
Trưa thứ Bảy, 8.9.2007 vừa qua, hơn 3.000 đồng bào từ nhiều Tiểu Bang xa của Úc Châu đã tựu về Sydney để tham dự một cuộc biểu tình tố cáo tội ác CSVN nhân Hội Nghị APEC lần thứ 15 đang diễn ra tại đây.
Cuộc Biểu tình bắt đầu lúc 12 giờ trưa tại Công viên Belmore, một trong những công viên lớn nhất ngay giữa trung tâm Sydney. Theo diễn văn mở đầu của Luật sư Võ Trí Dũng, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Tiểu Bang New South Wales, cuộc Biểu tình hôm nay nhắm tới 2 mục đích chính: Một, Cộng đồng Việt Nam Úc Châu hoan nghênh chính phủ Úc đứng ra tổ chức Hội Nghị APEC, hai, mạnh mẽ tố cáo trước công luận và Hội Nghị APEC những chà đạp nhân quyền nghiêm trọng hiện nay của CSVN và đòi hỏi chính phủ Úc phải đặt vấn dề Nhân quyền trong khi thương thảo với CSVN.
Giữa rừng cờ Việt – Úc và hàng hàng lớp lớp những biểu ngữ lớn nhỏ đòi hỏi nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam, cuộc Biểu tình càng lúc càng khí thế nhất là khi những cơn mưa còn rớt lại suốt tuần qua ngưng hẳn và nắng xuân ấm áp chan hòa khắp công viên. Ngay trong nghi thức khai mạc, sau quốc ca Việt Nam, toán hầu kỳ của Tổ Chức Tây Tạng Tự Do, trong quốc phục truyền thống, bước lên khán đài và hát vang quốc ca Tây Tạng thật hùng tráng đã gây sự chú ý của mọi người.

Nhiều nhân vật ngoại quốc đã lần lựợt lên phát biểu, bày tỏ sự ủng hộ tích cực của họ đối với những đòi hỏi chính đáng của Cộng Đồng Việt Nam gửi tới Hội Nghị APEC nầy. Có thể nói là chưa bao giờ, giữa trung tâm của thành phố lớn bậc nhất Nam bán cầu nầy lại vang lên những đòi hỏi nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam mạnh mẽ như trong cuộc biểu tình này. Chúng tôi ghi nhận lên tiếng đòi hỏi nhân quyền dân chủ cho Việt Nam có những đòi hỏi từ những vị như ông David Kilgour, cựu Thứ Trưởng Ngoại Giao Gia Nã Đại đặc trách Nhân quyền Đông Nam Á, Bà Sandra Hattingh, Chủ Tịch Tổ Chức Trung Hoa Tự Do tại Úc Châu, ông Chin Jin, Chủ Tịch Liên Đoàn Dân Chủ Trung Hoa, ông Tenpa Dugdak, Chủ Tịch Cộng Đồng Tây Tạng tại Úc Châu v.v… Thượng Nghị sĩ Liên Bang Úc của Đảng Xanh Kerry Nettle cùng một số vị dân cử Liên Bang và Tiểu Bang khác cũng đã lần lượt lên phát biểu ủng hộ quan điểm của Công Đồng Việt Nam… Cứ mỗi lần chấm dứt những phát biểu ấy, công viên Belmore lại vang lên những tiếng hoan hô vang dội của đồng bào biểu tình.
Sau khi dành tối đa thời gian cho các vị khách quý ngoại quốc, Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Liên Bang Úc Châu cùng Quý Vị Chủ Tịch các Cọng Đồng Tiểu Bang cùng Quý Vị Đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo và Cao Đài Giáo cũng đã lần lượt lên phát biểu, nội dung kêu gọi mọi giới đồng bào hãy hướng lòng về Tổ quốc thân yêu để tìm mọi cách hỗ trợ hữu hiệu cho các Chiến Sĩ Dân Chủ và Dân Oan đang lâm nạn trong nước. Bản Tuyên Cáo 3 Điểm cùng với Lá Thư Ngỏ gửi Thủ Tướng Úc John Howard và Lãnh tụ Đối Lập Kevin Rudd của Cộng Đồng Việt Nam Úc Châu cũng đã được chị Thùy Hương, một thành viên trẻ của Cộng Đồng Việt Nam NSW, long trọng tuyên đọc trước đoàn biểu tình.

Hai Cộng Đồng Tây Tạng Tự Do và Trung Hoa Tự Do cùng Tổ Chức Pháp Luân Công đã tham dự rất tích cực cùng cộng đồng người Việt trong cuộc biểu tình nầy. Họ đã dương cao quốc kỳ Việt Nam cùng với bích chương Cha Lý bị Bịt Miệng, và một số biểu ngữ khác đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam. Đáp lễ, Ban Tổ chức biểu tình cũng đã liên tục hô vang những khẩu hiệu đòi hỏi tự do cho Tây Tạng, tự do cho Trung Hoa, chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công v.v…

Đặc biệt, cuộc biểu tình còn có sự tham dự của Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện mới từ Hoa Kỳ sang và cựu Phi công Lý Tống. Nhân dịp nầy, Anh Lý Tống đã cho phổ biến trên 200 DVD nội dung trình bày những hoạt động đấu tranh của Anh. Đồng bào đã ủng hộ DVD nầy rất nhiệt tình với kết quả thu được tại chỗ 4.070 Úc kim. Ngay sau đó, Anh Lý Tống đã trao hết số tiền nầy cho Bác sĩ Chủ Tịch Nguyễn Mạnh Tiến để chuyển vể Hòa Thượng Thích Quảng Độ để hỗ trợ Dân Oan.
Về phía truyền thông, ngoài các cơ quan truyền thông Việt ngữ tại Úc Châu, chúng tôi còn ghi nhận ghi nhận được sự hiện diện của các cơ quan truyền thông Úc địa phương cùng các hãng thông tấn ngoại quốc lớn như, thông tín viên truyền hình của Reuters, các cơ quan truyền thông của Trung Hoa Tự Do.
Cuộc Biểu tình chấm dứt lúc 15 giờ sau lời cảm tạ của Ban Tổ chức và mọi người cùng hát vang ca khúc Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ.








