Bản Lên Tiếng Về Phiên Tòa CSVN Ngày 30 Tháng 3

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 11.9 kb

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
2530 Berryessa Rd #234, San Jose, CA 95132, USA.
Tel:(408) 347-8830; Email:lienlac@viettan.org

****

Ngày 27 tháng 3 năm 2007

Bản Lên Tiếng

Về Phiên Tòa CSVN Ngày 30 Tháng 3
Xử Linh Mục Nguyễn Văn Lý và Một Số Nhà Ðối Kháng

Trước việc nhà cầm quyền CSVN sẽ đưa Linh mục Nguyễn Văn Lý và 4 nhân sự của Ðảng Thăng Tiến Việt Nam – Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, Hoàng thị Anh Đào, Lê thị Lệ Hằng – ra xét xử vào lúc 7giờ sáng ngày 30/3 tại tòa án tỉnh Thừa Thiên, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Ðảng khẳng định:

- Tất cả các hành động ôn hòa và công khai của các nhà dân chủ có tên nêu trên đều nằm trong định nghĩa về các quyền căn bản của con người, đã được thế giới công nhận qua bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, và được ghi rõ ngay cả trong Hiến Pháp của chế độ CSVN.
- Việc tìm cách thay thế những kẻ cầm quyền thối nát để có một chính phủ đầy đủ khả năng và tinh thần trách nhiệm qua các phương pháp ôn hòa, bất bạo động là cốt lõi của Quyền Chính Trị mà Hà Nội đã cam kết tôn trọng khi ký vào bản Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị.
- Tuy vậy, tất cả các nhà dân chủ nói trên không những đã bị ngang nhiên kết án cả tháng trước bởi tất cả các báo, đài trên toàn quốc mà còn đã lãnh luôn các bản án trừng phạt do Công an qui định. Ðây là hệ thống đàn áp man rợ của thời Stalin chứ không phải chế độ pháp quyền của nhân loại tiến bộ ở đầu thế kỷ 21.
- Không có chỉ dấu nào cho thấy buổi xét xử sắp tới sẽ khác gì những màn kịch nham nhở về công lý xưa nay của chế độ, khi các buổi xử bị cáo với những cáo trạng trầm trọng như vậy chỉ diễn ra trong vòng nửa ngày; các luật sư biện hộ thay vì bênh vực lại tiếp tay lên án bị cáo; và các quan tòa không đếm xỉa gì đến bằng chứng hay luật lệ mà chỉ đọc các bản án đã viết sẵn từ trước. Chúng tôi cũng tin rằng, qua vụ xử đầu tiên này, kể từ khi chiến dịch càn quét dân chủ được chính thức tung ra từ đầu năm Ðinh Hợi, bạo quyền CSVN đang muốn dò xét phản ứng của thế giới trước khi đàn áp thô bạo hơn các nhà dân chủ khác.

Ðể cùng nhau vạch trần bộ mặt thật của chế độ CSVN trước thế giới và chặn đứng bàn tay của bạo quyền, chúng tôi kính đề nghị một số công việc khẩn cấp trong 3 ngày trước mặt:

1- Đồng loạt mở các sinh hoạt phản đối các toà đại sứ, lãnh sự CSVN tại khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là chiến dịch gọi điện thoại và fax tràn ngập các lời phản đối, các khẩu hiệu trong các cuộc biểu tình vừa qua , các bài báo lên án chế độ, các tin tức đấu tranh khắp nơi, v.v. tới các sứ quán này vào đúng ngày 29 hay 30 tháng 3 (tùy theo giờ địa phương, tương đương với ngày xử án trong nước).

2- Gởi email vận động bộ ngoại giao các nước đang có sứ quán tại Việt Nam hãy gởi đại diện của họ đến phiên tòa ngày 30/3 tại Thừa Thiên để quan sát, vì hệ thống toà án này không chỉ ảnh hưởng đến người Việt Nam mà còn được dùng để xét xử các thương nhân và hãng xưởng ngoại quốc đang làm ăn tại đây khi có vấn đề liên quan đến pháp lý trong tương lai.

3- Vận động các vị dân cử bản xứ lên tiếng bênh vực các bị cáo, yêu cầu VC phải xử án công khai, có luật sư độc lập đối chất, có sự chứng kiến của truyền thông quốc tế.

Từ những kinh nghiệm của chính mình, chúng tôi xin chân thành bày tỏ lòng cảm thông với thân nhân của các nhà dân chủ và các đoàn thể, đảng phái đang có thành viên bị giam giữ, đặc biệt là Khối 8406, Ðảng Vì Dân, Ðảng Dân Chủ Nhân Dân, và Ðảng Thăng Tiến Việt Nam.

Mọi cơ sở Việt Tân sẽ ra sức chung vai cùng các cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới trong các công tác đấu tranh gấp rút cho tất cả các nhà dân chủ tại Việt Nam.

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Ðảng

PDF - 127.8 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”