Nam California Tổ Chức Hội Thảo Về Hoàng Sa Và Trường Sa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hội Đồng VN Bảo Toàn Đất Tổ Tổ Chức Hội Thảo Về Hoàng Sa Và Trường Sa Tại Nam California

JPEG - 101.6 kb

Theo thông báo của Hội Đồng VN Bảo Toàn Đất Tổ (HĐVNBTĐT) ở Nam California, sẽ có một cuộc hội thảo về “Khía cạnh pháp lý và sử học của hai Quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và những nỗ lực cần thiết để bảo toàn Đất Tổ” vào ngày 8-3-2008 tới đây, tại Hội Quán của đài Little Saigon Radio, Nam California, Hoa Kỳ.

Trong thông báo do GS Lưu Trung Khảo, Ủy Ban Phối Hợp Hành Động/HĐVNBTĐT ký gửi ngày 25-2, cho biết trong những tháng ngày qua, người Việt ở trong cũng như ngoài nước lại một lần nữa vừa đau đớn vừa phẫn uất trước việc nhà cầm quyền Trung cộng càng ngày càng ngang nhiên tăng cường việc thống trị của họ trên những hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Người Việt khắp nơi lại càng phẫn uất hơn nữa trước thái độ nhu nhược, phản đối chiếu lệ của nhà nước CSVN.

Hành vi phản bội tổ quốc này của giới lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đã trải dài trong lịch sử từ công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng năm 1958 đến hai Hiệp Ước Biên Giới Trên Đất Liền VN-TQ năm 1999 và Phân Định Lãnh Hải Vịnh Bắc Bộ năm 2000; qua đó, CSVN đã sang nhượng một cách mờ ám các phần lãnh thổ và lãnh hải của tổ tiên cho Trung Quốc .

Sự việc xâm phạm chủ quyền VN của TC và thái độ hèn nhát bán nước cầu vinh của CSVN đã bị toàn dân lên án, chống đối. Các phong trào quần chúng đấu tranh để bảo toàn đất tổ đã dấy lên và lan rộng khắp nơi tại hải ngoại cũng như trong quốc nội. Các nỗ lực phản kháng này đã được kết hợp rộng rãi qua các Hội Nghị Diên Hồng Hải Ngoại Bảo Toàn Đất Tổ, Kỳ 1 được tổ chức năm 2002, và Kỳ 2 năm 2005. Và gần đây, một lần nữa, người Việt trong và ngoài nước, đặc biệt giới sinh viên học sinh trong nước, đã anh dũng đứng lên, bất chấp sự đe dọa và đàn áp của công an cảnh sát, đã nhiều lần biểu tình để thể hiện tinh thần yêu nước bảo toàn đất tổ của mình.

Trong bối cảnh tranh đấu hiện nay, việc tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần tranh đấu để bảo toàn đất tổ, gia tăng áp lực lên chế độ độc tài bán nước CSVN là điều vô cùng cần thiết. Đồng thời, để tạo cơ hội cho các thành viên của Hội Đồng khắp năm châu cùng tề tựu để bày tỏ ý chí và quyết tâm đấu tranh cho sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, cũng như chấm dứt chế độ độc tài bán nước đương quyền, Ủy Ban Phối Hợp Hành Động thuộc Hội Đồng VN Bảo Toàn Đất Tổ sẽ tỗ chức một cuộc hội thảo với chủ đề: Khía cạnh pháp lý và sử học của hai Quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và những nỗ lực cần thiết để bảo toàn Đất Tổ, vào Thứ Bảy, ngày 8-3-2008, từ 1pm đến 6pm. Diễn giả là Luật sư Nguyễn Hữu Thống, cùng với tham luận đoàn gồm Giáo sư Phạm Cao Dương và Luật sư Đỗ Thái Nhiên.

Mọi chi tiết, xin liên lạc BTC: BS Nguyễn Trọng Việt hoặc Ông Đoàn Thế Cường (714) 724-7496.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chiến tranh biên giới phía Bắc. Ảnh chụp từ báo Lao Động

Bốn tư lệnh Quân khu 2 chết hay bị giết như “Trương Doãn – Sái Mão” thời Tam quốc?

Quân khu 2 là địa bàn được lịch sử cận đại nhắc đến qua 2 chiến dịch quân sự lớn: Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc 7/5/1954; Cuộc chiến chống Trung Quốc lấn chiếm ở khu vực Vị Xuyên-Hà Giang suốt từ năm 1979-1989.

Địa bàn Quân khu 2 này cũng đã chứng kiến nhiều cái chết bất thường của các vị tướng từng gắn bó với mảnh đất Quân khu 2 nói chung và Hà Giang nói riêng. Xin được liệt kê ra đây một số trường hợp…

Ông Tô Lâm trong họp báo ngày 03/08/2024 sau khi được Trung ương đảng “bầu” làm tổng bí thư thay thế ông Nguyễn Phú Trọng mới chết. Ảnh: Nhac Nguyen/ AFP via Getty Images

Nỗi bất an của giới lãnh đạo Việt Nam

Nhiều nhà quan sát quốc tế thừa nhận Việt Nam đã chuyển từ chế độ đảng trị sang chế độ công an trị từ rất lâu, ít nhất là từ năm 2016, mà dấu hiệu nhận biết là Bộ Công An ngày càng phình to ra, can thiệp vào mọi mặt cuộc sống người dân, thủ đoạn đàn áp ngày càng trắng trợn và thái độ thù địch không giấu diếm đối với các quyền dân sự và chính trị cơ bản.

Nhưng chúng tôi nghĩ rằng, nguyên nhân sâu xa để đảng CSVN phải thay những quan chức dân sự, quan chức kinh tế bằng các tướng tá quân đội và công an là do bị thôi thúc bởi nỗi bất an, bởi nỗi lo sợ bị mất quyền lực, bị lật đổ bởi sức mạnh của khát vọng dân chủ tự do.

Ông Hoàng Tứ Duy, Tổng bí thư Việt Tân phát biểu trong buổi lễ Tưởng Niệm các Anh Hùng Đông Tiến tổ chức tại Câu lạc bộ Hải Lục Không Quân Toronto, Canada hôm 25/08/2024. Ảnh: Cơ sở Việt Tân Toronto

Mùa thu Toronto nhớ về những chiến hữu trên đường Đông Tiến

Năm nay, bên cạnh những khuôn mặt thân quen, tôi còn nhìn thấy những gương mặt trẻ, những người lần đầu đến nơi này. Có lẽ họ cũng giống tôi lần đầu tới đây. Trong ánh mắt họ, tôi thấy sự tò mò, nhưng cũng bao gồm cả sự trân trọng cho những người lính đã ngã xuống. Những người “mang gươm đi mở cõi” trong văn chương, chí lớn chưa thành nhưng hồn tử sĩ vẫn làm hậu thế ngả mũ cúi chào.