Kháng Thư Của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
GIF - 7.4 kb

LIÊN MINH DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
Alliance for Democracy and Human Rights for Viet Nam
vplmdcnqvn@gmail.com

***

Kháng thư phản đối
nhà cầm quyền Cộng Sản đàn áp thô bạo
những tiếng nói đấu tranh trong nước

Mới đây, để trở thành Ủy Viên Không Thường Trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, các nhà lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam đã cam kết với thế giới sẽ tôn trọng các công ước quốc tế do Liên Hiệp Quốc ban hành. Khi qua Mỹ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều tuyên bố Việt nam không hề đàn áp những người bất đồng chính kiến, nhưng luôn tôn trọng những ý kiến trái chiều. Tất cả những lời nói trên đều hoàn toàn giả dối, vì Cộng Sản Việt Nam đang chủ trương chính sách hai mặt mâu thuẫn: “nói một đằng làm một nẻo”, một chính sách hoàn toàn mang tính “giả hình”, không chỉ dối gạt người dân trong nước mà còn muốn lừa đảo cả thế giới.
Thật vậy,

- một mặt, về ngoại giao, họ cố làm ra vẻ Việt Nam luôn tôn trọng nhân quyền;

- mặt khác, về đối nội, họ vẫn thẳng tay đàn áp, bắt bớ, bỏ tù những ai lên tiếng đòi hỏi nhân quyền dù theo cách ôn hòa và hợp pháp nhất.

Vì thế, Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam phản đối chính sách hai mặt giả dối ấy của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.

***

Sau đây là một vài sự kiện điển hình, cụ thể và gần đây nhất (khoảng 3 tháng trở lại) cho thấy Cộng Sản Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp các nhà đấu tranh dân chủ trong nước:

1. Hiện nay, hai luật sư tranh đấu cho nhân quyền là Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân đang bị nhà cầm quyền Việt Nam cầm tù, mỗi người bị giam chung một phòng với khoảng 30 phạm nhân hình sự các loại thuộc dạng xã hội đen trộm cướp, đầu trộm đuôi cướp, ăn cắp ăn trộm…
(Xem http://www.vnn-news.com/breve.php3?id_breve=9233)

2. Anh Nguyễn Bá Đăng tại Hải Dương đã bị bắt giam gần 4 tháng từ 16/05/2007 đến 13/09/2007 chỉ vì lên tiếng tranh đấu cho tự do dân chủ. Trước đó anh cũng đã từng bị quản chế hành chính 2 năm, từ năm 2000 đến 2002.
(Xem http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name= Content&pa=showpage&pid=809 )

3. Kỹ Sư Trương Minh Nguyệt, Phó Hội trưởng Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam đã bị nhà cầm quyền bắt giam ngày 04/06/2007.
(Xem http://www.lenduong.net/spip.php?article19500)
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2007/09/16/ OneMoreVnDemocrateWasSetFree_VHung/

4. Các Thượng Tọa Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị sách nhiễu trầm trọng:

- ngày 22/08/2007 TT Thích Minh Nguyệt bị đem ra đấu tố tại Tiền Giang,
- ngày 20/09/2007 TT Thích Không Tánh bị mời đi dự buổi đấu tố mình tại Sài Gòn,
- ngày 04/10/2007 TT Thích Viên Đức tại Đồng Nai bị gửi giấy cưỡng ép bỏ đạo. (Xem http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2007/10/06/ Public_denouncement_leader_of_the_Buddhist_in_TienGiang_DHieu/)
http://www.benxua.com/AspNetForums/ShowPost.aspx?PostID=351671)

5. Ngày 29/8/2007, Hòa thượng Thích Quảng Độ và chư Tăng chùa Giác Hoa bị công an kêu đi làm việc. Các Ban Đại diện GHPGVNTN tỉnh Tiền Giang, Phú Yên và Quảng Trị cũng bị công an khủng bố tinh thần và đấu tố.
(Xem http://www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name= News&file=article&sid=2406)

6. Ngày 31/08/2007, nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn, phó tổng biên tập tờ báo Tự Do Dân Chủ, bị cưỡng bách đưa đến đồn công an phường Tràng Tiền, Hà Nội, nơi ông cư ngụ, để bị kiểm điểm trước một đám đông vào khoảng 250 người.
(Xem http://www.voanews.com/vietnamese/archive/2007-09/2007-09-05-voa36.cfm )

7. Kể từ đầu tháng 09/2007, nhà cầm quyền Việt Nam đã có nhiều hành động sách nhiễu và đàn áp ông Vi Đức Hồi tại Lạng Sơn, và ngày 10/10/2007 đã khai trừ ông ra khỏi đảng chỉ vì ông có những tham gia hoạt động dân chủ.
(Xem http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2007/04/17/ OfficerViDucHoiKickedOutOfVCPP1_VHung/)

8. Ngày 24/09/2007, công an Việt Nam đã vi phạm quyền tự do thư tín đối với kỹ sư Đỗ Nam Hải, đòi buộc nhân viên bưu điện đưa thư phải tiết lộ tên và địa chỉ người gửi cũng như người nhận của lá thư ông vừa trao cho Ks Hải.
(Xemhttp://community.vietfun.com/printthread.php?t=484473)

9. Ngày 30/09/2007, nhà cầm quyền Việt Nam đã cho đấu tố Linh Mục Phan Văn Lợi, thành viên ban biên tập báo Tự Do Ngôn Luận, trước hàng trăm nhân viên công quyền tại Huế.
(Xemhttp://tiengnoitudo.blogspot.com/2007/10/ audio-cng-viet-gian-cs-li-tr-tr-u-t-lm.html)

10. Theo Thông báo khẩn cấp của Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Các Dân Tộc Việt Nam (VFEP) ngày 02/10/2007 thì nhà cầm quyền Việt Nam đã đàn áp Mục sư Tin Lành Nguyễn Công Chính tại Tây Nguyên, đồng thời sách nhiễu và cưỡng ép bỏ đạo nhiều mục sư và tín đồ Tin Lành.
(Xem http://www.vietbao.com/?ppid=45&amp… )

11. Ngày 06/10/2007, anh Lê Thanh Tùng, bút danh Lê Ái Quốc, đã bị công an Hà Nội bắt giữ, hỏi cung cả ban đêm suốt 32 tiếng đồng hồ tại thị trấn Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
(Xemhttp://www.vietnamreview.com/modules.php?name= News&file=article&sid=7036)

12. Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách đàn áp những người dân oan tham gia khiếu kiện, đòi tự do dân chủ, nhất là tìm cách khủng bố tinh thần những người giúp đỡ hay hướng dẫn dân oan đấu tranh. Chẳng hạn:

- Ngày 12/10/2007 nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt cô Vũ Thanh Phương, một người giúp đỡ dân oan khiếu kiện tại Sài Gòn khi cô vào mạng Internet tại một tiệm café-Internet tại Sàigòn. (Xem http://www.take2tango.com/News.aspx?NewsID=6150 )

- Ngày 19/10/2007, nhà cầm quyền Việt Nam chỉ đạo băng nhóm xã hội đen côn đồ hành hung các chị em Lưu Thị Thu Trang, Lưu Thị Thu Duyên, Lưu Thị Thu Vân tại Sài Gòn. (Xem http://www.vietquoc.org/modules.php?name= News&file=print&sid=72 )

13. Ngày 30/10/2007, anh Nguyễn Phương Anh đã bị công an đưa dân đầu gấu đến hành hung, đánh anh đến ngất xỉu rồi quẳng lên xe đưa về đồn công an huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn, khi anh đến Lạng Sơn để thăm anh Vi Đức Hồi.
(Xemhttp://www.radiochantroimoi.com/spip.php?article2924
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=Content&pa= showpage&pid=811)

14. Ngày 17/11/2007, có 6 người bị bắt tại Quận 11, Sài gòn, trong đó có 3 người thuộc đảng Việt Tân ở hải ngoại (Ts Nguyễn Quốc Quân, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, ông Trương Văn Ba), 1 người Thái (ông Somsak Khunmi) và 2 công dân Việt Nam (hai ông Nguyễn Thế Vũ, Nguyễn Thế Khiêm). Những người này không hề có một hành vi phạm pháp nào ngoài việc tranh đấu cho tự do dân chủ bằng phương cách ôn hòa bất bạo động.
(Xem http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a= 69424 )

15. Ngày 27/11/2007, theo dự kiến, nhà cầm quyền Việt Nam sẽ đưa luật sư Nguyễn Văn Đài và luật sư Lê Thị Công Nhân ra xét xử trong phiên tòa phúc thẩm tại Hà Nội.
Xemhttp://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2007/11/12/ UpdateOfLawyersLeThiCongNhanAndNguyenVanDaitrial_VHung/)

Qua những vụ việc trên và còn nhiều vụ việc nghiêm trọng khác của nhà cầm quyền CSVN, ta thấy nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, dù đã trở thành một Ủy Viên Không Thường Trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, đã thường xuyên vi phạm nhân quyền, đàn áp các nhà bất đồng chính kiến, một cách công khai bất chấp công ước quốc tế, bất chấp cả hiến pháp (dù không mấy dân chủ) do chính họ soạn thảo.

***

Do đó, Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam cực lực lên án:

- Sự ngược đãi tù nhân tôn giáo và chính trị của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam; yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng nhân phẩm các tù nhân chính trị, đối xử thích hợp đúng đạo lý con người, cải thiện điều kiện chế độ sinh hoạt tốt nhất trong thời gian họ bị giam giữ, không hạ thấp bôi nhọ danh dự, nhân phẩm cá nhân của họ bằng cách giam chung với các phạm nhân khác.
- Việc bắt bớ, sách nhiễu, thẩm vấn, hành hung, giam giữ, bỏ tù… các công dân lên tiếng đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền; yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt những hành động đàn áp ấy, đồng thời trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho những công dân vô tội kể trên. Đặc biệt 6 người bị bắt mới đây tại Quận 11, Sài gòn, trong đó có 4 công dân ngoài nước và 2 công dân trong nước.
- Việc xử án bất công các công dân vô tội bằng những tòa án man rợ với những bản án đã định sẵn chỉ để diễn kịch hầu hợp pháp hóa cách phi pháp việc bắt bớ, đàn áp các nhà đấu tranh dân chủ trong nước; yêu cầu nhà cầm quyền thi hành việc xử án một cách công bằng, công khai, có luật sư bào chữa, chánh án xử đúng như luật quốc tế và hiến pháp Việt Nam đòi hỏi. Theo đó, tòa án phải tuyên bố vô tội và trả tự do ngay cho các luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân trong vụ án sắp tới, vì tòa sơ thẩm trước đó đã xử sai. Hai luật sư này hoàn toàn vô tội: những hành động mà tòa sơ thẩm kết án trước đó thực ra chỉ là những hành vi thực hiện quyền tự do của công dân.

Tất cả những sự việc đáng lên án trên đều nằm trong chính sách khủng bố nhân dân của nhà cầm quyền Việt Nam nhằm ngăn chặn những tiếng nói đấu tranh của người dân đòi hỏi nhà cầm quyền phải tôn trọng nhân quyền, phải thay đổi thể chế chính trị độc tài thành dân chủ. Chính sách khủng bố ấy vi phạm nhân quyền, vi phạm hiến pháp và pháp luật, không còn phù hợp với các tiêu chuẩn của thế giới văn minh tiến bộ, đi ngược lại với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.

Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt chính sách khủng bố trên, đặc biệt chấm dứt việc dùng xã hội đen hành hung các nhà đấu tranh, và cấm dứt hình thức đấu tố kiểu mọi rợ của “thời cải cách ruộng đất” vào những năm 50-60 thế kỷ trước, đồng thời công khai xin lỗi trước công luận, bồi thường danh dự nhân phẩm những người bị đấu tố.

Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam cũng hoan nghênh Dự Luật Nhân Quyền cho Việt Nam (HR.3096) được thông qua tại Thượng Viện Hoa Kỳ, và hoàn toàn ủng hộ cuộc vận động Quốc hội Hoa Kỳ của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (CRFV) nhằm biến dự luật trên thành đạo luật.

Việt Nam, ngày 21 tháng 11 năm 2007

Ban Điều hành:
1 – Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Sài Gòn
2 − Giáo sư Nguyễn Chính Kết, Sài Gòn (đang vận động tại hải ngoại)
3 − Cựu Sĩ quan Trần Anh Kim, Thái Bình
4 − Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Hoa Kỳ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Khẩu súng phòng không trưng bày tại một viện bảo tàng quân sự ở Bình Dương, 16/11/2021. Ảnh: Duc Huy Nguyen/ Dreamstime.com

Chiến lược Quốc phòng Việt Nam nhìn từ khía cạnh một quốc gia lục địa hướng biển

Lập luận rằng Việt Nam nên chuyển hướng bố phòng sang phía tây lục địa với cái giá phải trả là phía đông biển cả là một điều sai lầm vì Việt Nam coi trọng cả hai địa vực. Không gian biển sẽ định hình tương lai của Việt Nam, cùng với sự hậu thuẫn kiên định từ vùng đất liền lục địa của mình.

Phân tích thực tế về thế bố trí phòng thủ và chiến lược quân sự của Việt Nam nên dựa trên sự hiểu biết thực tế về nhận thức mối đe dọa và giả định về môi trường quốc tế của Việt Nam, chứ không phải dựa trên quan điểm lục địa cực đoan dựa trên nhận thức lịch sử lỗi thời.

Sức mạnh của số đông!

Khốn khổ cái thời…

Cái thời buổi gì mà con người phải khép nép tự trói khốn khổ thế này?

Vận động ư? Chẳng lẽ người Dân không có quyền vận động cho ai đó mà họ thấy là người tử tế có ích cho Dân, cho Nước sao?

Yêu nước chỉ có sức mạnh khi thành làn sóng. Mà làn sóng chỉ có thể có được khi những người yêu nước hăng hái, công khai cổ vũ cho những người yêu nước mà thôi.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 10/8/2022. Trung ương đảng Cộng Sản VN ngày 18/5/2024 vừa giới thiệu nhân vật này để bầu vào vị trí chủ tịch nước. Ảnh VOA screenshot báo điện tử Chính phủ

Trung ương 9: Bước ngoặt hay ngõ cụt?

Trung ương đảng CSVN ra một số quyết định về nhân sự để kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 ‘bấm nút.’ Sau đợt ma-ra-tông này, cuộc sống mái giữa các phe phái ở Ba Đình liệu có giảm bớt?

Ảnh minh họa: Đinh Tấn Lực

Lại một cú hốt lớn?

Ở Việt Nam nhà nào chẳng tích cóp không nhiều thì ít có vàng trong nhà. Hỏi nguồn gốc xuất xứ của số vàng này từ đâu quả là đánh đố. Có gia đình vàng được để lại từ mấy đời trước, trao đổi qua tay với nhau lấy đâu giấy tờ, hoá đơn, hợp đồng…

Số lượng vàng không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ rất lớn trong dân, sẽ dẫn đến các cơ sở sản xuất kinh doanh vàng cũng bị hệ lụy về việc không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ với cơ quan quản lý nhà nước.
Bây giờ căn cứ vào luật do nhà nước đề ra để xử phạt, rồi tịch thu có phải là một cuộc chiếm đoạt?