Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 12 – 17/2/2024

Xe hoa Việt Tân với chủ đề “Bảo vệ Chủ quyền Việt Nam trước Nguy cơ Trung Quốc” diễn hành Tết Giáp Thìn tại Little Sài Gòn, California
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BẢN TIN VIỆT TÂN
(Tuần lễ 12 – 17/2/2024)

Nội dung:

  • Xe hoa Việt Tân tham dự diễn hành Tết Little Sài Gòn;
  • Quầy Việt Tân trong Hội chợ Tết Sinh viên Nam California;
  • Đảng bộ Việt Tân Vương Quốc Bỉ tham dự đêm Văn nghệ Cộng đồng Tết Giáp Thìn;
  • Đảng bộ Việt Tân tại Nhật gói bánh chưng gây quỹ mua áo mới cho trẻ em nghèo tại Việt Nam.

SINH HOẠT VIỆT TÂN

XE HOA VIỆT TÂN THAM GIA DIỄN HÀNH TẾT LITTLE SÀI GÒN

Xe hoa Việt Tân với chủ đề “Bảo vệ Chủ quyền Việt Nam trước Nguy cơ Trung Quốc” diễn hành Tết Giáp Thìn tại Little Sài Gòn, California
Xe hoa Việt Tân với chủ đề “Bảo vệ Chủ quyền Việt Nam trước Nguy cơ Trung Quốc” diễn hành Tết Giáp Thìn tại Little Sài Gòn, California

 

Mùng Một Tết Nguyên Đán, Giáp Thìn 2024 trên Đại lộ Bolsa của Thủ phủ Little Sài Gòn, cuộc Diễn hành Xe hoa Xuân Giáp Thìn đã thu hút sự thưởng lãm của hàng chục ngàn bà con du xuân.

Sau cơn mưa trời lại sáng! Suốt mấy ngày liền mưa tầm tã, có lúc mọi người đã e ngại năm nay phải diễn hành trong mưa, nhưng ánh nắng đã chan hòa và những chiếc xe hoa công phu, lộng lẫy, ý nghĩa đã xuất hiện cùng đoàn người diễn hành đông đảo trên đại lộ chính của Little Sài Gòn.

Quang cảnh trong buổi diễn hành là một phản ảnh rất đa dạng của nếp sống và sự đóng góp năng nổ của cộng đồng người Việt. Được biết năm nay có đến 85 hội đoàn tham dự. Các trường tiểu học có các bé trai bé gái trong các áo dài truyền thống đi diễn hành cùng bố mẹ. Các em học sinh trung học, đa số sanh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, đã mang những thông điệp dễ thương như “Em tự hào là người Việt,” “Dạ Thưa, Em biết nói tiếng Việt.”

Việt Tân Nam California tham gia cuộc diễn hành Tết Giáp Thìn 2024 trên đại lộ Bolsa, Westminster, Nam California sáng Mồng Một Tết (10/2/2024). Ảnh: Việt Tân Nam California
Việt Tân Nam California tham gia cuộc diễn hành Tết Giáp Thìn 2024 trên đại lộ Bolsa, Westminster, Nam California sáng Mồng Một Tết (10/2/2024). Ảnh: Việt Tân Nam California

 

Xe hoa Việt Tân với chủ đề “Bảo vệ Chủ quyền Việt Nam trước Nguy cơ Trung Quốc“ đã được một số thân hữu và anh chị em Việt Tân tháp tùng, sánh bước cùng xe hoa của các đoàn thể bạn trong buổi diễn hành Tết truyền thống hàng năm nổi tiếng của “thủ đô người Việt Tỵ nạn.”

Bên cạnh xe hoa của các dịch vụ thương mại, của các ứng cử viên và dân cử, người tham dự còn thấy xe của Liên Minh Dân Tộc Việt Nam, kêu gọi “Việt Nam phải có bầu cử tự do,” xe hoa của những người bạn Ấn Độ từ Liên minh Cử tri người Mỹ gốc Á Châu, v.v.

Trời nắng đẹp với gió nhẹ có lẽ cũng là thông điệp của đất trời ủng hộ tấm lòng yêu nước, yêu giống nòi, yêu văn hoá của những người Việt Nam xa xứ. Niềm hy vọng cho một quê hương tự do và nhân ái như vươn cao trong nắng Xuân ấm áp theo từng bước chân reo vui của đoàn người mừng năm mới.

Mời quý vị xem video xe hoa Việt Tân trong diễn hành Tết Little Sài Gòn qua link dưới đây:

Facebook Việt Tân – Diễn hành Tết Xuân Giáp Thìn, hay

YouTube Việt Tân – Diễn hành Tết Xuân Giáp Thìn

 

QUẦY VIỆT TÂN TRONG HỘI CHỢ TẾT SINH VIÊN NAM CALIFORNIA

Quầy Việt Tân tại Hội chợ Tết do Tổng hội Sinh viên Việt Nam Nam California tổ chức hàng năm
Quầy Việt Tân tại Hội chợ Tết do Tổng hội Sinh viên Việt Nam Nam California tổ chức hàng năm

 

Đơn giản, gọn nhẹ nhưng nội dung chú trọng vào các nhu cầu thay đổi của Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới biến chuyển là chủ đề chính của gian hàng Việt Tân năm nay trong Hội chợ Tết Giáp Thìn do Tổng hội Sinh viên Nam California tổ chức tại Orange County.

Với hàng chữ Change For Vietnam ngay trước quầy đã thu hút đông đảo anh chị em trẻ du xuân ghé vào xem những hình ảnh về hiện tình Việt Nam. Có một số bạn trẻ hỏi về nguyên nhân và tình trạng của các Tù nhân Lương tâm khi nhìn thấy hình ảnh của họ được giới thiệu trong quầy, Nhiều vị phụ huynh nêu những câu hỏi về các cuộc vận động của Việt Tân cho những Tù nhân Lương tâm và việc hỗ trợ cho gia đình của họ.

Đặc biệt năm nay, quầy có Cây Đào Ước Vọng- Wishing Tree. Khách đến được nhận một trái tim hay hoa làm bằng giấy để ghi vào mong ước của họ cho Việt Nam. Có người tham quan đến đọc mấy bài thơ của chị ấy viết về Việt Nam cho mọi người đang trực quầy nghe.

Các mong ước được viết cả bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh, bao gồm: “Việt Nam không còn những người quá nghèo và dân làm chủ,” “Tất cả trẻ em được đi học miễn phí,” “Có được tự do,” “Đứng lên cho lý tưởng tốt đẹp của mình,” “Việt Nam được hồi phục,” “Có nhân quyền,” “Bình an và giàu mạnh cho mọi người,” “Không còn độc tài,” “Cho mọi người dân được có sức khỏe và hạnh phúc,” v.v…

Hàng năm Việt Tân luôn có quầy tuyên vận đưa những thông điệp liên quan đến tình hình đất nước. Điều đặc biệt là luôn có hình ảnh của những Tù nhân Lương tâm đang bị giam cầm để nhắc nhở mọi người về những hy sinh âm thầm của những người yêu nước tại Việt Nam.

Một quân nhân Mỹ treo mong ước của ông cho Việt Nam lên "Cây Ước vọng" (Wishing Tree) ở quầy thông tin của Việt Tân trong Hội chợ Tết Giáp Thìn 2024 do Tổng hội Sinh viên Việt Nam Nam California tổ chức
Một quân nhân Mỹ treo mong ước của ông cho Việt Nam lên “Cây Ước vọng” (Wishing Tree) ở quầy thông tin của Việt Tân trong Hội chợ Tết Giáp Thìn 2024 do Tổng hội Sinh viên Việt Nam Nam California tổ chức

 

Một góc quầy thông tin của Việt Tân trong Hội chợ Tết Giáp Thìn 2024 do Tổng hội Sinh viên Việt Nam Nam California tổ chức
Một góc quầy thông tin của Việt Tân trong Hội chợ Tết Giáp Thìn 2024 do Tổng hội Sinh viên Việt Nam Nam California tổ chức

 

ĐẢNG BỘ VIỆT TÂN VƯƠNG QUỐC BỈ THAM DỰ ĐÊM VĂN NGHỆ CỘNG ĐỒNG TẾT GIÁP THÌN 2024

Những thế hệ kế thừa của Cộng đồng Người Việt Tại Liège, Vương Quốc Bỉ trong đêm văn nghệ Tết Giáp Thìn
Những thế hệ kế thừa của Cộng đồng Người Việt Tại Liège, Vương Quốc Bỉ trong đêm văn nghệ Tết Giáp Thìn

 

Đã trở thành thông lệ của hơn 30 năm qua vào mỗi dịp Tết đến, anh chị em Việt Tân tại Liège đã cùng với Hội Người Việt Tự do và Nhóm Lạc Hồng tổ chức Đêm Văn nghệ và thức ăn truyền thống Tết, để các gia đình thân hữu Việt – Bỉ và đồng bào từ các thành phố lân cận về tham dự.

Buổi sinh hoạt diễn ra vào cuối tuần của đầu tháng 2, 2024 quy tụ hơn 300 người tham dự. Đặc biệt trong 3 năm qua, Văn nghệ Tết đã do thế hệ thứ hai của Cộng đồng tại Liège nhận trách nhiệm tổ chức nên sắc thái sinh hoạt đã có những pha trộn văn hóa Việt – Bỉ, thu hút đông đảo giới trẻ tham gia.

Đoàn Lân biểu diễn trong đêm Văn nghệ Tết Giáp Thìn tại Liège, Vương Quốc Bỉ
Đoàn Lân biểu diễn trong đêm Văn nghệ Tết Giáp Thìn tại Liège, Vương Quốc Bỉ

 

ĐẢNG BỘ VIỆT TÂN NHẬT BẢN GÓI BÁNH CHƯNG GÂY QUỸ MUA ÁO MỚI CHO TRẺ EM NGHÈO TẠI VIỆT NAM

Hàng năm gần đến ngày Tết là cơ sở Việt Tân tại Nhật và các thân hữu lại tổ chức gói bánh chưng để bán gây quỹ giúp mua áo mới cho trẻ em nghèo tại Việt Nam. Đây còn là dịp để mọi người quây quần bên bếp lửa khuya, hàn huyên tâm sự, trao đổi những câu chuyện về đất nước. Tình hình kinh tế khó khăn hiện nay đã khiến cho rất nhiều trẻ em chưa có được tấm áo mới; vẫn còn nhiều mái đầu xanh đang phải vất vưởng, cơ nhỡ nơi đầu đường xó chợ.

Năm nay, số lượng đặt mua bánh gần gấp đôi mọi năm, vì vậy đã có nhiều bạn trẻ đến phụ giúp gói bánh và canh lửa cùng với các cô chú. Bắt đầu gói từ 1 giờ chiều, nấu từ 6 giờ tối đến rạng sáng hôm sau bánh ra lò, ép nước và dán nhãn để sau đó được mang đến tận nhà người mua. Điều đáng nói là không có người mua nào trả tiền đúng với giá bán, mà ít nhiều, tất cả đều tặng thêm, thậm chí trả gấp đôi, gấp ba giá bánh để đóng góp vào quỹ “Áo mới cho bé nghèo” của cơ sở Việt Tân tại Nhật. Công tác “gói bánh tình thương” năm nay đã đạt kết quả mỹ mãn.

 

Gói bánh chưng gây quỹ mua áo mới cho trẻ em nghèo tại Việt Nam
Gói bánh chưng gây quỹ mua áo mới cho trẻ em nghèo tại Việt Nam

***

Bản tin này để gửi đến quý vị một số sinh hoạt của Việt Tân cùng những nhận định về một số sự kiện lớn trên thế giới hoặc có ảnh hưởng tới Việt Nam. Để ghi danh nhận hoặc ngưng bản tin, xin liên lạc: bantin@viettan.org

Cảm ơn quý vị đã đọc, ủng hộ và tiếp tay loan tải Bản Tin Việt Tân.

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.