tháng 5, chỉ có ông Nguyễn Hải là còn bị giam thêm 3 tháng nữa.

Nhận định sau khi tòa Sài Gòn tuyên án, một bản thông báo mới nhất đề ngày 13 tháng 5, 2008 của Việt Tân, mang tên: “Nhận Định Về Bản Án Ngày 13/5 Của Nhà Cầm Quyền CSVN

Đối Với 3 Nhà Dân Chủ Việt Nam”, cho biết: “ Toàn bộ quá trình bắt bớ, lục soát từ ngày 17 tháng 11 năm 2007, và sau đó giam cầm và kết án là hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn đối với 3 nhà hoạt động dân chủ này”.

Bản thông báo được gởi đi từ văn phòng trung ương của Việt Tân tại San Jose, California, Hoa Kỳ, nói thêm: “Phiên tòa xét xử các thành viên của đảng Việt Tân đã trở thành một phiên tòa xét xử của công luận thế giới về hệ thống pháp lý độc đoán và những cáo buộc phi lý của chế độ CSVN với đảng Việt Tân”.

Ba nhà dân chủ của Việt Tân bị bắt cách đây 6 tháng được mang ra xử trong vòng chưa đầy 6 tiếng đồng hồ được Việt Tân bình luận rằng tòa án CSVN “không thể bắt tội cho việc cổ xúy cho dân chủ và đấu tranh bất bạo động”.

Đây có thể coi là một thắng lợi (dù chưa trọn vẹn) của Việt Tân trong công cuộc vận động trả tự do cho 3 thành viên kể trên. Bởi trước khi phiên tòa này khai mạc, hôm 8 tháng 5 tại Hà Nội, trong một cuộc họp báo, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Việt Nam, ông Lê Dũng cho biết: “Ba bị cáo này bị Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao khởi tố vì tội khủng bố theo khoản 3, điều 84, Bộ Luật Hình sự”. Khoản 3 Ðiều 4 của Bộ Luật Hình Sự CSVN nói về “tội khủng bố” rằng “Phạm tội trong trường hợp đe dọa xâm phạm tính mạng hoặc có những hành vi khác uy hiếp tinh thần, thì bị phạt tù từ hai năm đến 7 năm”.

Cả 3 người, ông Nguyễn Quốc Quân, ông Nguyễn Hải và ông Nguyễn Thế Vũ đều không bị tuyên quá 9 tháng tù, tức là không thuộc điều luật kể trên nhưng tòa án vẫn khăng khăng kết tội họ là “khủng bố”.

Vẫn trong bản “Nhận Định Về Bản Án Ngày 13/5 Của Nhà Cầm Quyền CSVN Đối Với 3 Nhà Dân Chủ Việt Nam”, Việt Tân bình luận về kết quả phiên tòa này: “Chế độ CSVN không có chứng cớ nào để hậu thuẫn cho những cáo buộc phi lý của họ. Hệ thống pháp lý CSVN đã đuối lý trước công luận trong và ngoài nước.Dư luận Việt Nam và quốc tế thấy rõ đảng Việt Tân đã và đang cổ xúy cho phương thức đấu tranh bất bạo động, trái ngược với những lời cáo buộc “khủng bố” của chế độ. Thủ thuật vu cáo “khủng bố” của bộ máy công an CSVN không lừa dối được công luận”.

Bản nhận định viết tiếp: “Kết quả phiên tòa này cho thấy 3 thành viên của đảng Việt Tân không có lý gì phải chịu cảnh tù tội trong 6 tháng vừa qua, những tháng tù sắp tới cũng như tiếp tục bị quản chế bởi bộ máy công an. Với những sai trái của hệ thống pháp lý hiện nay, chế độ CSVN lại càng không có lý do gì để tiếp tục giam cầm các nhà dân chủ khác như Linh mục Nguyễn Văn Lý, Luật sư Nguyễn Văn Đài, Luật sư Lê Thị Công Nhân, và các thành viên của các Đảng Vì Dân, Đảng Dân Chủ Nhân Dân, Đảng Thăng Tiến Việt Nam, Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông, các tổ chức chính trị, xã hội khác. Việc tiếp tục giam cầm các nhà dân chủ này là một thú nhận sợ hãi của chế độ CSVN trước trào lưu dân chủ hóa”.

Việt Tân cũng cho biết: “Tất cả đảng viên Đảng Việt Tân tại Việt Nam và trên khắp thế giới sẽ tiếp tục đấu tranh để cùng với dân tộc, và đặc biệt là cùng với các nhà dân chủ khắp nơi, chấm dứt độc tài và xây dựng dân chủ. Vì chỉ trên nền tảng tự do và dân chủ, dân tộc Việt Nam mới có thể sống trong công lý, công bằng, và nhân phẩm để vươn lên cùng thế giới”.

Người Việt

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Y Quynh Bđắp bị dẫn độ về nước, quốc tế nói Thái Lan nhượng bộ trước đảng CSVN. Ảnh: HRW

Chuyện thật như bịa: Việt Cộng tiếp đạn cho Việt Tân (Phần 3 và hết)

Mức độ vi phạm đa dạng và liên tục như vừa kể chính là kiểu hồ sơ mà các tổ chức bảo vệ nhân quyền cần để chứng minh Việt Nam cần được xếp vào nhóm “thủ phạm TNR (đàn áp xuyên quốc gia) với vi phạm có hệ thống” như Nga, Trung Quốc, Iran.

Đó cũng là lý do ngày 10 Tháng Sáu, 2026, Saskia Bricmont và Jonas Sjöstedt – hai nghị sĩ của EP (Nghị Viện Châu Âu) – đã chấp nhận phối hợp với Việt Tân tổ chức một hội nghị tại Brussels (Bỉ) chỉ để thảo luận về hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Việt Nam.

Ảnh minh họa: Nông dân trồng khoai mì

Nông dân Việt Nam sẽ trở thành “đại gia” nhờ xăng E10?

Sáng 17/6/2026, tại Diễn đàn “Phát triển nhiên liệu sinh học 2026: Từ chủ trương của đảng đến hành động quốc gia,” đại diện Tổng Công ty Lọc hoá dầu Việt Nam (BSR) nhận định: Khi xăng E10 được sử dụng trên toàn quốc, nhu cầu Ethanol dùng để phối trộn dự báo sẽ đạt khoảng 1 triệu mét khối mỗi năm và như vậy sẽ có hơn 10.000 tỷ đồng trực tiếp chảy vào túi hàng triệu nông dân trồng khoai mì và mía.

Con số 10.000 tỷ đồng nghe có vẻ như một cuộc đổi đời cho nông dân Việt Nam, nhưng kỳ vọng và thực tế cách nhau rất xa…

Thủ tướng Hungary Péter Magyar tại Quốc hội Hungary ở Budapest, ngày 15/06/2026. Ảnh: AFP - Attila Kisbenedek

Quốc Hội Hungary thông qua luật chống tham nhũng, và cải tổ truyền thông

Đạo luật này mở rộng thẩm quyền của Cơ quan Liêm chính (Integrity Authority), một cơ quan chống tham nhũng được lập vào cuối năm 2022, theo đòi hỏi của Liên Minh Châu Âu, nhưng chỉ tồn tại trên danh nghĩa dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán.

Theo các quy định mới, cơ quan này cũng sẽ giám sát việc kê khai hàng năm tài sản của giới quan chức, áp dụng chế tài đối với việc cố ý không kê khai đầy đủ, yêu cầu tiến hành điều tra về tham nhũng.

Nhà báo tự do Lê Trung Khoa (trái), Facebooker Huệ Như và Luật Sư Nguyễn Văn Đài (phải). Ảnh: Facebook Nguyễn Văn Đài

Chuyện thật như bịa: Việt Cộng tiếp đạn cho Việt Tân (Phần 2)

Nghị quyết của Nghị Viện Châu Âu về Đàn áp xuyên quốc gia đề cập đến các vụ giết người có mục tiêu, bắt cóc, bạo lực, cưỡng bức hồi hương, mất tích do cưỡng bức, trục xuất, Việt Nam có đủ, thậm chí đã thực hiện từ 2017 (vụ Trịnh Xuân Thanh, trong vụ này, cả Đức lẫn Slovakia cùng xác định ông Tô Lâm là nghi can giữ vai trò chủ mưu), sau vụ bắt cóc vừa kể là vụ bắt cóc Trương Duy Nhất (2019)…