Hiệp Hội Thông Tin Tin Lành Thông Báo Khẩn Cấp

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

HIỆP HỘI THÔNG CÔNG TIN LÀNH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
Vietnamese People’s Evangelical Fellowship (VPEF)
V/P. Tổ 10 – Hoa lư – TP.Pleiku – Gia lai
Mofiphon : 093.972.6405 hoặc 093.562.5761
Email: vpef.vn.2007@gmail.com

— o0o —

Tây nguyên, 04/11/2007

THÔNG BÁO KHẨN CẤP SỐ 1!

Kính gửi:

- Giáo hội Tin lành Mennonite Việt Nam,
- Cộng đồng Tin lành thế giới,
- Các cơ quan giám sát Nhân quyền & Tự do tôn giáo quốc tế,
- Các cơ quan báo đài ngôn luận quốc tế,

Theo tin chúng tôi nhận được, vào lúc 8h30 sáng ngày mai, tức thứ Hai, ngày 05/11/2007, Công an xã Ia Pết, huyện Đâkđoa triệu tập 6 Mục sư – Truyền đạo sắc tộc Jarrai ở tại Làng Pleiboongguai, thuộc giáo phái Tin lành Mennonite lên trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ia Pết làm việc, các Mục sư – Truyền đạo có tên:

JPEG - 5.1 kb
Msnc Y – Hoa.

1. Msnc Y – Hoa, quyền quản nhiệm Hội thánh Pleiboongguai,
2. Truyền đạo (Tđ) Y – Hoan
3. Tđ Y – Huệ
4. Tđ YB – Yai
5. Tđ Y – Jo
6. Tđ Y – Thô

Nội dung làm việc của 6 Mục sư – Truyền đạo này sẽ được thông tin thêm sau khi được trở về nhà.

Trường hợp Mục sư RahLanChel cũng bị mời lên Ũy ban xã Ia pết làm việc sau đó giữ lại, Căn cứ quyết định. Của ông trung tá Đỗ Văn Tiên phó phòng PA.38 tĩnh Gia lai và ông Phạm Thế Dũng đã ký quyết định vào cuối tháng 09/2006 bắt Mục sư RahLanChel Quản nhiệm Hội thánh Làng Pleiboongguai đưa vào trại giáo dục Đăk Tân – Đăklăk.

Căn cứ thông báo của công an trại Đâk tân ngày 04/10/2006, thì gia đình và Hội thánh được biết, Ms RahLanChel được đưa vào trại cải tạo ( được gọi là trại giáo dưỡng) Đâk tân, xã Eapil, huyện Madrac, Đăklăk, thời gian 2 năm với tội danh “Sinh hoạt tôn giáo mất an ninh trật tự – gây rối” và được áp dụng điều 25 PLXLVP hành chính …???

Các sinh hoạt của Hội thánh như, cầu nguyện kiêng ăn ngày thứ 7, hát thánh ca tôn vinh Chúa hoặc đọc Kinh thánh cầu nguyện ngày chủ nhật theo nền tảng phúc âm, nhưng chính quyền kết tội cho Hội thánh và Mục sư RahLanChel “ Làm mất an ninh trật tự – Gây rối”…??? và phải bị đưa vào trại giáo dục…?.hay còn gọi là trại cải tạo tư tưởng!

Cũng từ tháng 10/2006 sau khi Mục sư RahLanChel bị bắt đưa đi trại cải tạo, 6 Mục sư – Truyền đạo có tên trên và 4 truyền đạo khác, liên tục bị công an sách nhiễu cưỡng ép làm việc qua nhiều hành thức kiểm điểm, đấu tố, buộc bỏ đạo, cưỡng ép, hù dọa khủng bố, dùng nhục hình đánh đập nhiều lần, làm cho đời đức tin của bà con Hội thánh Làng Pleiboongguai gặp nhiều khó khăn trong công việc sinh hoạt tôn giáo cũng như đi lại.

Cũng trong dịp phái đoàn Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế đến Tây nguyên, công an PA38 tăng cường canh gác văn phòng Hiệp hội VPEF càn chặt chẽ hơn, vì chính quyền sợ chúng tôi gặp và tiếp xúc với phái đoàn…

Chính quyền cũng cho lực lượng công an và bộ đội canh gác làng Pleiboongguai, và một số Hội thánh Mennonite ở một số địa phương các tỉnh Cao nguyên trung phần, 24h/24h, cho nên việc đi lại và sinh hoạt các Hội thánh bị kiểm soát, nhiều tín hữu ở không ra được khỏi làng.

Hiện nay công an tỉnh Gia lai tổ chức đợt đàn áp có qui mô và hệ thống nhằm mục đích tiêu diệt các Hội thánh Tin lành Mennonite thuần túy và các Hội thánh tư gia thuần túy các sắc tộc (Degar)

Trong tình yêu cứu Chúa Jesus Christ chúng tôi xin trân trọng thông báo thông tin này đến với quí vị, và xin quí vị nhớ cầu nguyện và theo dõi tình trạng 6 Mục sư – Truyền đạo đang bị giam giữ tại trụ sở xã Iap pết.

Trân trọng kính báo,

Chủ tịch)
Ms. Nguyễn Công Chính

Tổng thư ký)
Ms. Y – Djik

Một số hình ảnh sinh hoạt Hội thánh Pleiboongguai và chứng từ:

JPEG - 43.5 kb
Hội thánh Pleiboongguai đang cầu nguyện kiêng ăn ngày thứ 7 hàng tuần.

JPEG - 39.4 kb
Ms. Nguyễn Công Chính và Hội thánh Pleiboongguai.

JPEG - 27.9 kb
Các giấy mời công an cưỡng ép sách nhiễu.

JPEG - 50.8 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”