Bản Lên Tiếng V/v Mục Sư Nguyễn Hồng Quang Ra Khỏi Tù

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau hơn một năm giam cầm, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vừa thả Mục sư Nguyễn Hồng Quang vào tối ngày 30/8/2005 tại Sài Gòn. Mục sư Quang cùng 5 cộng sự viên của Hội Thánh Tin Lành Mennonite bị giam giữ kể từ ngày 8 tháng 6 năm 2004, sau khi các vị này ngăn cản công an không được hà hiếp các tín hữu đến thờ phượng tại trụ sở của Hội Thánh. Trong thời gian tù đày, cả 6 vị kể trên đều bị đánh đập bởi chính công an hoặc bởi các tù hình sự do công an chỉ thị. Trong số này một nữ tín hữu đã bị hành hạ đến độ mất trí. Hiện nay còn một viên chức của Hội Thánh, Truyền Đạo Phạm Ngọc Thạch, vẫn còn bị giam giữ. Trụ sở của Hội Thánh và nơi ở của gia đình Mục sư Nguyễn Hồng Quang cũng bị công an đến đập phá nặng nề chưa đầy 2 tháng trước đây.

Việc thả Mục sư Nguyễn Hồng Quang lần này cũng không ngoài mục đích vận động Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách Các Nước Cần Quan Ngại Đặc Biệt (Countries of Particular Concerns), tức những nước đang có chính sách bức bách tôn giáo ngặt nghèo. Nhưng hành động này không thể che dấu được chính sách đàn áp tôn giáo thô bạo của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, điển hình như những áp lực nặng nề gần đây lên Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo đến độ hai tín hữu đã chọn con đường tự thiêu để phản đối. Dư luận thế giới và cộng đồng người Việt khắp nơi vẫn vô cùng đau xót và phẫn nộ về sự kiện này.

Trước những sự việc kể trên, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng xin trân trọng gởi đến đồng bào trong và ngoài nước một số nhận định và đề nghị như sau:

- Việc thả tù Mục sư Nguyễn Hồng Quang không biểu hiện sự thay đổi nào trong chính sách tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, mà vẫn chỉ là chủ trương dùng sự khủng bố người dân Việt Nam và những bức bách tôn giáo làm vốn mặc cả quyền lợi với thế giới mỗi khi cần thiết.

- Chúng ta, người Việt Nam trong và ngoài nước, không thể để những màn kịch thả tù này tẩy xóa trí nhớ thế giới về những hành động hà hiếp, bắt bớ, tra tấn, đập phá, và khủng bố của bạo quyền Cộng Sản Việt Nam đối với người dân Việt Nam.

- Chúng ta cũng không thể để việc thả tù cho một tôn giáo có thể khỏa lấp hay đánh lạc hướng công luận thế giới về những hành động khủng bố của bạo quyền Cộng Sản Việt Nam đối với các tôn giáo khác. Giáo nạn tại Việt Nam hôm nay là đại họa chung cho mọi tôn giáo.

- Việc thả tù ra, bắt tù lại và những hành động khủng bố hết tôn giáo này đến tôn giáo khác chắc chắn sẽ tiếp tục, ngày nào đất nước còn bị cai trị bởi chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam. Thảm cảnh này chỉ chấm dứt khi toàn dân Việt Nam gỡ bỏ được gông cùm hiện tại để xây dựng một đất nước dân chủ, tự do và nhân bản.

Sau cùng, việc Mục Sư Nguyễn Hồng Quang ra khỏi tù là một tin vui mừng cho gia đình ông, Hội Thánh Tin Lành Mennonite và tất cả chúng ta. Xin cầu chúc Mục Sư Nguyễn Hồng Quang mau phục hồi sức khỏe để tiếp tục con đường phụng sự mà ông đã chọn.

Ngày 31 tháng 8 năm 2005
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.