Không Cho Việt Cộng Xúc Phạm Lòng Yêu Nước

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Không thể ngăn chận làn sóng yêu nước của thanh niên sinh viên, trí thức và đồng bào kêu gọi nhau tham dự các cuộc biểu tình vào mỗi ngày Chủ Nhật trước Sứ quán và Lãnh sự của Trung Quốc tại Hà Nội và tại Sài Gòn, nhà cầm quyền CSVN đã bày ra những thủ đoạn mới để vừa bôi nhọ lòng yêu nước của người tham gia biểu tình, vừa tìm cách gây chia rẽ giữa những người đang muốn tham gia vào công cuộc đấu tranh của dân tộc hiện nay. Những thủ đoạn này gồm:

JPEG - 127.7 kb

Ngày 15 tháng 12, trên tờ Pháp Luật và Tuổi Trẻ, nhà cầm quyền CSVN đã dựng chuyện cho rằng đảng Việt Tân, Tập hợp thanh niên dân chủ, Diễn đàn X-Caphê đang xách động những người tham dự biểu tình chống Trung Quốc và đã xúc phạm đồng hóa những người đi biểu tình này là đi theo phản động, khủng bố.

Ngày 16 tháng 12, trên một vài trang Blogs, Việt cộng đã để cho một vài người cò mồi đóng vai sinh viên viết những bài – trên bề nổi thì cổ võ biểu tình một cách chung chung – nhưng chủ đích là kêu gọi tẩy chay và ngăn chận những nhà dân chủ hay những tổ chức đấu tranh tham dự vào các cuộc biểu tình, với lý cớ rất khôi hài rằng sợ công an đàn áp.

Kể từ khi Trung Quốc chính thức công bố quyết định cho thành lập thành phố Tam Sa để quản trị ba quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Tây Sa, vào ngày 2 tháng 12, và nhất là do phản ứng chống đối quá yếu kém của nhà cầm quyền CSVN sau đó, làn sóng chống Trung Quốc đã bùng nổ lớn với sự kêu gọi nhau biểu tình hàng tuần của giới thanh niên sinh viên và trí thức, vào mỗi sáng Chủ Nhật trước Sứ quán và Lãnh sự Trung Quốc tại Hà Nội và Sài Gòn. Cho đến nay đã có hai cuộc biểu tình vào ngày 9 tháng 12 với khoảng vài trăm người tham dự, và vào ngày 16 tháng 12 với hơn một ngàn người tham dự. Trong số này, hai cuộc biểu tình diễn ra ở Hà Nội đông đảo nhưng không gặp nhiều áp lực của công an, trong khi đó tại Sài Gòn thì công an đã bố ráp rất nhiều nơi không cho đoàn biểu tình đến gần khu vực Lãnh sự Trung Quốc, đồng thời dùng hai chiếc xe phá sóng để không cho các máy điện thoại di động có thể liên lạc, thông báo tin tức với nhau.

JPEG - 16.9 kb

Hiện nay, sinh viên và trí thức đang kêu gọi nhau tham dự cuộc biểu tình vào ngày Chủ nhật, 23 tháng 12. Người ta dự kiến rằng cuộc biểu tình lần thứ ba này sẽ đông và được trực tiếp truyền thanh rộng rãi tại hải ngoại và tại khắp nơi trong nước. Riêng tại hải ngoại thì từ sau cuộc biểu tình lần thứ hai ở trong nước, một số địa phương bắt đầu nhập cuộc với những cuộc biểu tình trước Tòa Lãnh sự Trung Quốc đã và đang diễn ra như ở San Francisco, Los Angeles, Sydney, Melbourne, Ottawa, Tokyo, Paris…. Đây là những nỗ lực cần thiết để vừa tạo thế liên hoàn chống đối giữa trong và ngoài nước, đồng thời cho nhà cầm quyền Trung Quốc thấy rõ sự phẫn nộ của người Việt Nam trên toàn thế giới và không ươn hèn như tập đoàn lãnh đạo Hà Nội. Tuy nhiên, khi cuộc đấu tranh càng lên cao thì Việt cộng sẽ tìm cách tung ra những đòn bêu rếu bên trên để gây phân hóa hàng ngũ những người biểu tình và nhất là vu khống và dựng chuyện để gán ghép một số nỗ lực đấu tranh ôn hòa của sinh viên là bạo loạn, khủng bố. Để ngăn chận những đòn phá hoại này của CSVN, chúng ta cần phải sáng suốt và bình tĩnh, nhận diện những âm mưu đen tối của Hà Nội.

JPEG - 65.4 kb

Thứ nhất, chúng ta cần ý thức rằng mọi người Việt Nam đều có lòng yêu nước ngang nhau và đều có quyền hành xử lòng yêu nước của mình như nhau mà không bị một ai cưỡng chế hay xúi giục. Việc cho rằng có ai đó hay tổ chức nào đó xúi giục những người đứng lên biểu tình chống nhà cầm quyền Trung Quốc đã cưỡng chiếm các hải đảo của Việt Nam không những xúc phạm đến lòng yêu nước của mọi người mà còn khinh thường lòng tự trọng của dân tộc. Chỉ có những kẻ cố tình làm tay sai cho ngoại bang hay cố tình nhượng đất, nhượng biển cho quan thầy để được bảo hộ hầu duy trì quyền lực độc tôn, mới có những hành vi xuẩn động là bêu rếu lòng yêu nước của công dân mình.

Thứ hai, chúng ta phải coi sự đoàn kết thành một khối vững mạnh trong lúc này là quan trọng nhất để không chỉ vận động mọi cá nhân tham gia mà còn không cho CSVN tạo ra những hiềm khích giữa thành phần này với nhóm kia bởi những cáo buộc hàm hồ. Tất cả những ai, hay những nhóm đứng lên làm một hành động nào đó mà không nằm trong khuôn khổ của bộ máy độc tài đều bị coi là phản động ngang nhau. Đừng để bị rơi vào những luận cứ sai lầm như sinh viên hoàn toàn trong sáng không có dụng ý chính trị, nên sẽ không bị công an đàn áp nếu không có các nhà dân chủ, thành viên của Khối 8406 hay đảng Việt Tân tham gia, cổ võ. Hoặc là trong lúc phong trào chống Trung Quốc chưa lên cao, những nhà dân chủ và các lực lượng đấu tranh nên đứng ngoài để không tạo lý cớ cho CSVN tìm cách ngăn chận. Tất cả những luận điệu này, mới nghe qua người ta dễ tưởng lầm là có thiện chí tốt hỗ trợ sinh viên, trí thức đứng lên đấu tranh, nhưng suy nghĩ kỹ ta thấy đây là những luận điệu gây chia rẽ do chính CSVN tung ra. Đừng ngây thơ cho rằng đi biểu tình chỉ là để chống Trung Quốc, chứ không chống chế độ…. rồi mong CSVN không đàn áp. Không phải sinh viên hay cựu chiến binh đứng lên biểu tình thì sẽ không bị đàn áp mà tất cả mọi người đều sẽ bị đàn áp khi những cuộc tụ họp đe dọa đến sự sống còn của chế độ độc tài. Hơn thế nữa, khí thế khởi đầu của những cuộc biểu tình rất cần thiết để lôi cuốn nhiều người tham gia sau đó, nhưng lại loại bỏ đi những người tích cực nhất, những người kiên trì đấu tranh vì lòng yêu nước và yêu tự do, dân chủ trong nhiều năm dài, ta đã không những đối xử tệ bạc đối với những nhà dân chủ từng bị chế độ trù dập mà còn quay lưng lại công cuộc dân chủ hóa Việt Nam.

JPEG - 54.5 kb

CSVN đang bị hai sức ép nặng nề. Một là từ nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đòi hỏi Hà Nội phải ra tay dẹp các cuộc biểu tình chống Bắc Kinh hiện nay. Hai là từ lòng yêu nước của toàn dân đang lan rộng một cách nhanh chóng ở trong và ngoài nước với những cuộc biểu tình tự phát chưa hề có trước đây. Cả hai sức ép này đã làm cho CSVN lúng túng đối phó. Kinh nghiệm cho thấy là vào những lúc lúng túng này, CSVN thường hay đổ lỗi cho bên ngoài, vu cáo và gán ghép những lực lượng đấu tranh nào là xúi giục, kích động những người biểu tình… để tìm cách ngăn chận và đàn áp lòng yêu nước của toàn dân. Biết rõ thủ đoạn này, chúng ta phải sáng suốt và cương quyết không cho CSVN xúc phạm đến lòng yêu nước của mọi người Việt ở trong và ngoài nước.

Trung Điền
Dec 20 2007

****

Biểu Tình Trường Sa & Hoàng Sa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”