Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 11 – 17/3/2024

Quang cảnh buổi cơm gây quỹ nhằm hỗ trợ các Tù nhân Lương tâm và gia đình nhân dịp Xuân về do Cơ sở Việt Tân Paris tổ chức hôm 3/3/2024
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BẢN TIN VIỆT TÂN
(Tuần lễ 11 – 17/3/2024)

Nội dung:

  • Hội Tết tại Recklinghausen, Đức nhớ về Hoàng Sa
  • Việt Tân Paris tổ chức buổi cơm gây quỹ “Ước nguyện đầu Xuân”
  • Buổi Hội ngộ Tân niên Mừng Xuân Giáp Thìn của thân hữu Việt Tân tại Stockton, Hoa Kỳ
  • Diễn đàn Ước Mơ Canh Tân thực hiện hội luận với chủ đề “Canh Tân Việt Nam là gì?”

TIN SINH HOẠT VIỆT TÂN

HỘI TẾT TẠI RECKLINGHAUSEN – ĐỨC QUỐC: NHỚ VỀ HOÀNG SA

Các thiếu nữ Việt Nam trình diễn một nhạc cảnh với y phục cổ truyền dân tộc trong Hội Tết Giáp Thìn tại thành phố Recklinghausen, Đức Quốc ngày 2/3/3024
Các thiếu nữ Việt Nam trình diễn một nhạc cảnh với y phục cổ truyền dân tộc trong Hội Tết Giáp Thìn tại thành phố Recklinghausen, Đức Quốc ngày 2/3/3024

Hội Bảo Tồn Văn Hóa Việt tại Đức đã tổ chức Hội Xuân Giáp Thìn tại thành phố Recklinghausen vào ngày 2 tháng 3, 2024 với sự tham dự của rất đông đồng bào cũng như quan khách người Đức. Trong dịp này anh chị em Việt Tân đã thực hiện một gian hàng vận động chữ ký cho Kiến nghị Hoàng Sa.

Chương trình bắt đầu bằng nghi thức rước Quốc kỳ và chào đón quan khách. Tiếp theo là phần hát Quốc ca và phút mặc niệm cũng như nghi thức Tế Tổ. Phần văn nghệ thật đặc sắc với 26 tiết mục ca, vũ, kịch và võ thuật của mọi miền đất nước. Ông Tỉnh trưởng Christoph Tesche vui mừng có cơ hội gặp gỡ và tham dự các sinh hoạt truyền thống ngày Tết của người Việt Nam.

Ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh, đại diện Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, đã ngỏ lời cảm ơn chính phủ và người dân Đức cách đây 45 năm đã vì lòng nhân đạo đón nhận thuyền nhân mà giờ đây họ đã trở thành công dân Đức đóng góp tích cực cho nền dân chủ nơi đây. Ông cũng kêu gọi quý đồng bào và quan khách tham gia ký tên vào Kiến nghị Hoàng Sa gửi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Tòa án Trọng tài Thường trực PCA và các Lãnh đạo AUKUS và Quad.

Quầy vận động chữ ký cho Kiến nghị Hoàng Sa trong trong Hội Tết tại Recklinghausen, Đức Quốc ngày 2/3/3024

Quầy vận động chữ ký cho Kiến nghị Hoàng Sa trong trong Hội Tết tại Recklinghausen, Đức Quốc ngày 2/3/3024

 

VIỆT TÂN PARIS TỔ CHỨC BUỔI CƠM GÂY QUỸ “ƯỚC NGUYỆN ĐẦU XUÂN”

Quang cảnh buổi cơm gây quỹ nhằm hỗ trợ các Tù nhân Lương tâm và gia đình nhân dịp Xuân về do Cơ sở Việt Tân Paris tổ chức hôm 3/3/2024
Quang cảnh buổi cơm gây quỹ nhằm hỗ trợ các Tù nhân Lương tâm và gia đình nhân dịp Xuân về do Cơ sở Việt Tân Paris tổ chức hôm 3/3/2024

Trời Paris mưa tầm tã trong suốt một tuần, nhưng đến sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 3, 2024 thì bầu trời lại chan hòa nắng ấm như đón chào hơn 100 thân hữu và đồng bào đến tham dự buổi cơm gây quỹ do Cơ sở Việt Tân tại Pạris tổ chức nhằm hỗ trợ cho các Tù nhân Lương tâm và gia đình nhân dịp Xuân về.

Từ giờ 10 sáng, anh chị em Việt Tân và một số thân hữu đã tập trung tại khán phòng chuẩn bị trang hoàng phòng ốc, xếp bàn và hâm nóng thức ăn trong bầu khí làm việc thật nhịp nhàng, vui tươi. Bắt đầu từ 12 giờ trưa, bà con đã tề tựu đông đảo, chào hỏi trò chuyện thật nhộn nhịp bên những món ăn thuần túy Việt Nam. Tô phở gà nóng hổi thơm phức, những dĩa gỏi xanh tươi thật bắt mắt. Chưa kể món bánh tôm Hà Nội cuốn rau sống giòn tan… và thêm món ăn chơi như bánh paté chaud, bánh dày… và phần tráng miệng là những ly chè thưng và bánh da lợn thơm ngon…

Chương trình văn nghệ bắt đầu với bài Ly Rượu Mừng. Rồi được tiếp nối với những ca khúc Xuân Đã Về, Đón Xuân xen kẽ những bài đơn ca, dân ca tình tự quê hương do ban Trùng Dương và thân hữu đóng góp đã tạo nên bầu khí đón xuân vui tươi đầy màu sắc. Đặc biệt trong phần nhạc yêu cầu, những nhạc phẩm Sương Trắng Miền Quê Ngoại, Cánh Thiệp Đầu Xuân, Xuân Này Con Không Về,… thật da diết làm xao xuyến lòng người xa xứ.

Ban hợp ca Trùng Dương Paris với những bản nhạc xuân trong buổi cơm gây quỹ hỗ trợ Tù nhân Lương tâm và gia đình, tổ chức hôm 3/3/2024 tại Paris
Ban hợp ca Trùng Dương Paris với những bản nhạc xuân trong buổi cơm gây quỹ hỗ trợ Tù nhân Lương tâm và gia đình, tổ chức hôm 3/3/2024 tại Paris

Điểm son được ghi nhận là quan khách được xem lại những hình ảnh các công tác rất đa dạng của Việt Tân đã thực hiện trong năm 2023 qua các buổi xuống đường xin chữ ký cho chiến dịch “Hoàng Sa 50 Năm,” buổi biểu tình trước tòa Trọng Tài Thường Trực tại La Haye, Hòa Lan nhằm phản đối hành vi xâm lược của Trung Cộng. Các thân hữu cũng thấy được sự tiếp tay của mình qua buổi lễ Ghi Ơn Quốc Tổ Hùng Vương, Các buổi cơm gây quỹ, Hát Cho Đồng Bào Tôi và trong ngày lễ âm nhạc đã góp tiếng hát trên đường phố giới thiệu những bài ca Việt Nam đến dân bản xứ, và công tác tổ chức buổi trao giải thưởng Lê Đình Lượng nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền đã đóng lại sinh hoạt năm 2023.

Trước khi buổi cơm gây quỹ kết thúc vào lúc 4 giờ 30 chiều, Ban Tổ chức đã kêu gọi mọi người cùng tham gia cuộc biểu tình ở Genève, Thụy Sĩ nhân sự kiện Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (Universal Periodic Review – UPR) sẽ diễn ra vào hai ngày 6 và 7 tháng 5, 2024 nhằm tố cáo nhà cầm quyền Hà Nội bắt bớ, giam cầm những người lên tiếng nói cho công bằng và công lý tại Việt Nam.

BUỔI HỘI NGỘ TÂN NIÊN MỪNG XUÂN GIÁP THÌN CỦA THÂN HỮU VIỆT TÂN TẠI THÀNH PHỐ STOCKTON, CALIFORNIA, HOA KỲ

Quang cảnh buổi họp mặt Xuân Giáp Thìn tại Thành phố Stockton, California, Hoa Kỳ hôm 3/3/2024
Quang cảnh buổi họp mặt Xuân Giáp Thìn tại Thành phố Stockton, California, Hoa Kỳ hôm 3/3/2024

Buổi hội ngộ Tân Niên do cơ sở đảng Việt Tân tại Stockton tổ chức ngày 3 tháng 3, 2024 đã diễn ra thật đông vui. Khoảng 100 thân hữu, bao gồm các vị cao niên, đại diện các tổ chức hội đoàn, tới các bạn trẻ vui nhộn – đa số là các doanh nhân thành công của cộng đồng, đã quây quần bên tiếng nhạc xuân vui tươi và những ly rượu nồng nâng cao gởi đến nhau lời chúc lành năm mới.

Sau phần nghi thức khai mạc trang trọng, ông Nguyễn Viết Nhân, đại diện Cơ sở Việt Tân tại Stockton đã lên chào mừng quan khách và tri ân các tổ chức, hội đoàn, quý thân hữu đã luôn ủng hộ và tiếp tay với các sinh hoạt của Việt Tân trong nỗ lực dân chủ hóa Việt Nam và đem lại mùa Xuân “Tin Yêu và Hy Vọng” cho dân tộc. Ông cũng đặc biệt ghi nhận và cảm tạ đồng bào đã tham gia chiến dịch “Hoàng Sa 50 Năm,” có được hơn 15.000 chữ ký cho kiến nghị “Hoàng Sa Thuộc Việt Nam” để gởi lên Tòa án Trọng Tài Quốc Tế PCA và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc.

Mở đầu phần dạ tiệc, dạ vũ và karaoke mừng Xuân, đồng bào đã cùng nhau vỗ tay hát vang bản nhạc Ly Rượu MừngQuê Hương Ngạo Nghễ. Kế đến, mọi người đã nâng ly chúc mừng và mời nhau dự tiệc trong tiếng hát góp vui rộn ràng của các ca sĩ “cây nhà lá vườn” nhưng rất xuất sắc, mùi mẫn và nhận được nhiều tràng pháo tay của khách hâm mộ cùng những đóa hoa hồng tươi thắm. Với sự phối hợp linh động và vui nhộn của hai MC nam nữ, những tiếng hát trầm ấm, truyền cảm, xen lẫn những giai điệu kích động của dòng nhạc trẻ khiến không khí hân hoan, vui tươi, sống động tràn ngập cả căn phòng ấm cúng, át cả tiếng mưa rơi rỉ rả bên ngoài, và những đôi chân quấn quít trên sàn nhảy dường như chẳng muốn rời.

Một góc buổi họp mặt Xuân Giáp Thìn tại Thành phố Stockton, California 3/3/2024
Một góc buổi họp mặt Xuân Giáp Thìn tại Thành phố Stockton, California 3/3/2024

Đặc biệt, Ban Tổ chức ghi nhận có sự hiện diện của ban chấp hành tôn giáo, các hội đoàn như: BCH Cộng đoàn Chúa Kitô Phục Sinh, Hội Người Việt Cao Niên, Khu hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Stockton, Trường Việt Ngữ Văn Lang, Hội Xuân Stockton, Ban Hát Cho Người Yêu Nước, Hội Thánh Tin Lành Stockton. Mục Sư Nguyễn Thiện bận việc phụng vụ nhưng cũng đã gởi lời chúc mừng đến ban tổ chức. Ngoài ra cũng có sự hiện diện của các cơ sở thương mại đã đến tham dự và bảo trợ như Hilltop Pharmacy, TL Noodle, BS Nguyễn Quý Bảo, Crab Zone… Nhiều quý thân hữu từ những nơi xa như Sacramento, Elk Grove, Roseville cũng đã đến tham dự.

Điều dễ thương là một số bạn trẻ thấy biểu tượng Hoa Mai 6 cánh trên lá cờ và huy hiệu Việt Tân đẹp và lạ mắt đã hỏi anh Trưởng cơ sở Stockton ý nghĩa của biểu tượng là gì, và được cho biết đó là ba trái tim của ba miền đất nước chụm lại thành đóa hoa trong tinh thần đoàn kết, yêu thương. Các bạn đã mời anh cùng chụp hình với Hoa Mai làm kỷ niệm. Mời xem video: Ý nghĩa đảng kỳ Việt Tân

Nhiều vị khách tham dự cũng đã chia sẻ: “Buổi sinh hoạt thật vui!” Có những vị nhắc khéo: “Lần tới nhớ gọi tôi nghe,” “Tổ chức gặp gỡ thường xuyên hơn nghe, tôi nhớ mấy buổi hội thảo về tình hình đất nước.”

DIỄN ĐÀN ƯỚC MƠ CANH TÂN THỰC HIỆN HỘI LUẬN VỚI CHỦ ĐỀ “CANH TÂN VIỆT NAM LÀ GÌ?”

Vào ngày 2 tháng 3, 2024 Diễn Đàn Ước Mơ Canh Tân đã thực hiện hội luận với chủ đề “Canh Tân Việt Nam Là Gì? Xin mời xem lại trên YouTube hoặc Facebook:

– Link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=499jTfXlbE0

– Link Facebook: https://www.facebook.com/uocmoviettan/videos/7409360292435630

Bản tin này để gửi đến quý vị một số sinh hoạt của Việt Tân cùng những nhận định về một số sự kiện lớn trên thế giới hoặc có ảnh hưởng tới Việt Nam. Để ghi danh nhận hoặc ngưng bản tin, xin liên lạc: bantin@viettan.org

Cảm ơn quý vị đã đọc, ủng hộ và tiếp tay loan tải Bản Tin Việt Tân.

***

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.