THƯ VẬN ĐỘNG VỀ NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

THƯ VẬN ĐỘNG
VỀ NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM

Kính thưa Các Bạn,

Hình ảnh Cha Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng (ở Tòa Huế ngày 30/3/07), hai chị Vũ Thúy Hà (vợ BS Phạm Hồng Sơn) và Bùi Thị Kim Ngân (vợ nhà báo Nguyễn Vũ Bình) bị công an chặn và lôi kéo ngay trước nhà Đại-sứ Mỹ Michael Marine ở Hà-nội, cũng như tin hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân bị bắt và sắp sửa bị đưa ra toà (vào ngày 14/5 tới đây), tin L.S. Lê Quốc Quân bị bắt 4 ngày sau khi mới ở Mỹ về, v.v. là những hình ảnh và tin tức làm sốc cả thế giới, không cho phép chúng ta khoanh tay, ngậm miệng trước đợt đàn áp nhân quyền “tệ hại nhất trong nhiều năm” (theo Human Rights Watch) đang xảy ra ở VN. Tin mới nhất: ngày 19/4 nhà văn Trần Khải Thanh Thủy ở Hà-nội cũng vừa bị bắt.

Nhiều tiếng nói có uy tín trên thế giới đã lên tiếng. Riêng tại Mỹ, hai thượng-nghị-sĩ John Kerry và Edward Kennedy (thuộc đảng DC), vào ngày 9/4, đã có thư cho bà Ngoại trưởng Condoleezza Rice đòi hỏi phải xét lại toàn bộ chính sách của Mỹ đối với VN về vấn đề Nhân quyền; cùng ngày, bà Dân biểu Zoe Lofgren (DC-CA) cũng có thư cho bà Rice yêu cầu đặt VN trở lại trong danh sách CPC (các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt vì thiếu sót về tự do tôn giáo); DB Frank Wolf (CH-VA) đòi sa thải Đại sứ Mỹ Michael Marine vì không làm đủ bổn phận tranh đấu cho nhân quyền; ngày 12/4, bà cựu ngoại trưởng Madeleine Albright (dưới thời TT. Clinton) và TNS John McCain (CH-AZ) cũng có thư cho Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đòi hỏi phải thả ngay, vô điều kiện L.S. Lê Quốc Quân. Đặc biệt, hôm 19/4, Uỷ ban Ngoại giao Hạ viện đã đồng thanh thông qua nghị quyết HR 243 của Dân biểu Chris Smith (CH-NJ) đệ nạp đòi hỏi VN phải cải thiện tối đa chế độ nhân quyền tại VN.

Là người Việt yêu chuộng tự do, việc tối thiểu chúng ta có thể làm được là thúc đẩy chính quyền Tổng thống Bush và bộ Ngoại giao Hoa kỳ hãy làm áp lực tối đa lên trên Hà-nội để đòi hỏi sự tôn trọng nhân quyền như Hà-nội đã cam kết với Mỹ và Liên Hiệp Quốc (từ khi ký hồi tháng 9/1982 vào Công ước về các Quyền Dân sự và Chính trị). Làm như vậy, Washington không những lấy lại được uy thế của mình như một quốc gia coi trọng nhân quyền mà còn làm được một việc có sự ủng hộ của cả hai đảng lớn—một điều Ô. Bush rất cần trong lúc này.

Để cho cuộc vận động của chúng ta có tính cách đồng bộ và mau lẹ, chúng tôi đã mạn phép soạn sẵn hai mẫu thư, một cho Tòa Bạch Ốc và một cho bà Rice ở Bộ Ngoại Giao. Nếu đồng ý, Quý Vị chỉ cần điền tên mình, địa chỉ, số ĐT và ngày gửi, rồi ký hai lá thư đính kèm, mang ra bưu điện gởi gấp về cho hai địa chỉ đã có sẵn trong thư. Việc vận động này rất khẩn cấp và cần thiết vì ngày 24/4 tới đây sẽ có một phái đoàn từ Hà-nội sang Washington để “đối thoại về nhân quyền” VN và phía Hoa kỳ cần có sự thúc ép của chúng ta để cứng rắn hơn khi nói chuyện với Hà-nội. Đó là chưa kể, ngày 30/4 và ngày Nhân quyền VN (11/5) cũng sắp đến, đây là lúc chúng ta cần đồng thanh lên tiếng để tỏ ý chí bảo vệ nhân quyền, thúc đầy dân chủ và tự do cho đất nước thân yêu của chúng ta.

Kính thư,

Đại diện các tổ chức vận động cho chiến dịch Nhân quyền Xuân 2007

Word - 21 kb

Word - 21.5 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Y Quynh Bđắp bị dẫn độ về nước, quốc tế nói Thái Lan nhượng bộ trước đảng CSVN. Ảnh: HRW

Chuyện thật như bịa: Việt Cộng tiếp đạn cho Việt Tân (Phần 3 và hết)

Mức độ vi phạm đa dạng và liên tục như vừa kể chính là kiểu hồ sơ mà các tổ chức bảo vệ nhân quyền cần để chứng minh Việt Nam cần được xếp vào nhóm “thủ phạm TNR (đàn áp xuyên quốc gia) với vi phạm có hệ thống” như Nga, Trung Quốc, Iran.

Đó cũng là lý do ngày 10 Tháng Sáu, 2026, Saskia Bricmont và Jonas Sjöstedt – hai nghị sĩ của EP (Nghị Viện Châu Âu) – đã chấp nhận phối hợp với Việt Tân tổ chức một hội nghị tại Brussels (Bỉ) chỉ để thảo luận về hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Việt Nam.

Ảnh minh họa: Nông dân trồng khoai mì

Nông dân Việt Nam sẽ trở thành “đại gia” nhờ xăng E10?

Sáng 17/6/2026, tại Diễn đàn “Phát triển nhiên liệu sinh học 2026: Từ chủ trương của đảng đến hành động quốc gia,” đại diện Tổng Công ty Lọc hoá dầu Việt Nam (BSR) nhận định: Khi xăng E10 được sử dụng trên toàn quốc, nhu cầu Ethanol dùng để phối trộn dự báo sẽ đạt khoảng 1 triệu mét khối mỗi năm và như vậy sẽ có hơn 10.000 tỷ đồng trực tiếp chảy vào túi hàng triệu nông dân trồng khoai mì và mía.

Con số 10.000 tỷ đồng nghe có vẻ như một cuộc đổi đời cho nông dân Việt Nam, nhưng kỳ vọng và thực tế cách nhau rất xa…

Thủ tướng Hungary Péter Magyar tại Quốc hội Hungary ở Budapest, ngày 15/06/2026. Ảnh: AFP - Attila Kisbenedek

Quốc Hội Hungary thông qua luật chống tham nhũng, và cải tổ truyền thông

Đạo luật này mở rộng thẩm quyền của Cơ quan Liêm chính (Integrity Authority), một cơ quan chống tham nhũng được lập vào cuối năm 2022, theo đòi hỏi của Liên Minh Châu Âu, nhưng chỉ tồn tại trên danh nghĩa dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán.

Theo các quy định mới, cơ quan này cũng sẽ giám sát việc kê khai hàng năm tài sản của giới quan chức, áp dụng chế tài đối với việc cố ý không kê khai đầy đủ, yêu cầu tiến hành điều tra về tham nhũng.

Nhà báo tự do Lê Trung Khoa (trái), Facebooker Huệ Như và Luật Sư Nguyễn Văn Đài (phải). Ảnh: Facebook Nguyễn Văn Đài

Chuyện thật như bịa: Việt Cộng tiếp đạn cho Việt Tân (Phần 2)

Nghị quyết của Nghị Viện Châu Âu về Đàn áp xuyên quốc gia đề cập đến các vụ giết người có mục tiêu, bắt cóc, bạo lực, cưỡng bức hồi hương, mất tích do cưỡng bức, trục xuất, Việt Nam có đủ, thậm chí đã thực hiện từ 2017 (vụ Trịnh Xuân Thanh, trong vụ này, cả Đức lẫn Slovakia cùng xác định ông Tô Lâm là nghi can giữ vai trò chủ mưu), sau vụ bắt cóc vừa kể là vụ bắt cóc Trương Duy Nhất (2019)…