Ba ký giả người Việt bị cáo buộc tội chống phá nhà nước

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

New York, ngày 16/4/2012 – Các thông tin vào ngày Chủ Nhật vừa qua cho biết là nhà cầm quyền Việt Nam đã cáo buộc tội tuyên truyền chống phá nhà nước đối với 3 ký giả, và những người này đã bị giam giữ mỏi mòn trong tù trong nhiều tháng qua.

Hãng thông tấn AFP, trích lời của các cơ quan truyền thông nhà nước, cho biết là các ký giả Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần đã bị cáo buộc với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước vì đã phổ biến tổng cộng 421 bài viết trên các trang mạng của họ với nội dung “bôi nhọ nhà nước”. Tội danh này có thể bị xử phạt tối đa 20 năm tù. Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả cho biết là ba ký giả này cũng là thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, là một nhóm chủ trương tự do báo chí mà ông Nguyễn Văn Hải đã góp phần thành lập và hiện đang hoạt động ở hải ngoại.

Theo Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả thì ông Nguyễn Văn Hải, cũng được biết đến với tên Nguyễn Hoàng Hải, là chủ trang blog chính trị mang tên Điếu Cày, đã tường trình về những cuộc xuống đường biểu tình chống Trung Quốc cũng như những cuộc biểu tình chống rước Đuốc Thế Vận Bắc Kinh. Cũng theo Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả thì Ông bị bắt vào năm 2008 và vào Tháng 10 năm 2010 đã hoàn tất bản án 30 tháng tù vì tội trốn thuế, là một cáo buộc mang tính chính trị, nhưng sau đó đã tiếp tục bị giam giữ để điều tra thêm. Vào năm 2011, Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả kêu gọi lập tức trả tự do cho Ông sau khi có tin là Ông đã bị thương nặng trong tù.

Theo Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả thì ông Phan Thanh Hải, dưới bút danh Anh Ba Sài Gòn, đã bị bắt vào Tháng 10 năm 2010 theo lệnh giam giữ tạm thời 4 tháng, nhưng đã bị giam giữ luôn kể từ đó mà không hề có bất cứ cáo buộc nào. Cũng theo Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả thì ông Phan Thanh Hải đã viết về những vấn đề chính trị, kể cả những quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trên blog của Ông. Thông tấn AP đã cho biết là truyền thông nhà nước cũng đã cáo buộc hai ông Phan Thanh Hải và Nguyễn Văn Hải đã tham dự một khoá học về phương pháp lật đổ chính quyền.

Theo Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam, là một nhóm hỗ trợ nhân quyền có trụ sở tại Pháp Quốc, thì bà Tạ Phong Tần, một cựu sĩ quan công an, người đã thu thập những tài liệu liên quan đến bất công xã hội trên trang blog của Bà có tên Công Lý và Sự Thật, đã bị bắt vào Tháng 9 năm 2011. Không rõ là trước đó Bà đã bị chính thức buộc tội hay không.

Ông Bob Dietz, Giám Đốc Điều Hành văn phòng Á Châu của Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả, cho biết là “các ông Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải và bà Tạ Phong Tần đã bị giam giữ trong một thời gian dài, không hạn kỳ, và nay bị cáo buộc với những tội danh vu vơ chỉ dựa trên những bài viết mà nhà nước cho là không thuận lợi”. Ông Dietz nói “nhà nước Việt Nam phải hủy bỏ ngay những cáo buộc nói trên và trả tự do lập tức cho họ”.

Theo điều tra của Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả thì truyền thông nhà nước bị kiểm soát rất chặt chẽ tại Việt Nam, và nhà cầm quyền Việt Nam ngày càng gia tăng việc tấn công những nhà dân báo trên mạng vì họ đề cập đến những vấn đề nhạy cảm.

ĐL chuyển ngữ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa bởi Paul Nelson/RFA.

Thêm một ông phải về: Vương Đình Huệ!

Việc ông Huệ bị phế truất khiến cho con đường trở thành tổng bí thư ĐCSVN của ông Tô Lâm có nhiều cơ hội hơn. Giờ đây chỉ còn hai ứng cử viên khác đủ điều kiện cho chức vụ này, đó là bà Trương Thị Mai và Thủ tướng Phạm Minh Chính. 

… Những gì đã được làm nhằm chính danh hóa/hợp pháp hóa ĐCS lấm bẩn bởi tham nhũng, giờ đây, đã khiến đảng này trở nên mất uy tín hơn trong mắt người dân – những người nhìn thấy vấn nạn tham nhũng đã xảy ra trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao như thế nào.

Sau Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ trong hàng "tứ trụ" đã "xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.” Ảnh: Nhac Nguyên/ AFP

Còn ai liêm khiết?

Hiện trạng chính trị tại Việt Nam là sự thối rữa từ các cấp. Lũng đoạn và thao túng chính trị luôn hiện diện, bất chấp pháp luật. Các thế lực ngầm tồn tại như loạn Sứ quân. Họ hùng cứ một cõi, cho đàn em tung hoành và quấy nhiễu!

Thông tin bị nhiễu loạn. Đấu đá nội bộ nhằm tranh giành ảnh hưởng trong bộ máy cầm quyền nên mới có chuyện các lãnh đạo chủ chốt trước khi bị trảm nhưng thông tin đã rò rỉ, ngập tràn mạng xã hội, từ trong và ngoài nước.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.