Bản Lên Tiếng Về việc Các Trị Sự Viên Phật Giáo Hòa Hảo Tự Thiêu Để Phản Đối Tình Trạng Khủng Bố Tôn Giáo của Nhà Cầm Quyền Hà Nội

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Bản Lên Tiếng

Về việc Các Trị Sự Viên Phật Giáo Hòa Hảo Tự Thiêu Để Phản Đối Tình Trạng Khủng Bố Tôn Giáo của Nhà Cầm Quyền Hà Nội

Vào ngày 5/8/2005 vừa qua, công an CSVN đã xông vào nơi ở của một số Trị Sự Viên Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đánh đập các vị này và thân nhân, sau đó bắt đi ít nhất là 8 vị.

Quá phẫn uất trước cảnh đàn áp này, một số Trị Sự Viên đã tự đổ xăng lên người mình và tự thiêu để phản đối. Con số chính xác bao nhiêu người tự thiêu và bao nhiêu người sống sót chưa được xác định vì công an lập tức bao vây và đưa các nạn nhân đi mất tích.

Cho đến ngày hôm nay, nhà cầm quyền chỉ mới trả về xác của 2 ông Võ Văn Bửu thuộc tỉnh An Giang và Trần Văn Út thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Qua hung tin này, trước hết, chúng tôi xin thành kính gởi lời chia buồn đến gia đình quyến thuộc của quí ông Võ Văn Bửu và Trần Văn Út, đồng thời xin chia xẻ nỗi buồn to lớn này với quí tín hữu Phật Giáo Hòa Hảo khắp nơi.

Sự hy sinh của những Trị Sự Viên Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo để đòi lại quyền tự do, quyền sống tâm linh cho mọi người Việt Nam thật vô cùng cao quí và đáng kính phục.

Cùng với Hoà Thượng Thích Quảng Độ đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, và 4 vị linh mục Công Giáo Chân Tín, Nguyễn Hữu Giải, Nguyễn Văn Lý, và Phan Văn Lợi đã lên tiếng, chúng tôi không xem đây là cơn hoạn nạn riêng của Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo mà là cơn giáo nạn chung của mọi tôn giáo tại Việt Nam và là một quốc nạn của mọi người Việt Nam.

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng cực lực lên án chính sách thô bạo và man rợ của nhà cầm quyền CSVN đối với các tôn giáo và quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Dù đang ở nơi đâu, không một người Việt Nam nào không đau xót khi thấy đồng bào của mình, thuộc bất kỳ tôn giáo nào, bị bức hại, nhất là bức hại tới độ phải chọn cái chết đau đớn và uất hận như vậy. Chúng tôi chân thành kêu gọi mọi người, mọi nơi, mọi giới xin hãy cùng nhập giòng đấu tranh chấm dứt chế độ độc tài tàn ác hiện tại, để không còn cảnh tang thương tương tự trên đất nước và nhất là để những hy sinh quyết liệt và đau đớn như thế này không bị uổng phí và rơi vào quên lãng.

Ngày 12 tháng 8 năm 2005
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.