Ðại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Thế Giới

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày cuối cùng trước Ðại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Thế Giới: Người trẻ Việt Nam từ 17 nước tụ tập về Malaysia

JPEG - 4.9 kb

KUALA LUMPUR (Người Việt) – Chỉ còn hơn 1 ngày nữa là khai mạc Ðại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Thế Giới kỳ 5, ban tổ chức đang ráo riết hoàn tất những công việc cuối cùng cho đại hội được thực hiện thành công ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Cô Phạm Hồng Thuận, phụ trách truyền thông cho ban tổ chức, mỗi ngày mỗi viết thông cáo báo chí. Qua điện thoại hôm 3 tháng 1 (giờ Malaysia), cô cho báo Người Việt biết, “Trong ngày hôm nay, tôi sẽ phải hoàn tất một bản thông cáo báo chí và gửi đi cho các cơ quan truyền thông, thông báo buổi hội thảo đặc biệt tại đại hội về vấn đề Hoàng Sa Trường Sa.”

Vấn đề Hoàng Sa Trường Sa đã nổi lên như một đề tài giới trẻ đặc biệt quan tâm trong tháng qua, và có thể sẽ trở thành đề tài nóng nhất trong Ðại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Thế Giới lần này, với chủ đề “Xã Hội Dân Sự-Dân Chủ từ Sức Mạnh Quần Chúng.”

Kéo dài từ ngày 4 tới 6 Tháng Giêng 2007, đại hội kỳ 5 tự miêu tả là “tiếp nối truyền thống từ đại hội kỳ 1 tại Melbourne, Úc Châu, kỳ 2 tại Paris, Pháp Quốc, kỳ 3 tại Nam Cali, Hoa Kỳ, và kỳ 4 tại Sydney, Úc Châu,” và đồng thời “sẽ là một nền tảng để tuổi trẻ có cơ hội trao đổi kinh nghiệm và vạch ra cho mình một hướng đi với những đóng góp cụ thể.”

Tới nay, một ngày trước khi đại hội 5 bắt đầu, số người đã ghi danh, đóng tiền, và chắc chắn sẽ tham dự là 180 người, theo lời cô Hồng Thuận. “Có một số người ghi danh chưa trả tiền, và sẽ có nhiều người tới ngày khai mạc mới ghi danh,” cô cho biết.

Sau bốn lần chu du Châu Úc, Châu Mỹ, Châu Âu, Kuala Lumpur được chọn làm địa điểm cho Ðại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Thế Giới, vì hai lý do. Cô Hồng Thuận giải thích, “Chúng tôi muốn lôi kéo người trẻ đến từ Việt Nam, làm ở Malaysia sẽ thuận tiện hơn.”

Ngoài ra, “với chủ đề ’Xã Hội Dân Sự,’ chúng tôi muốn làm việc với nhiều tổ chức phi chính phủ – các ’NGO’ – và Malaysia là nơi có nhiều NGO đặt trụ sở.”

Chương trình của đại hội kỳ 5 đa dạng, với bốn đề tài chính được chuẩn bị đã lâu, và thêm đề tài Hoàng Sa Trường Sa mới bổ túc. Bốn đề tài này gồm: “Xây Dựng Phong Trào Lao Công Quần Chúng” – về công đoàn độc lập để bảo vệ công nhân; “Ngành Báo Chí Quần Chúng Trước Bàn Tay Kiểm Duyệt” – về tự do ngôn luận, tự do báo chí; “Từ Ðộc Tài Ðến Dân Chủ” – một chủ đề chính trị về việc dân chủ hóa Việt Nam; và “Tạo Khả Năng Cho Quần Chúng Qua Các Tổ Chức Cộng Ðồng” – về chức năng của các tổ chức cộng đồng trong việc tạo sức mạnh cho người thường dân.

Chủ đề công đoàn độc lập được đưa vào chương trình vì, theo cô Hồng Thuận, “Trong những tháng vừa qua có những cuộc đình công của công nhân ở Việt Nam, vì vậy họ cần có công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi của công nhân, thay vì công đoàn của nhà nước chỉ bảo vệ quyền lợi của chủ và của Ðảng Cộng Sản.”

Những đề tài gai góc như này đã khiến cho phía Việt Nam gây cản trở cho Ðại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Thế Giới.

JPEG - 109.3 kb

Cô Hồng Thuận kể lại với báo Người Việt, có một giảng viên một đại học tại Sài Gòn muốn tham dự đại hội này, nên đã xin phép nghỉ để đi Malaysia. “Cô đó cho chúng tôi biết nhà trường đã từ chối và cảnh cáo cô ấy là nhà nước bảo đại hội này do nhóm trẻ phản động tổ chức nên cấm không được đi.”

Tuy nhiên, vẫn có một số bạn trẻ cho ban tổ chức biết là họ sẽ đến trực tiếp từ Việt Nam. “Tôi không thể công bố con số chính xác số người đến từ Việt Nam, vì lý do an ninh,” cô Hồng Thuận nói. Khi được báo Người Việt yêu cầu cho con số ước lượng, cô nói, “hàng chục.”

Thành phần diễn giả cho đại hội kỳ 5 có một số nhân vật rất nổi tiếng trong vùng Ðông Nam Á. Tham gia trình bày đề tài phong trào lao công quần chúng có Tiến Sĩ Irene Fernandez, giám đốc tổ chức Tenaganita, một NGO của Malaysia chuyên vận động và tranh đấu cho người công nhân di cư. Vào năm 2003, nhiều cơ quan nhân quyền trên thế giới như Hội Ân Xá Quốc Tế, tổ chức Front Line, đã báo động việc Tiến Sĩ Fernandez bị tuyên án tù 12 tháng sau khi công bố tình trạng người đi xa làm công bị ngược đãi.

Trong số diễn giả cho đề tài “Từ Ðộc Tài đến Dân Chủ” có bà Chee Siok Chin, một thành viên đảng Dân Chủ Singapore (SDP), một đảng đối lập tại Singapore. Anh trai của bà là tổng bí thư đảng SDP; ông đã từng bị tù 5 tuần vì phát ngôn nơi công cộng không có giấy phép.

Diễn giả khoảng đại cho đại hội kỳ 5 và cũng là một diễn giả cho đề tài “Từ Ðộc Tài đến Dân Chủ” là Dân Biểu Patrick Brown của Canada. Dân Biểu Brown nổi lên từ năm 2006, lúc 28 tuổi, khi ông đánh bại Bộ Trưởng Bộ Hợp Tác Quốc Tế Aileen Carroll cho ghế đại diện vùng Barrie, Ontario.

Dân Biểu Brown là cựu thành viên ban chấp hành tổ chức Liên Minh Dân Chủ Trẻ Quốc Tế (International Young Democracy Union).

Một thông cáo của ban tổ chức cũng cho biết “chương trình sẽ bao gồm các buổi hội thảo về những vấn đề mà giới trẻ đang quan tâm hiện nay, ví dụ như Hoàng Sa Trường Sa.”

Cô Hồng Thuận cho biết, “Vấn đề Hoàng Sa Trường Sa hiện đang được người trẻ quan tâm và lo lắng.”

Ngoài các cuộc thảo luận và hội thảo, người tham dự có cơ hội giao du với người trẻ Việt Nam đến từ 17 quốc gia trên thế giới.

Ðại hội kỳ 5 cũng bao gồm các tiết mục văn nghệ giải trí. “Sẽ có trình diễn thời trang các nước, có 17 quốc gia tham dự nên sẽ có 17 bộ quốc phục, và có diễn hành cờ các nước.”

Ðại hội kỳ 5 tuy chưa chính thức bắt đầu, nhưng “đối với chúng tôi thì đã bắt đầu từ mấy ngày nay rồi, vì có biết bao nhiêu việc đã phải làm,” cô Hồng Thuận nói, và cô kể: “Ban truyền thông phải chuẩn bị thông cáo báo chí, bên registration phải lo các việc ghi danh, mua đồ, làm bảng, rồi ban văn nghệ phải lo tập dợt chuẩn bị fashion show, văn nghệ, diễn hành quốc kỳ.”

Chỉ còn hơn một ngày nữa là khai mạc, “một số đoàn đã đến rồi.” Một số diễn giả cũng đã có mặt.

Ngoài hai diễn giả đã nêu tên ở trên, các diễn giả khác còn có: Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, giám đốc Văn Phòng Trợ Giúp Công Nhân và Cô Dâu Việt Nam tại Ðài Loan; ông Nguyễn Hưng Ðạo, đại diện Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng Việt Nam (Committee to Protect Vietnamese Workers) tại Úc cho đề tài phong trào lao công quần chúng.

Trong đề tài báo chí quần chúng, diễn giả gồm ông Premesh Chandran, giám đốc hành chánh tổ chức truyền thông báo chí độc lập Malaysiakini và lãnh đạo Trung Tâm Hỗ Trợ Truyền Thông Ðiện Tử Á Châu Thái Bình Dương (Southeast Asian Centre for e-Media); ông Shawn Crispin, chủ bút tại Ðông Nam Á cho tờ Asia Times Online và cố vấn chương trình Á Châu của Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả (Committee to Protect Journalists); và bà Siew Eng Chuah, điều hợp viên cảnh giác cho Liên Minh Báo Chí Ðông Nam Á (Southeast Asian Press Alliance).

Trong đề tài “Từ Ðộc Tài Ðến Dân Chủ”, diễn giả ngoài bà Chee Siok Chin và Dân Biểu Patrick Brown còn có ông Hoàng Tứ Duy, ủy viên trung ương Ðảng Việt Tân.

Trong đề tài các tổ chức cộng đồng, diễn giả gồm có cô Nguyễn Thùy Dương Lisa, giám đốc điều hành tổ chức Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment (VOICE) và anh Nguyễn Bá Vương, quản trị viên văn phòng VOICE tại Phillipines.

Ðại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Thế Giới do Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Ðường tổ chức với sự ủng hộ của Ðoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam tại Paris, Liên Ðoàn Sinh Viên Việt Nam tại Illinois, Liên Hội Tuổi Trẻ Việt Nam San Diego, Tổng Hội Sinh Viên Học Sinh Việt Nam Liên Bang Úc Châu, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Victoria. (Người Việt; Wednesday, January 02, 2008)

Vũ Quí Hạo Nhiên

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, ngày 20/06/2024. Ảnh: Reuters - Minh Hoang

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam

Việc được bầu làm chủ tịch nước được coi là “bước đệm” cho chức vụ lãnh đạo đảng. Và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng Công An. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội, để nắm giữ, dù tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam – tổng bí thư và chủ tịch nước – là “một thắng lợi hoàn toàn” của ông Tô Lâm, theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…