Giáo Xứ Nữ Vương Hòa Bình Munich Tổ Chức Đại Lễ Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Qua sự gợi ý và đề nghị của Ban Văn Hóa Giáo Xứ do anh Phạm Hồng Lam điều hành, Giáo Xứ Nữ Vương Hoà Bình (GXNVHB) thuộc Tổng Giáo Phận Muenchen và Freising đã tổ chức trọng thể một buổi Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng chung với Thánh Lễ cầu nguyện cho những nhà đấu tranh dân chủ tại Việt Nam do Cha Xứ Lê Thanh Liêm chủ tế, vào lúc 11 giờ ngày chủ nhật 18-11-2007.

Mặc dầu Munich đang mùa Thu, trời đã trở lạnh, lại càng cảm thấy giá buốt thêm giữa cơn gió Thu heo bay nhưng có hơn ba trăm tín hữu về tham dự buổi Thánh Lễ nói trên. Đúng 11 giờ, trống chiêng được gióng lên và bức tranh với 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam được Toà Thánh Vatican phong Thánh (117 Thánh Tử Đạo Việt Nam, được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II Tuyên Phong Thánh tại Rôma ngày 19/06/1988 và một vị được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong Chân Phước ngày 5/03/2000!) đã được ba vị đại diện với quốc phục chỉnh tề, do Cha Xứ hướng dẫn cùng với ban giúp Lễ cung thỉnh từ Trung Tâm trang trọng tiến vào và được đặt ngay trước bàn thờ, giữa Thánh Đường trước khi bắt đầu Thánh Lễ. Mở đầu, Cha Xứ Lê Thanh Liêm nói, trong khuôn khổ buổi Thánh Lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Xứ Nữ Vương Hòa Bình_Munich muốn bày tỏ sự biết ơn và nhớ đến ông bà tổ tiên cũng như tôn vinh, mừng Lễ kính các Thánh Tử Đạo VN. Và cũng nhân dịp này, giáo xứ cầu nguyện an lành cho các nhà dân chủ hiện đang tranh đấu cho nhân quyền và nhân phẩm tại Việt Nam cũng như người đã chết vì lý tưởng tự do tôn giáo.

Đặc biệt trong bài giảng, Cha Liêm đã nhắc nhở mọi người tham dự Thánh Lễ là chúng ta may mắn đang được định cư tại một nước tự do, điều mà Việt Nam nói riêng và nhiều quốc gia khác trên thế giới chưa có. Theo Cha Xứ, chúng ta tuy có Tự Do nhưng chưa ý thức rõ sự Tự Do mà chúng ta đang hưỡng thụ nên đã thiếu sót bổn phận trên lãnh vực tranh đấu cho Tự Do nói chung, vì thế cầu xin Thiên Chúa tha tội cho chúng con. Ngoài ra, Cha Xứ còn nhắc nhỡ đến những nhà đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo, cho Dân Quyền tại Việt Nam và cũng đã cầu nguyện cho Linh Mục Nguyễn văn Lý đang bị nhà cầm quyền VN giam giữ vì Ngài đã can đảm, không sợ tù tội mạnh dạn đấu tranh đòi Tự Do Tôn Giáo.

Điểm son nữa mà chúng tôi ghi nhận được là Cha Liêm cũng cho biết rằng số tiền quyên được trong buổi Thánh Lễ hôm nay sẽ được chuyển hết về Việt Nam để giúp đỡ một số những nhà đấu tranh dân chủ tại quê nhà – như là một dấu chỉ liên đới và biết ơn sự hy sinh cao cả của họ!.

Xen kẻ vào phần Thánh Lễ, đại diện Ban Văn Hóa Giáo Xứ thay mặt tín hữu tham dự đã đọc lời cầu nguyện, xin Chúa ban bình an cho tất cả những nhà đấu tranh cho Tự Do Tín Ngưỡng, cho Nhân Quyền và Dân Chủ đang bị trù đập hay bị giam cầm tại Việt Nam nói riêng, đồng thời cũng đã nhấn mạnh rằng được tổ chức Thánh Lễ cầu nguyện cho các nhà đấu tranh tại quê nhà trong khung cảnh Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo như hôm nay là một dịp vô cùng ý nghĩa. Bỡi lẽ trước đây, chính nhờ sự hy sinh anh dũng sống chứng tá cho Chúa của các thế hệ tử đạo đi trước mà chúng ta mới có một Giáo Hội sinh động và còn hiện hữu đến bây giờ. Cho nên hôm nay, đến lượt chúng ta cũng phải noi gương các Ngài, tiếp tục hy sinh và không ngừng đấu tranh để thế hệ con cháu của chúng ta cũng có một Giáo Hội và Quê Hương càng ngày càng đẹp, càng sinh động hơn trong tương lai. Một đặc điểm khác là ban thiếu nhi đã trình diễn trong buổi Thánh Lễ này một màn kịch ngắn ngụ ý nhắc nhỡ các em và thanh niên, thiếu nữ hãy vì niềm tin vào Thiên Chúa, đừng ham chơi mà xao lãng việc đi Lễ vào ngày chủ nhật mỗi tuần!.

Buổi Thánh Lễ Tưởng Niệm Các Thánh Tử Đạo Việt Nam kết thúc vào lúc 12 giờ 15 cùng ngày. (Lê Ngọc Châu lược thuật – Munich_18.11.2007)

JPEG - 13.4 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, ngày 20/06/2024. Ảnh: Reuters - Minh Hoang

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam

Việc được bầu làm chủ tịch nước được coi là “bước đệm” cho chức vụ lãnh đạo đảng. Và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng Công An. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội, để nắm giữ, dù tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam – tổng bí thư và chủ tịch nước – là “một thắng lợi hoàn toàn” của ông Tô Lâm, theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…