Cộng Sản Việt Nam Trình Làng Dự Luật Phòng, Chống Tham Nhũng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dự luật phòng chống tham nhũng tổng cộng có 8 chương gồm 108 điều quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; tổ chức và cơ chế hóa sự phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, kiểm sát, tòa án… và một số nội dung khác đã được Quốc hội CSVN đem ra thảo luận vào tháng 6 vừa qua và nay chỉ còn mấy tuần nữa là đến ngày phải đem ra trình làng trước khóa họp 11, kỳ họp thứ 8 của Quốc hội. Nhưng cho đến ngày 3 tháng 10, khi đưa ra lấy ý kiến trong một cuộc hội thảo do ban Nội chính Trung ương đảng CSVN phối hợp với hội luật gia tổ chức, người ta vẫn thấy dự thảo đạo luật phòng, chống tham nhũng này còn rất nhiều điều quá mơ hồ và trừu tượng.

Ban soạn thảo dự luật của Quốc hội CSVN đã lúng túng ngay từ quy định về phạm vi điều chỉnh khi đề ra hai phương án về đối tượng tham nhũng phải phòng chống. Phương án thứ nhất là luật chỉ quy định các biện pháp phòng, chống tham nhũng đối với những người có chức vụ, quyền hạn. Phương án thứ hai 2 là áp dụng đối với cả người không có chức vụ, quyền hạn nhưng lợi dụng nó để vụ lợi, tham nhũng.

Trong buổi hội thảo này có ý kiến cho rằng đối tượng điều chỉnh chủ yếu của dự luật phải là cán bộ, công chức nhà nước vì từ trước đến nay, đa số đối tượng phạm tội hối lộ, tham nhũng bị phát hiện là đảng viên, công chức, những người có địa vị, chức vụ cao, quyền lực mạnh. Có người là thân bằng quyến thuộc, con em của các ông “Lớn”. Cũng có ý kiến đưa ra là không thể bỏ qua khu vực ngoài nhà nước nếu muốn ngăn ngừa việc sử dụng công quyền để tham nhũng vì thực tế cho thấy đằng sau các doanh nghiệp nhà nước xảy ra nhiều vụ tham nhũng lớn thường có các doanh nghiệp tư nhân cùng ngành, nghề hoạt động. Và đây chính là “sân sau” của cán bộ chức sắc trong doanh nghiệp nhà nước và các “sân sau” ấy thường trúng thầu những dự án, hợp đồng thương mại béo bở. Một trường hợp điển hình mới đây nhất là vụ rút ruột tiền nhà nước trong ngành nông nghiệp của công ty xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp Hà Nội, trực thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.

Ai cũng biết rằng cần phải có một cơ quan chuyên trách chống tham nhũng độc lập, thế nhưng cả hai phương án được nêu lên trong dự luật phòng, chống tham nhũng chỉ nói đến việc lập ’’ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng’’ do Thủ tướng đứng đầu. Chỉ khác nhau là một phương án có hai cấp chỉ đạo (Trung ương và cấp tỉnh, thành phố) và một phương án chỉ có cấp Trung ương.

Một điều khôi hài là trong buổi hội thảo này ban Nội chính Trung ương đảng CSVN lại than rằng vì sao tham nhũng chưa bị phát hiện qua tự phê bình và phê bình của đảng viên trong những buổi họp chi bộ đảng. “Không ai dại gì đem câu chuyện tham nhũng ra cuộc họp chi bộ, như thế khác gì cầm một khẩu tiểu liên để chiến đấu chống lại cả một chiếc xe tăng”. Đó là phát biểu của ông Bùi Đức Lại, chuyên viên cao cấp của ban Tổ chức Trung ương đảng.

Một số ý kiến nêu ra trong buổi hội thảo này là tại sao dự luật không có quy định về tổ chức để phòng, chống tham nhũng. Nếu như thế thì sẽ mất đi những phương tiện cần thiết nhất trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Thế nhưng tất cả các ý kiến đó đã không có chổ đứng khi ông Nguyễn Văn Thụy, đến từ Ban chỉ đạo Trung ương đảng khẳng định rằng: Việc đó Ban chỉ đạo Trung ương 6 của đảng đang làm. Ban chỉ đạo Trung ương 6 thực chất đang làm công việc của một cơ quan phòng, chống tham nhũng quốc gia. Ông Thụy còn cường điệu lên lớp là hầu hết những vụ việc lớn có những ý kiến khác nhau, nếu không có sự chỉ đạo của Ban 6 thì khó làm được thuận lợi. Ông Thụy còn muốn nâng cấp và hợp thức hóa bằng pháp luật (cho Ban 6) và cho rằng đây sẽ là mô hình tổ chức mà người dân trông đợi.

Quốc hội CSVN họp, Thường vụ Quốc hội họp rồi đến ban Nội chính Trung ương đảng CSVN phối hợp với hội luật gia tổ chức hội hội thảo để bàn về dự luật phòng, chống tham nhũng nhưng người dân biết chắc rằng họp bàn cho có chuyện chứ mọi việc đã có đảng lo. Dù cho luật phòng, chống tham nhũng có hình thành dưới hình thức nào đi chăng nữa thì “Quốc nạn tham nhũng” chỉ có tăng chứ không giảm khi mà đảng vẫn vừa đá banh vừa thổi còi.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh buổi Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội, Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ tổ chức hôm 6/5/2024 tại Geneva, Thụy Sĩ - một ngày trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát tình hình nhân quyền VN (UPR Vietnam, 4th Cycle)

Những dấu ấn từ Hội thảo UPR ở Geneva, Thụy Sĩ

Sébastien Desfayes, luật sư, dân biểu và chủ tịch COSUNAM, nhắc lại rằng năm 2019, Việt Nam đã chấp nhận 83% các khuyến nghị của cộng đồng quốc tế. Nhưng 5 năm sau (2024), tình hình đối với những người bảo vệ nhân quyền ngày càng xấu đi. LS Desfayes không tin rằng Hà Nội sẽ tự động thay đổi “trở nên tốt hơn” sau UPR 2024. Mà nhà nước Việt Nam sẽ chỉ giảm bớt đàn áp khi bị áp lực.

“Tình hình nhân quyền sẽ không được cải thiện từ phía nhà nước Việt Nam, mà sẽ phải nhờ vào sự tranh đấu của chúng ta, và điều chắc chắn là chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam,” Luật sư Sébastien Desfayes kết luận.

Sư Minh Tuệ. Ảnh: Internet

Sư Minh Tuệ và pháp hành dưới góc nhìn Phật Giáo

Đến hôm nay, sư Minh Tuệ được rất nhiều người biết tới (tôi không thích dùng từ “nổi tiếng” đối với một bậc tu hành) và có sức lan toả rộng khắp, vượt ra cả biên giới quốc gia. Và câu chuyện về sư Minh Tuệ trở nên nóng hơn bao giờ hết, khắp mạng xã hội tràn ngập những video và hình ảnh về ông. Theo đó là rất nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau. Kính phục, ngưỡng mộ… có; chê bai, miệt thị … có. Muôn nẻo trần ai!

Bà Uzra Zeya, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, đặc trách An ninh Dân sự, Dân chủ và Nhân quyền. Ảnh: RFA

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: Việt Nam tiếp tục hạn chế nghiêm trọng các quyền tự do cơ bản

Bà Uzra Zeya – Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, đặc trách An ninh Dân sự, Dân chủ và Nhân quyền nói sẽ tiếp tục tạo sức ép để chính quyền Việt Nam phải tôn trọng các quyền tự do cơ bản, trả tự do cho hơn 180 tù nhân chính trị và chấm dứt tình trạng đàn áp xuyên biên giới.

Bà Uzra Zeya còn bày tỏ mối quan ngại sâu sắc khi Hà Nội tiếp tục áp đặt những hạn chế nghiêm trọng đối với tất cả các quyền tự do cơ bản, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do hội họp ôn hòa, tự do tôn giáo… hay điều kiện giam giữ hà khắc đối với các tù nhân chính trị bị kết án một cách bất công.

Phái đoàn đảng Việt Tân, Ủy Ban Thuỵ Sĩ-Việt Nam (Cosunam), Freedom House và Hmong Human Rights Coalition vận động Phái bộ Thường trực Na Uy tại LHQ, Geneva trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát tình hình nhân quyền Việt Nam 2024. Ảnh: Việt Tân

Vận động quốc tế trước phiên kiểm điểm định kỳ tình hình nhân quyền VN đã diễn ra thế nào?

Trong hai ngày 2 và 3/5/2024, vài ngày trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát tình hình nhân quyền Việt Nam 7/5/2024 trước Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geneva (UPR – Vietnam, 4th Cycle), một phái đoàn gồm đại diện của đảng Việt Tân, Ủy ban Thụy Sĩ – Việt Nam (COSUNAM), Freedom House và Liên minh Nhân quyền H’mong (Hmong Human Rights Coalition) đã đi vận động nhân quyền cho Việt Nam.

Phái đoàn đã gặp đại diện của Văn phòng Phái bộ Thường trực tại LHQ của 8 quốc gia thành viên LHQ, 4 nhóm làm việc, đại diện đặc sứ của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ và các tổ chức nhân quyền phi chính phủ. Các quốc gia tiếp đón phái đoàn vận động là Văn phòng Phái bộ Thường trực Na Uy, Anh Quốc, Luxembourg, Mỹ, Hoà Lan, Đan Mạch và Thụy Sĩ.