Boston Biểu Tình Tuần Hành Ủng Hộ Khối 8406 Tròn Một Năm

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 70.8 kb

Vào lúc 11giờ 30 sáng Chủ Nhật, ngày 08 tháng 04 năm 2007, một cuộc biểu tình ủng hộ khối 8406 đã diễn ra trong thời tiết lạnh giá tại Townfield Park, Dorchester, Boston. Khoảng 700 đồng hương Việt Nam đã tham dự cuộc tuần hành nhằm bày tỏ tinh thần hỗ trợ Khối 8406 nhân dịp đánh dấu một năm hình thành của phong trào đấu tranh cho dân chủ VN của Khối này.

Tại buổi meeting, sau nghi thức chào cờ Việt- Mỹ và phần khai mạc của Trưởng ban tổ chức là ông Chiêm Thanh Hoàng, CĐVN/, đến phần phát biểu của các ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ Tich CDVN/Massachusetts, Thượng Tọa Thích Từ Huệ, Đông Y sĩ Cảnh Thiên đến từ Texas, Nghị viên Sam Yoon và Bác Sĩ Vũ Linh Huy. Song song với phát biểu của các vị kể trên, Ban tổ chức cũng đã dành tối đa thời gian phát biểu cho giới trẻ Viet Nam gồm Nguyễn Trương Huy-Long Thanh thiếu niên Đa-Hiệu, Annie Lê Phó chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Vùng Đông Bắc Hoa-Kỳ, Nguyễn Thi Cúc-Nhật đại diện VPAC, và Dược sĩ Vĩnh Bảo Hiếu là một người trẻ rất thiện chí trong CĐVN tại đây. Những khẩu hiệu đả đảo CS và hỗ trợ các nhà dân chủ, và các lãnh đạo tôn giáo trong nước đã vang dậy khu vực trung tâm thành phố Dorchester.

JPEG - 91.9 kb

Vì giá lạnh nên nhiều đồng bào sức khoẻ yếu nên phải về sớm, nhưng trên 500 đồng hương đã kiên nhẩn ở lại tham dự cuộc tuần hành vào lúc 1 giờ chiều. Cảnh sát Boston đã đi mở đường cho đoàn biểu tình từ Townfield Park đến đường Dorchester, và tiến về khu phố Field Corner có đông đảo các cơ sở người Việt và đồng hương Việt Nam cư ngụ. Sau đó đoàn tuần hàng trở về lại Townfield Park là nơi tập trung cho buổi meeting và biểu tình. Đoạn đường biểu tình dài khoảng 1 dặm và Cảnh sát đã hộ tống cho đến khi chấm dứt.

JPEG - 84.1 kb

Được biết, Thi sĩ Hạ Uyên đã cùng các em sinh viên trẻ làm xướng ngôn cho cuộc biểu tình như Long Lê, Đan Thanh, Cúc-Nhật, Huy-Long hô to các khẩu hiệu làm nức lòng đồng hương tham dự biểu tình cũng như đồng hương đang sinh sống trong thành phố. Các đài truyền hiình STBN, Radio Tiếng Nước Tôi, các báo Phương Đông, Asian times, Tiếng Chuông, Thăng Long cũng đã có mặt để ghi tin. Nhiều đồng hương bỏ giờ việc làm để tham dự biểu tình. Sự hiện diện đông đảo đòng hương từ Connecticut, New Hampshire, Rhodes Island, Maine và các thành phố trong Tiểu bang Massachusetts… đã nói lên tinh thần đấu tranh cao độ của người Việt hải ngoại yểm trợ cho Khối 8406, hầu mang lại Tự do, Nhận quyền, Dân chủ và phú cường cho Việt Nam. Các hội đoàn tổ chức tham dự, người ta ghi nhận có Đảng Việt Tân, Đảng Dân Tộc, Liên Minh Dân Chủ, Hội Diên Hồng, các Hội Cựu sinh viên Sĩ Quan Thủ Đức, Chiến Tranh Chịnh Trị, Võ Bị Đà Lạt, Hội Việt Mỹ, Viet-Aid, Hội Phụ huynh, Công Đoàn Công giáo Viet Nam St. Ambrose, Phong trào Giáo Dân Hải Ngoại, Chùa Phật Giáo Boston, Hội Cảnh Sát Quốc Gia, Lực Lượng Viet Nam Tự Do, Hội Cựu Tù Nhân Chính trị, Hội Tương trợ Massachusetts, Hội Cao Niên Kit Clark, Tổng hội Sinh Vien Vùng Đông Bắc Hoa-Kỳ…

JPEG - 103.8 kb

JPEG - 134.3 kb

JPEG - 49.2 kb
Nghị Quyết Boston Ủng Hộ Khối 8406

Ngoài ra, một thành quả đấu tranh khác của cộng đồng người Việt tại Boston là vận động chính giới ủng hộ Khối 8406. Được biết Chủ tịch Hội Đồng Thành Phố Boston, bà Maureen Feeney đã thông báo đến ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam/Massachusetts hôm mùng 6 tháng 4 là nghị quyết ủng hộ Khối Dân Chủ 8406 và các nhà dân chủ Việt Nam đã được Hội Đồng Thành Phố thông qua. Nội dung bản nghị quyết xét việc Hoa Kỳ Coi trọng nguyên tắc tự do và dân chủ, vinh danh những quyền sống căn bản của con người, và trước hiện trạng Linh Mục Nguyễn Văn Lý, một nhà đấu tranh dân chủ bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ và giam cầm trái phép, vừa bị đem ra tòa xét xử mà không hề được có luật sư đại diện và biện hộ, và xét thấy người Mỹ gốc Việt tại Massachusetts đã hết lòng ủng hộ, quảng bá lý tưởng tự do dân chủ, và cộng đồng Việt Nam tại Boston đã đóng góp tích cực trong nền văn hóa của thành phố, và cũng xét rằng tất cả mọi sự đàn áp quyền tự do căn bản của con người ở bất cứ nơi đâu cũng đều liên hệ đến nguyên tắc tự do dân chủ tại địa phương.

JPEG - 126.6 kb

Do đó, Hội Đồng Thành Phố Boston cùng tham gia với Cộng Đồng Người Việt/Massachusetts ủng hộ Cha Lý và những thành viên của khối 8406 đang bị đàn áp tại Việt Nam và khuyến khích mọi người dân của thành phố Boston hãy tham gia trong nỗ lực binh vực các nhà dân chủ này. Được biết nữ Nghị viên Maureen Feeney cũng là tác gỉa của Nghị Quyết Cờ Vàng Boston năm 2003. Bà cũng đã từ chối tiếp xúc với phó Đại sứ VC khi họ đến Boston để phản đối Nghị Quyết Cờ Vàng. Nghị Quyết Ủng Hộ Khối 8406 là thành qủa vận động của CĐVN/Massachusetts. Bước kế tiếp, cộng đồng sẽ vận động hai Thượng Nghị Sĩ Liên Bang John Kerry và John Kennedy để đưa ra một nghị quyết tương tự từ quốc hội Hoa Kỳ.

Cũng với nỗ lực vận động của tập thể người Việt tại Boston, ngày 9 tháng 4 năm 2007, hai Thượng Nghị Sĩ Liên Bang John Kerry và John Kennedy đã chính thức gửi thư đến Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice, nội dung bày tỏ mối quan tâm về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Điển hình là vụ xét xử Linh Mục Nguyễn Văn Lý, cũng như sự kiện bắt giam luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, v.v…

PDF - 59.3 kb

PDF - 391.2 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.