Bản Lên Tiếng Về Việc Hải Quân Trung Quốc Giết Hại Ngư Dân Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong ngày 8 tháng 1 năm 2005, tại vùng biển vịnh Bắc Bộ, hai tàu hải quân Trung Quốc đã hai lần nổ súng bắn xối xả vào các tàu đánh cá Việt Nam, làm cho 9 ngư dân bị thiệt mạng, 7 người khác bị thương nặng, và 8 người bị bắt đem đi.

Khi các nạn nhân thoát chết chạy vào bờ thuật lại sự việc, sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội thoạt đầu đổ lỗi cho “hải tặc Việt Nam”. Ba ngày sau đó, báo chí của đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn chỉ dám loan tin là ngư phủ Việt Nam “bị tàu lạ mang cờ hiệu nước ngoài bao vây, dùng súng bắn xối xả”. Và chỉ sau khi báo chí ngoại quốc xác quyết là tàu chiến Trung Quốc, các cơ quan phát ngôn chính thức của Nhà Nước CSVN mới công nhận ai là kẻ đã nổ súng, nhưng vẫn chỉ đưa ra những phản ứng chiếu lệ, và hàm ý biện hộ cho Trung Quốc đây chỉ là hành động tự phát của các binh sĩ cấp thấp.

Trước các sự kiện kể trên, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Ðảng:

- Cực lực lên án hành động hiếu sát hoàn toàn không thể biện minh của hải quân Trung Quốc khi xả súng bắn vào các ngư dân Việt Nam không vũ trang; và xem đây là một bước trong chính sách bành trướng của đảng Cộng Sản Trung Quốc tại biển Ðông, thể hiện qua hàng loạt những hành động gia tăng gây hấn và lấn lướt.

- Cực lực phản đối thái độ sợ hãi và vô trách nhiệm của những người lãnh đạo Ðảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam trong việc bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải quốc gia. Thay vì đặt vấn đề tại sao Trung Quốc đưa tàu chiến vào vùng biển còn đang thương lượng thì Nhà Nước CSVN xem đó là việc đương nhiên và chỉ xin trừng phạt những binh sĩ đã nổ súng.

- Cực lực phản đối thái độ thờ ơ và vô trách nhiệm của những người lãnh đạo Ðảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam trong việc bảo vệ các công dân Việt Nam. Ðây không phải là lần đầu tiên các ngư dân Việt Nam bị bắt bớ, đánh đập, cướp bóc, và giết hại tại biển Ðông trước sự làm ngơ hay phản ứng chiếu lệ của Nhà Nước. Hiện nay, chỉ riêng trên đảo Hải Nam, Trung Quốc còn đang giam giữ 9 chiếc thuyền và 80 ngư phủ Việt Nam vô thời hạn.

- Cực lực lên án chính sách ngoại giao vô cùng nguy hiểm và phản lại quyền lợi dân tộc của những người lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam đối với Trung Quốc. Trong lúc Bắc Kinh trắng trợn lấn chiếm các quyền lợi của Việt Nam, kể cả việc nổ súng giết người vô tội vô cớ, thì Hà Nội vẫn xem Trung Quốc là chỗ dựa chính trị; vẫn tiếp tục dâng nhượng cho họ lãnh thổ, lãnh hải, và các quyền lợi kinh tế Việt Nam; và vẫn tiếp tục lừa dối toàn dân về bản chất và ý đồ của Bắc Kinh đối với đất nước ta.

Dân tộc Việt Nam cần một chính phủ xứng đáng hơn. Một chính phủ có khả năng và quyết tâm bảo vệ lãnh thổ, công dân, và các quyền lợi của đất nước.

Ngày 14 tháng 1 năm 2005

Ðặng Thanh Chi
Phát Ngôn Nhân Việt Tân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.