Dân Nhật Biểu Tình Lớn Chống Sửa Đổi Điều 9 Hiến Pháp

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau hàng chục cuộc thảo luận kéo dài trên 116 tiếng đồng hồ về việc sửa đổi một số điều khoản trong điều 9 Hiến pháp tại Quốc hội Nhật; nhưng vẫn chưa đạt sự thỏa thuận giữa chính quyền liên hiệp và các đảng đối lập.

Ngày 13 tháng 7 vừa qua, trong cuộc họp báo của ông Tanigaki, Tổng thư ký đảng Tự do Dân chủ (Tự Dân), cho biết là trong phiên thảo luận sắp tới vào 2 ngày nữa, tức 15/7 thì Ủy ban An ninh & Hòa bình thuộc Hạ viện, các dân biểu thuộc hai đảng cầm quyền Tự Dân-Công Minh sẽ bỏ phiếu cho thông qua việc sửa đổi điều 9 Hiến pháp để đem ra biểu quyết trong phiên họp khoáng đại Quốc hội.

Khi biết được tin này, lập tức các tổ chức, hội đoàn và nhiều người dân Nhật đã kêu gọi tham gia cuộc biểu tình phản đối trước tiền đình Quốc hội và dinh Thủ tướng. Lúc cao điểm số người biểu tình lên đến 6 vạn người, còn bên trong phòng họp Quốc hội thì các đảng đối lập đứng lên la hét và dương cao các tấm bảng phản đối, nhưng vì số phiếu của hai đảng cầm quyền chiếm đa số nên việc sửa đối điều 9 Hiến pháp được thông qua.

Tại phiên khoáng đại Quốc hội ngày 16/07 pháp án này cũng được biểu quyết thông qua bằng số phiếu thuận của các dân biểu hai đảng cầm quyền cộng thêm 2 phiếu của đảng đối lập Jisedai, còn các đảng đối lập khác tẩy chay không vào họp. Số Pháp án này sẽ được chuyển sang Thượng viện để phê chuẩn mà tại Thượng viện số ghế của hai đảng cầm quyền cũng trên quá bán nên việc thông qua chỉ là vấn đề thời gian.

Kể từ ngày thua trận trong Thế Chiến II, đây là lần đầu tiên một nội các Nhật được sử dụng quyền ‘’Tự vệ tập thể’’, nghĩa là cho phép tự vệ đội Nhật được nổ súng yểm trợ đồng minh trong lúc tuần tra hỗn hợp khi quân bạn bị địch tấn công ở trong cũng như ngoài lãnh thổ Nhật.

Về phía chống đối thì cho đây là một đạo luật ‘’chiến tranh’’ nên phản đối đến cùng và Bắc Kinh đã lợi dụng điều này để lên tiếng chỉ trích nặng nề chính quyền Thủ tướng Abe muốn trở lại thời đại quân phiệt. Đặc biệt Bắc Kinh tạm thời ra lịnh cho các tàu bè, máy bay của họ tránh xa quần đảo Điếu Ngư (Senkaku) để tạo ấn tượng cho người dân Nhật thấy ông Abe là người diều hâu, thích chiến tranh.

Trong khi đó, những người khởi xướng cuộc biểu tình ở Nhật chỉ đưa ra một lập luận duy nhất là phản đối chiến tranh, muốn duy trì tình trạng hòa bình như hiện nay chứ không đề cập gì đến chuyện Trung quốc luôn xâm phạm không phận, lãnh hải để mong chiếm đoạt quần đảo Senkaku của Nhật. Khi được hỏi với tình trạng như hiện nay thì làm sao bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ trước sự xâm lược của Trung quốc thì những người phản đối chỉ trả lời rằng có nhiều cách giải quyết chứ không cần phải sửa đổi điều 9 Hiến pháp, nhưng cách nào thì không giải thích hoặc giải thích rất hời hợt cho qua chuyện.

Về phần Thủ tướng Abe, tuy cố gắng giải thích rằng Nhật cần phải thích nghi với môi trường an ninh đang thay đổi ở vùng châu Á-Thái bình dương và dẫn chứng các dữ kiện thực tế cho thấy sự vẹn toàn lãnh thổ của Nhật đang bị đe dọa; nhưng đang bị mất dần sự ủng hộ của người dân từ 43% xuống còn 39%.

Theo các bình luận gia thì bất cứ một Thủ tướng Nhật nào nếu muốn sửa đổi điều 9 Hiến pháp đều bị người dân phản đối vì nó đe dọa “không khí chiến tranh”. Cái dở của ông Abe là trong chuyến công du Hoa Kỳ vào cuối tháng 4 vừa qua, khi nói chuyện trước lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ, đã hứa rằng trong năm 2015 Nhật sẽ sửa đổi điều 9 Hiến pháp khiến cho người ta có ấn tượng là Thủ tướng Abe phải làm theo yêu cầu của Washington hơn là nguyện vọng chung của dân Nhật, trong lúc vấn đề sửa đổi này đang thảo luận sôi nổi tại Quốc hội Nhật hay trên các diễn đàn.

Sau Thế Chiến Thứ II, dân Nhật đã có một thời gian dài sống trong hòa bình, dưới điều 9 Hiến pháp, để quên đi những hãi hùng gây ra bởi quân đội Thiên Hoàng.

Cũng dưới điều 9 Hiến pháp, tuy quân đội được tái lập nhưng chỉ mang danh nghĩa là lực lưọng tự vệ và không được có bất cứ hoạt động quân sự nào nằm ngoài lãnh thổ của Nhật Bản. Nói cách khác, là chính phủ Nhật không được gửi quân đội của mình đi ra khỏi nước.

Do đó, nếu không tu sửa điều 9, việc ông Abe đưa lực lượng hải quân hợp tác với Hoa Kỳ và các quốc gia khối ASEAN tuần tra trên biển Đông sẽ trở nên vi hiến.

Những cuộc biểu tình chống đối nội các ông Abe chắc chắn sẽ kéo dài và lên cao điểm vào giữa tháng 8 năm nay khi Nhật tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân bị hai quả bom nguyên tử của Hoa Kỳ thả xuống Hiroshima và Nagasaki vào năm 1945.

Nhà cầm quyền Bắc Kinh sẽ khai thác biến cố này để kích lên làn sóng chống Nhật và nhất là tố cáo chính quyền Abe đang tìm cách phá vỡ nguyên trạng hòa bình, hầu đánh lạc hướng dư luận về sự bành trướng của Bắc Kinh trên biển Đông.

Do đó chính quyền Abe một mặt phải giải thích cho người dân hiểu rõ ý hướng của chính quyền trong việc sửa điều 9 Hiến pháp, một mặt khác là phải đối đầu những kích động từ phía Trung Quốc để có thể hợp tác với Hoa Kỳ và ASEAN tuần tra, bảo vệ hòa bình trên Biển Đông.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.