Sinh Hoạt 30 Tháng 4 tại San Jose: Thượng Kỳ, Tưởng Niệm và Giỗ Vua Hùng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tại San Jose cuối tuần qua, đã có nhiều sinh hoạt đánh dấu 32 năm đất nước rơi vào tay thống trị của CSVN trong dịp tưởng niệm quốc hận 30-4 năm nay, được ghi nhận như sau:

* Lễ Thượng Kỳ VNCH, sáng thứ bảy 28/4/2007 trước Tòa Thị Chính San Jose.

Ban tổ chức Lễ Thượng Kỳ VNCH, gồm Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, Liên Hội Cựu Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức và Hội Đồng Tướng Lãnh, đã thực hiện một nghi lễ thượng kỳ nhân dịp năm thứ 32 Quốc Hận 30/4 vào lúc 10 giờ sáng thứ bảy 28/4/2007 trước sân cờ Toà Thị Chính thành phố San José, trước sự chứng kiến cuả nhiều cơ quan truyền thông Việt ngữ tại địa phương, và một số đông tham dự viên quan tâm.
Cựu trung tướng Lâm Quang Thi (thay mặt Hội Đồng Tướng Lãnh hiện diện cựu tướng Nguyễn Khắc Bình, Bùi Đình Đạm, Trần Văn Chơn) lên tiếng nhắc nhở bài học tủi hận 30/4/75, rồi đề cập viễn cảnh sáng sủa của phong trào Dân Chủ Hóa VN hiện nay.Ông tin tưởng sẽ có ngày đảng CSVN phải sụp đổ. Ông David Cortese (phó thị trưởng) đã thay mặt thành phố trao ban tổ chức (Ông Đỗ Văn Trảng, Ông Võ Đại, Ông Nguyễn Vũ Trụ) Bảng Tuyên Bố tưởng niệm Tháng Tư Đen. Ông tin tưởng nỗ lực đấu tranh Dân Chủ Hóa VN không chỉ đem lại phúc lợi cho dân tộc Việt mà còn gây ảnh hưởng đến dân chúng Hoa Kỳ và thế giới tự do nữa.

JPEG - 16.3 kb

Bà chánh án quận hạt Dolores Carr trong màu áo dài hồng tím Việt Nam ngỏ lời sau đó, cảm tạ cử tri Việt đã đưa Bà vào ngôi vị dân cử quan trọng này 1 năm về trước. Bà ngưỡng mộ ý chí quật cường phấn đấu, mà theo Bà, chỉ có đi sinh hoạt với cộng đồng Việt, Bà mới có thể hấp thụ. Hiện diện trong lễ thượng kỳ còn có quý vị đại diện dân cử và các tổ chức tại địa phương, như Lân Nguyễn (học khu East Side), Khoa Nguyễn (văn phòng Thị Trưởng ), cô Hon Liên (ứng viên Nghị Viên, Khu-4 San Jose ), Ông Hồ Văn Khởi, Hoàng Thế Dân (Hội Đồng Đại Diện, Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali ), Ông Đỗ Hùng (tổ chức VFF), Ông Mạc Văn Thuận (Đảng Cộng Hòa), một số đại diện các hội đoàn liên tôn, truyền thông, chính đảng, quân đội, cảnh sát và ái hữu tại địa phương. Lễ thượng kỳ VNCH nhân dịp Quốc Hận 30/4/2007 đã chấm dứt lúc 11 giờ sau đó.

* Tưởng Niệm Quốc Hận Năm thứ 32, sáng Chủ nhật 29/4/2007 tại trường Anfrew Hills.

Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali và Uỷ Ban Thường Vụ Sáu Chính Đảng Bắc Cali đã cùng phối hợp tổ chứ Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận thứ 32 tại hội trường trung học Andrew Hills tại San Jose, trong một nghi thức ngắn gọn, đơn giản nhưng ý nghĩa.

JPEG - 125.6 kb

Sau lễ Rước Kiệu (Trung tâm Võ thuật Hùng Vương và Võ Sinh Võ Đường Vovinam ), Cung Nghinh Linh Vị Quốc Tổ, (Ban Tế Lễ, Hội Người Việt Cao Niên), Quốc Kỳ Việt Mỹ (Hội Hải Quân Bạch Đằng) là nghi thức chào kính Quốc Tổ, Quốc Kỳ và mặc niệm (do cựu HQ/Trung Uý Nguyễn Lô ( Hội Bạch Đằng ) điều hợp). Phần nghi thức đặt vòng hoa lên Đài Tử Sĩ (Đoàn Nữ Quân Nhân, Bắc Cali) và trước bàn thờ Đồng bào Tử Nạn (Hướng Đạo Bách Việt) đã được diễn ra trong uy ngiêm nghẹn ngào (do điều hợp viên Hoàng Dân đảm trách). Ông Hoàng Thế Dân, đại diện ban tổ chức đã giới thiệu thành phần tham dự, qua ba lần bổ túc trong suốt chương trình. Ông giới thiệu lý do của sự phối hợp tổ chức, sau đó một phần dẫn nhập cho Phần Chiếu Dương Ảnh vinh danh Quân Cán Cảnh VNCH trong suốt 21 năm hào hùng giữ Nước (dương ảnh do cơ sở Việt Tân thực hiện) và tiến trình đấu tranh không ngừng sau đó trong 32 năm (dương ảnh do Tổ chức VPAC thực hiện ), phục quốc, kháng chiến, đối kháng độc đảng, dân chủ hóa VN trên nhiều nỗ lực quốc nội, quốc ngoại và quốc tế.

JPEG - 119.9 kb

Sau khi đề cập đến hy vọng và thách đố cuả cộng đồng liên quan đến vận hội Dân Chủ Hóa VN, Ông Hoàng Thế Dân tin tưởng mãnh liệt rằng ý chí dấn thân, thái độ hợp tác, tinh thần đoàn kết và phương thức liên lập đấu tranh sẽ là những chìa khóa mở cánh cửa Dân Chủ tại VN. Trong bài diễn văn ngắn duy nhất, lồng trong chương trình buổi lễ kéo dài 45 phút, Ông Hồ Văn Khởi (Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu, Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali) lên tiếng về nỗ lực đấu tranh cho Dân Chủ với những đòi hỏi cấp thiết cuả thay đổi từ tư duy đến phương thế, từ ứng biến đến chấp hành. Ông Khởi lạc quan về diễn trình hợp tác của nhiều chính đảng và nhiều cộng đồng trong thế đấu tranh đa diện hiện nay để, theo Ông, Hoa Tự Do và Hoa Dân Chủ phải được tưới bằng máu đào và xương trắng của chính người Việt, cho Dân Việt Nước Việt.

JPEG - 89 kb

JPEG - 98.9 kb

Cùng tham dự trong buổi lễ Tưởng Niệm Quốc Hận, và cũng tham dự chương trình Đại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ngay sau đó, gồm có cựu thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn, đề đốc Trần Văn Chơn, Linh mục Nguyễn đình Đệ, Hòa thượng Thích Nguyên Lai, BS Phạm ĐứcVượng, BS Nguyễn Xuân Ngãi, LS Nguyễn Tường Bá, LS Nguyễn Bích, Cụ Võ Toàn, Ông Trần Tế Hồng, Ông Trương Văn Cảnh, Bà Huỳnh Văn Cao, Cô Lê Thị Cẩm Vân, Cô Phan Cẩm Thi, Cô Lê Thị Huệ, Ông Phạm Quốc Hùng, Ông Phan Thành Long, Ông Chu Tấn, Ông Bà Tiêu Phi Hùng, Cụ Đặng Trần Khuê, Cô Elizabeth Bích Liên, Cô Hon Liên, Ông Đặng Phi Hùng,Ông Bà Võ Đại, Ông Lương văn Ngọ, Ông Bà Lê Tấn Ngọc Doãn, Ông Mạc Văn Thuận, Ông Nguyễn Vũ Trụ, Ông thị trưởng José Estevez, Hiền tài Nguyễn Thanh Liêm, Ông Võ Du, Ông Nguyễn Minh, Ông Hai Long,..
Ông thị trưởng Chuck Reed sau đó cũng hiện diện trong buổi lễ. Người ta còn nhận thấy quý giới chủ bút, ký giả, nhiếp ảnh viên, tường thuật viên cuả nhiều cơ quan báo chí, truyễn hình, truyền thanh Việt ngữ trong vùng. Danh sách 22 hội đoàn tổ chức quân đội, chính đảng, văn hoá, tôn giáo và võ thuật cũng được giới thiệu đến một cử tọa đông đảo hàng trăm người tham dự, kéo dài sang phần sinh hoạt truyền thống Đại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào buổi chiều.

* Đại Lễ Húy Kỵ Quốc Tổ Hùng Vương, chiều Chủ nhật 29/4/2007

JPEG - 92.4 kb

Hàng trăm đồng hương Việt Nam, đủ mọi thành phần tề tựu tại thính đường trường Andrew Hills, tọa lạc ở góc đường Senter và Singleton trong chiều Chủ Nhật, để tham dự đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhằm ngày 10 tháng 3 âm lịch, rất kề cận với cuối tuần 30/4 trong năm nay. Buổi lễ diễn ra theo đúng nghi thức cổ truyền, với những đóng góp văn hóa đa dạng từ quý cụ trong Hội Người Việt Cao Niên, đến các em trong đoàn Võ Sinh Trung Tâm Võ Thuật Hùng Vương, từ Liên đoàn Bách Việt Hướng Đạo Việt Nam đến các cháu thuộc Võ Đoàn Vovinam, từ Ban Hoa Hậu Áo Dài Bắc Cali đến Đoàn cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử San Jose, cùng với các phái đoàn cuả trên 20 hội đoàn quân đội, chính đảng, đấu tranh và ái hữu khác, trong một danh sách dài hơn nửa trang trên tờ giấy chương trình của Thư Mời gởi đại chúng, được giới thiệu bởi điều hợp chương trình.

JPEG - 116.8 kb

JPEG - 135.8 kb

Sau những nghi thức Giỗ Tổ cổ truyền dân tộc do Ban Tế Lễ Hội Người Việt Cao Niên thực hiện là phần thụ lộc với thức ăn nhẹ dành sẵn cho mọi tham dự viên. Trong phần cúng lễ mang tính cách cá nhân, nhiều tham dự viên và gia đình đã thắp hương và khấn lạy trước bàn thờ mang Linh Vị Quốc Tổ, được long trọng rước vào hội trường bởi trên một trăm người sắp hàng sẵn từ ngoài sân từ 10 giờ rưỡi sáng, và cung thỉnh theo nghi thức Lễ Thượng Đăng. Phần văn nghệ dân tộc và biểu diễn võ thuật sau đó đã kéo dài đến 3 giờ chiều trong không khí cuả một ngày hội, Hội Lễ Tưởng Nhớ Vua Hùng Dựng Nước cuả con cháu Việt Tộc tha hương.

Hai vị thi trưởng tại địa phương, ông Chuck Reed (San José) và Ông José Estevez (Milpitas) cũng tham dự trong dịp nàỵ Ông thị trưởng MIlpitas đã trao tặng quý cụ trong ban tổ chức một bản tưởng lục ghi công đức bảo tồn văn hoá cuả người Việt. Ông thị trưởng San José và viên phụ tá Khoa Nguyễn cũng hiện diện, Ông Chuck Reed đã thắp hương niệm trước bàn thờ, và sau đó ca ngợi người Việt tỵ nạn, một mặt đấu tranh dân chủ hóa đất nước, một mặt bảo tồn gia sản văn hóa dân tộc Việt Nam. Đại Lễ Húy Kỵ Giỗ Tổ Hùng Vương đã chấm dứt vào buổi chiều cùng ngày.

JPEG - 101.4 kb

JPEG - 122.2 kb

JPEG - 105 kb

JPEG - 98.6 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhóm tàu hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) cùng 2 tàu tuần dương hộ tống là tàu USS Antietam (CG 54) và tàu USS Robert Smalls (CG 62) cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng, ngày 25-6, bắt đầu chuyến thăm tới ngày 30-6 tại Việt Nam. Ảnh minh hoa: Tuổi Trẻ

Bang giao Mỹ – Việt tiến vào miền bất định?

Những ngày cuối tháng 7, hàng không mẫu hạm USS George Washington dự kiến thăm Đà Nẵng được xem là một tín hiệu tích cực của hợp tác quốc phòng Mỹ – Việt (1). Nhưng gần như cùng lúc, quan hệ kinh tế – thương mại lại chứng kiến những căng thẳng chưa từng có, từ thuế quan, điều tra thương mại cho đến các vấn đề lao động và chuỗi cung ứng (2). Điều gì đang xảy ra? Phải chăng quan hệ song phương đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó hợp tác an ninh tiếp tục được thúc đẩy, còn niềm tin kinh tế lại chịu sức ép ngày càng lớn?

Binh lính Hải quân Philippines đụng độ Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc (áo phao màu cam) hôm 20/7/2026 gần chiếc tàu chiến Philippines mắc cạn tại Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) trên Biển Đông. Ảnh: Reuters

Biển Đông đang nổi sóng

Vụ va chạm giữa lực lượng Hải cảnh Trung Quốc và Hải quân Philippines tại khu vực Bãi Cỏ Mây ngay trước thềm chuỗi Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và các đối tác ở Manila đã đẩy căng thẳng Biển Đông lên một nấc mới, đồng thời làm gia tăng đối đầu ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ông Tô Lâm tham dự và phát biểu tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 hôm 4/7/2026. Ảnh: VGP

Cần bao nhiêu Chỉ thị 07 mới dẹp được “kiêu binh”?

Khi việc bảo vệ một biểu tượng được đồng nhất với việc triệt tiêu mọi cách diễn giải khác, khi phản biện dễ bị quy thành chống đối, còn lòng trung thành được đo bằng mức độ quyết liệt trong việc lên án người khác, thì “kiêu binh” sẽ còn tự tái sinh dưới những hình thức mới.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” từng được ra mắt tại trụ sở Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh: NXB Hội Nhà văn Việt Nam

Cần “lật sử” (!) và “xuyên tạc lịch sử,” “xúc phạm lãnh tụ” ư?

Hiểu quá khứ để rút ra những bài học cho hiện tại và tương lai là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và của mỗi người chúng ta. Chính vì thế việc viết lại các chuyện kể lịch sử và việc đánh giá lại các nhân vật lịch sử là chuyện thường xuyên phải làm của các nhà sử học, cũng như là quyền của mỗi người quan tâm đến lịch sử, và không thể vin vào “sự xuyên tạc lịch sử,” hay “sự xúc phạm lãnh tụ” để “đấu tố” hay  “lên án” họ nhất là để truy tố họ.