Bà Nguyễn Thị Thanh Vân Từ Nhà Tù CSVN Đã Về Tới Paris

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhà đấu tranh dân chủ Nguyễn Thị Thanh Vân, bị CSVN bắt ở Sài Gòn hôm 17-11 vừa qua đả được trả tự do và về đến phi trường Paris bình an vào sáng nay 13-12-07.

Rất đông chiến hữu, thân hữu và gia đình người thân của Bà Thanh Vân đã ra đón bà tại phi trường.

“Bienvenue à la maison !” “Bienvenue en Terre de Liberté !” “Hoan Hô Thanh Vân !” “On t’aime Dì Vân, Bienvenue Dì Vân”… Những tấm bảng nhỏ giơ lên để đón mừng Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, tức ký giả Thanh Thảo đã được trả tự do ngay cổng đón Phi trường quốc tế Charles de Gaulle, Pháp Quốc. Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch Đảng Việt Tân cũng đã có mặt đón mừng bà Thanh Vân được trở về tự do tại phi trường.

JPEG - 17.7 kb
Chủ tịch Đảng Việt Tân Đỗ Hoàng Điềm có mặt đón mừng bà Nguyễn Thị Thanh Vân được tự do về từ nhà tù CSVN.

Bà Thanh Vân rời Việt Nam vào buổi tối cùng ngày (giờ VN) và đến Paris vào sáng ngày thứ năm 13/12/07 lúc 10 giờ 55 (giờ Paris) tại Phi trường Charles de Gaulle. Tin ghi nhận tại chỗ cho biết, hành lý của bà Nguyễn Thị Thanh Vân đã bị thất lạc trên chuyến bay từ Việt Nam trở về Pháp!!!

Với nụ cười thân ái, Bà Thanh Vân rất ngạc nhiên và cảm động khi thấy khoảng hơn 30 anh chị em thân hữu và gia đình là những người đã tích cực vận động chính quyền sở tại cũng như các cơ quan truyền thông báo chí áp lực lên nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam buộc phải trả tự do cho ký giả Nguyễn Thị Thanh Vân trong suốt thời gian 25 ngày bà bị giam giữ tại Saigon.

JPEG - 17.6 kb
Gia đình, chiến hữu và thân hữu đón mừng Bà Nguyễn Thị Thanh vân.

Được biết sức khỏe bà vẫn tốt tuy còn khá mệt mỏi nên sau đó bà đã về nghỉ ngơi và thăm gia đình. Bà Thanh Vân sẽ dành một cuộc tiếp xúc với các cơ quan truyền thông báo chí do Reporters Sans Frontières tổ chức tại trụ sở hội vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 14/12/2007.

Bà Thanh Vân cũng gặp gỡ Cộng Đồng Việt Nam để tỏ lòng cám ơn đồng hương, vào ngày Thứ Bảy 15/12/2007, lúc 15 giờ tại Hôtel Campanile Paris Sud – Porte d’Italie, 2 Bd du Générale de Gaulle, 94270 Kremlin Bicêtre, Métro Porte d’Italie.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.