Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 24/1/2024

Bản Tuyên Bố “50 Năm Hoàng Sa” của Hội đồng Thành phố Westminster, Tiểu bang California hôm 10/1/2024 ghi rõ "...Thành phố Westminster ghi nhận Việt Nam đã thực thi chủ quyền trên Quần đảo Hoàng Sa từ Thế kỷ 19 cho đến khi bị Trung Quốc xâm chiếm ngày 19 tháng 01 năm 1974, dẫn đến sự hy sinh của 74 chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong trận hải chiến."
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BẢN TIN VIỆT TÂN
(Tuần lễ 15 – 21/1/2024)

Bản tin này để gửi đến quý vị một số sinh hoạt của Việt Tân cùng những nhận định về một số sự kiện lớn trên thế giới hoặc có ảnh hưởng tới Việt Nam. Để ghi danh nhận hoặc ngưng bản tin, xin liên lạc: bantin@viettan.org

Cảm ơn quý vị đã đọc, ủng hộ và tiếp tay loan tải bản tin này.

Ban biên tập Bản Tin Việt Tân

***

Nội dung bao gồm:

– Tưởng niệm 50 năm Hoàng Sa – Biểu Tình trước Sứ Quán Trung Quốc tại Tokyo;

– Hội đồng Thành phố Westminster, California ra Tuyên bố Tưởng Niệm 50 Năm Hoàng Sa;

– Sinh hoạt Tưởng niệm Trận Hải chiến Hoàng Sa tại Thành phố San Jose, California;

– Đại diện Hội đồng Thành phố San Jose, California trao Nghị quyết 50 Năm Hoàng Sa cho Đại điện Đảng Việt Tân;

– Nhận định về cuộc Bầu cử ngày 13 tháng 01 năm 2024 tại Đài Loan.

SINH HOẠT VIỆT TÂN

TƯỞNG NIỆM 50 NĂM HOÀNG SA – BIỂU TÌNH TRƯỚC SỨ QUÁN TRUNG QUỐC TẠI TOKYO

Để tưởng niệm trận Hải chiến Hoàng Sa và phản đối hành động xâm chiếm Quần đảo Hoàng Sa bằng vũ lực của Trung Quốc cách nay 50 năm, đồng bào và anh chị em trẻ đã tham gia biểu tình trước Sứ quán Trung Quốc tại Tokyo vào sáng ngày 14 tháng 1 năm 2024.

Một góc của đoàn biểu tình tụ họp trước khi chia từng nhóm di chuyển đến trước sứ quán Trung Quốc biểu tình sáng ngày 14/1/2024
Một góc của đoàn biểu tình tụ họp trước khi chia thành từng nhóm di chuyển đến trước Sứ quán Trung Quốc biểu tình sáng ngày 14/1/2024

Do địa điểm bị hạn chế, không thể tập trung đông người trước sứ quán nên Cảnh sát đã chỉ cho từng nhóm 5 người đến trước sứ quán để giăng biểu ngữ và hô khẩu hiệu trong vòng 1 giờ đồng hồ. Trời mùa Đông khá lạnh nhưng chỉ sau vài tiếng hô “HOÀNG SA là của Việt Nam,” khí thế đã hiện rõ trên khuôn mặt và trong giọng nói của mọi người.

Ở nhóm đầu tiên, chị H.A.Võ đã tuyên đọc kháng thư tiếng Việt gửi cho ông Ngô Giang Hạo, Đại sứ Trung Quốc tại Nhật nhằm tố cáo và phản đối hành vi xâm lược của Trung Quốc trên Biển Đông; đặc biệt nhấn mạnh đến đòi hỏi: “Bắc Kinh tuyệt đối không được hành xử thô bạo đe dọa ngư dân Việt Nam.”

Cuộc biểu tình đạt đến đỉnh điểm khi cô N.Phương đọc kháng thư tiếng Nhật. Mặc dù đang bị khàn giọng vì cảm sốt, nhưng với tất cả sức lực, cô đã cố gắng đọc thật to và sau khi đọc xong thì quỵ xuống ôm ngực thở gấp – quả là một hình ảnh xúc động của một người trẻ Việt Nam sinh ra ở Nhật nhưng vẫn mang quê mẹ trong lòng. Những nhân viên an ninh Nhật Bản, và nhiều người qua lại trên đường phố đã dừng lại lắng nghe và biểu hiện đồng tình với nội dung kháng thư.

Nhật Bản và Việt Nam cùng chia sẻ một áp lực xâm lược biển đảo từ Trung Quốc và nếu Biển Đông bị chi phối, điều đó có nghĩa là ngay lập tức, các vùng biển lân cận như Ấn Độ Dương, Biển Hoa Đông – Nhật Bản sẽ bị uy hiếp trầm trọng, đe dọa trực tiếp chiến lược phòng thủ tứ giác kim cương của cố Thủ tướng NHật Abe. Cũng nhờ sự đồng cảm này, cảnh sát đã hợp tác giúp đỡ tích cực từ hướng dẫn đi lại cho đến việc che chắn bảo vệ an toàn, và ngay cả đến việc chụp ảnh cho đoàn biểu tình làm tư liệu.

Kháng thư tiếng Nhật sau đó đã được chính cô N.Phương bỏ vào hòm thư đại sứ quán để chuyển đến Đại sứ Ngô Giang Hạo.

Cô N. Phương đại diện đoàn biểu tình bỏ Kháng Thư vào hộp thư của Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo
Cô N. Phương đại diện đoàn biểu tình bỏ Kháng Thư vào thùng thư của Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo

HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER RA TUYÊN BỐ TƯỞNG NIỆM 50 NĂM HOÀNG SA

Chiều ngày 10 tháng 01 năm 2024 vừa qua, tại phiên họp Hội đồng Thành phố Westminster, Tiểu bang California, Thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí đã cùng với bốn nghị viên thành phố bỏ phiếu với đa số tuyệt đối 5-0, thông qua Bản Tuyên bố 50 Năm Hoàng Sa.

Trước khi bỏ phiếu, ông Thị trưởng Westminster đã tuyên đọc nội dung Bản Tuyên bố, trong đó viết rõ Thành phố Westminster ghi nhận Việt Nam đã thực thi chủ quyền trên Quần đảo Hoàng Sa từ Thế kỷ 19 cho đến khi bị Trung Quốc xâm chiếm ngày 19 tháng 01 năm 1974, dẫn đến sự hy sinh của 74 chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong trận hải chiến. Bản Tuyên bố còn lên án hành động xâm lược và tiếp tục chiếm đóng của Trung Quốc vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, văn kiện còn trích lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng các hành vi bành trướng và tuyên bố chủ quyền một cách phi pháp của Trung Quốc đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực.

Thành phố Westminster được coi là trung tâm Little Saigon, thủ phủ tinh thần của người Việt Tỵ nạn Hải ngoại, với hơn 40% dân số là người Việt và là thành phố đầu tiên tại Hoa Kỳ có thị trưởng và đa số nghị viên gốc Việt trong Hội đồng Thành phố.

Bản Tuyên Bố “50 Năm Hoàng Sa” của Hội đồng Thành phố Westminster, Tiểu bang California, Hoa Kỳ
Bản Tuyên bố “50 Năm Hoàng Sa” của Hội đồng Thành phố Westminster, Tiểu bang California, Hoa Kỳ

BUỔI SINH HOẠT TƯỞNG NIỆM TRẬN HẢI CHIẾN HOÀNG SA TẠI SAN JOSE

Sáng ngày 14/1/2024, một buổi sinh hoạt tưởng niệm trận Hải chiến Hoàng Sa 50 năm (1974-2024) đã được Cơ sở Đảng Việt Tân San Jose – Oakland và Câu lạc bộ Thân hữu Việt Tân Bắc Cali tổ chức tại Thư viện Cộng đồng của Thành phố San Jose.

Trong dịp này, ông Peter Phương Nguyễn, đại diện cho Thượng nghị sĩ Tiểu bang California Dave Cortese thuộc Khu vực 15 của Tiểu bang, đã đến tham dự và thay mặt TNS Dave Cortese trao bản Nghị quyết để cùng với Việt Tân hướng sự chú ý đặc biệt của công chúng đến lễ tưởng niệm 50 Năm Trận Hải Chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 01 năm 1974.

Nghị quyết bao gồm những điểm chính như sau:

1. Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền đối với Quần đảo Hoàng Sa vào thế kỷ 19 và đã làm chủ quần đảo này một cách hòa bình kể từ thời điểm đó cho đến ngày 19 tháng 01 năm 1974, khi Hải quân Việt Nam Cộng Hòa phải chiến đấu chống lại đạo quân xâm lược để bảo vệ chủ quyền trên Quần đảo Hoàng Sa, khiến 74 quân nhân Hải quân Việt Nam thiệt mạng; và

2. Nhân ngày tưởng niệm 50 Năm Trận Hải Chiến Hoàng Sa, người Việt ở California, các tiểu bang khác và trên toàn cầu đã cùng với Việt Tân, một đảng tranh đấu cho dân chủ và canh tân Việt Nam một cách ôn hòa, tổ chức các hoạt động đánh dấu sự kiện, tưởng nhớ và tôn vinh những người đã hy sinh hoặc bị thương để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam; và

3. Việc chiếm giữ Quần đảo Hoàng Sa năm 1974 đã vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc, và chính phủ Hoa Kỳ đã nhiều lần tuyên bố rằng các hành động bạo lực nhằm chiếm đoạt, gây hấn và khẳng định các yêu sách chủ quyền phi pháp ở Biển Đông làm suy yếu hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực; và

4. Việc yêu sách chủ quyền phi pháp và các hành động xách nhiễu, đòi kiểm soát Biển Đông đã gây ra tình trạng bất ổn giữa các nước láng giềng ven biển, gây tổn hại và đau khổ cho người dân trong vùng.

Ông Peter Phương Nguyễn (trái) trao Nghị quyết Của TNS Dave Cortese cho ông Hoàng Thế Dân, đại diện Cơ sở đảng Việt Tân vùng San Jose - Oakland, California
Ông Peter Phương Nguyễn (trái) đại diện trao Nghị quyết Của TNS Dave Cortese cho ông Hoàng Thế Dân, đại diện Cơ sở đảng Việt Tân vùng San Jose – Oakland, California

 

Một số thân hữu và đảng viên Việt Tân vùng San Jose - Oakland, California chụp hình lưu niệm với bản Nghị quyết
Một số thân hữu và đảng viên Việt Tân vùng San Jose – Oakland, California chụp hình lưu niệm với bản Nghị quyết

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ SAN JOSE TRAO NGHỊ QUYẾT 50 NĂM HOÀNG SA CHO ĐẠI DIỆN ĐẢNG VIỆT TÂN

Nhóm Dân Trí San Jose do Giáo sư Hoàng Cơ Định điều hợp, đã tổ chức một buổi sinh hoạt thường kỳ với chủ đề 50 Năm Hoàng Sa tại Viện Bảo tàng Thuyền nhân và Việt Nam Cộng Hòa trên đường Phelan vào chiều Chủ Nhật, ngày 14 tháng 01 năm 2024.

Trong dịp này, bà Tara Đặng, đại diện ông Matt Mahan, Thị trưởng San Jose và Nghị viên Biên Đoàn, thuộc Khu vực 7 của Thành phố San Jose đã đến tham dự và trao bản Nghị quyết về 50 Năm Hoàng Sa của Hội đồng Thành phố San Jose cho đại diện đảng Việt Tân.

Bà Tara Đặng đã tuyên đọc nội dung bản Nghị quyết có nội dung lên tiếng kết án hành động của Trung Quốc bá quyền tại Hoàng Sa và vinh danh sự hy sinh của 74 chiến sĩ Hải quân Quân Lực VNCH đã anh dũng bỏ mình vì lý tưởng bảo vệ chủ quyền đất nước.

Nghị viên Biên Đoàn trình bày cảm xúc của ông trong ngày tưởng niệm lịch sử tuần lễ tháng Giêng này. Ông tỏ lòng ngưỡng mộ đặc biệt đối với bậc cha anh đã đóng góp quá nhiều cho nền cộng hòa Việt Nam và những gì họ truyền lại cho cháu con.

Bản Nghị quyết có chữ ký của thị trưởng, phó thị trưởng và 9 nghị viên của Thành phố San Jose, California
Bản Nghị quyết có chữ ký của thị trưởng, phó thị trưởng và 9 nghị viên của Thành phố San Jose, California

 

Phái đoàn đại diện Hội đồng Thành phố San Jose trao bản Nghị quyết cho ông Hoàng Thế Dân, đại diện Cơ sở đảng Việt Tân tại San Jose – Oakland
Phái đoàn đại diện Hội đồng Thành phố San Jose trao bản Nghị quyết cho ông Hoàng Thế Dân, đại diện Cơ sở đảng Việt Tân tại San Jose – Oakland

 

Ông Hoàng Thế Dân, đại diện Việt Tân đã thay mặt cơ sở Việt Tân San Jose và quý vị thân hữu trong Nhóm Dân Trí San Jose bày tỏ sự cảm kích đến Hội đồng Thành phố đã cử hai vị đại diện của Thành phố đến sinh hoạt trong một ngày rất có ý nghĩa. Ông Dân nói: “Sự nối kết mật thiết này giữa cư dân địa phương và giới dân cử là giá trị không thể nào đứt quãng được vì nó là sức mạnh chính yếu cho nỗ lực phục vụ hạnh phúc dân sinh và quyền lợi dân quyền, cho cư dân người Mỹ gốc Việt và cả người Việt Nam trong nước nữa. Cơ sở Việt Tân chưa bao giờ đứng bên lề con đường tranh đấu đầy giá trị này. Chúng tôi từng chọn đi chung với tất cả những ai đồng tư tưởng và chung hành động, và chúng tôi sẽ sát cánh với công quyền địa phương trong sứ mạng phục vụ mục đích chung.”

Sau đó, cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc, Giám đốc Bảo tàng Thuyền nhân và Việt Nam Cộng Hòa đã hướng dẫn mọi người đi một vòng thăm viếng cơ sở văn hoá này – tọa lạc trong công viên truyền thống lịch sử có tên là Vườn Kelly Park, nằm dọc đại lộ Senter, trung tâm Silicon Valley, San Jose, Calfornia.

THÔNG TIN VÀ NHẬN ĐỊNH

CUỘC BẦU CỬ NGÀY 13/1/2024 TẠI ĐÀI LOAN

Hơn 23 triệu cử tri của đảo quốc Đài Loan đã tham gia cuộc bầu cử tổng thống và Cơ quan Lập Pháp (Quốc Hội) vào ngày 13 tháng 01 năm 2024. Đây là cuộc bầu cử gây nhiều chú ý nhất về quyết định của người dân Đài Loan đối với hai chủ trương: Độc lập hay là một phần của Trung Quốc.

Theo kết quả cuộc kiểm phiếu vào rạng sáng ngày 14 tháng 01 (giờ Đài Loan), ông Lại Thanh Đức, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Tiến (DPP) với chủ trương độc lập, đã thắng cử với số phiếu 5,6 triệu (40,1%); trong khi ông Hầu Hữu Nghi, ứng cử viên tổng thống của Quốc Dân Đảng (KMP) với chủ trương Đài Loan là một phần của Trung Quốc, về thứ hai với 4,7 triệu (33,5%). Lần bầu cử này xuất hiện một đảng thứ ba có tên là đảng Nhân Dân Đài Loan (TPP) với ứng cử viên Kha Văn Triết, tuy không có lập trường rõ ràng về quan hệ Mỹ – Trung, nhưng chú trọng nhiều vào các chính sách an sinh xã hội nên thu hút được một lượng cử tri lớn lên đến 3,7 triệu phiếu bầu (26,5%), gây bất ngờ cho dư luận.

Tuy đảng Dân Tiến tiếp tục được tín nhiệm lãnh đạo Đài Loan theo con đường độc lập liên tiếp 3 nhiệm kỳ, nhưng sự thất bại không chiếm đa số ghế ở Quốc Hội (51 ghế/118 ghế) sẽ khiến tân Tổng thống Lại Thanh Đức và DPP phải đối diện với nhiều khó khăn hơn, nhất là từ sự khuynh loát của Bắc Kinh qua đảng KMP có lập trường thân Trung Quốc.

Ông Lý Thái Hùng, Chủ Tịch Đảng Việt Tân nhận định như sau: “Những tháng trước khi cuộc bầu cử diễn ra, Trung Quốc đã chi hàng triệu Mỹ kim để tung rất nhiều tin giả nhằm lũng đoạn cử tri cũng như tô đậm hình ảnh “đây là cuộc bầu cử chọn lựa giữa chiến tranh và hòa bình.” Kết quả của cuộc bầu cử với sự thắng thế của DPP vào nhiệm kỳ thứ ba cho chúng ta thấy có ba ý nghĩa lớn:

Thứ nhất là chủ trương “Đài Loan không phải của Trung Quốc mà là của Thế Giới” của bà Thái Anh Văn trong 8 năm qua, nhằm xác định vị trí độc lập của Đài Loan, đã được người dân ủng hộ. Đây không chỉ là sự khẳng định chủ quyền của Đài Loan mà còn là sự bác bỏ lối tiếp cận cứng rắn “thống nhất bằng vũ lực” của Bắc Kinh.

Thứ hai là ứng cử viên Hầu Hữu Nghi của Quốc Dân Đảng về nhì nhưng số phiếu lần này chỉ đạt 4,7 triệu, thua lần bầu cử năm 2020 đến 1 triệu phiếu (5,7 triệu). Điều này cho thấy là khuynh hướng chính trị thân Trung Quốc, hay nói rõ hơn là sự chi phối của những thế lực từ Hoa Lục đã bị suy giảm trước làn sóng lớn mạnh của nhiều thế hệ sinh trưởng tại đảo quốc. Trong thời gian tới, Đài Loan nghiễm nhiên trở thành một thực thể độc lập và Hoa Lục trở thành một quá khứ đáng quên.

Thứ ba là việc không chiếm đa số ghế tại Viện Lập Pháp (Quốc Hội) của DPP sẽ là một thử thách lớn cho tân Tổng Thống Lại Thanh Đức trong 4 năm trước mặt. Đó là việc thông qua các dự luật về ngân sách quốc phòng, cải tổ kinh tế… sẽ bị các dân biểu của KMP tìm cách ngăn chặn hay trì hoãn khiến cho cử tri mệt mỏi. Đây là lúc mà đảng DPP sẽ phải dồn nỗ lực cải cách chính trị nội bộ để chuẩn bị cho cuộc bầu cử nhiệm kỳ thứ tư vào năm 2028.

Ngoài ra, chiến thắng của đảng DPP còn nói lên một khía cạnh khác là Đài Loan đã thành công trong việc ngăn chặn thông tin xuyên tạc và những lũng đoạn khác mà Trung Quốc đã tung ra để khuynh đảo cử tri Đài Loan. Tuy nhiên, chính quyền Đài Loan sẽ vẫn phải quan tâm về sự khuynh loát thông tin này từ Trung Quốc trong những ngày tới.

Cảm ơn quý vị đã đọc, ủng hộ và tiếp tay loan tải Bản Tin Việt Tân.

Việt Tân là tập hợp của những con dân Việt từ mọi miền đất nước và khắp năm châu cùng khát vọng dân chủ hóa và canh tân đất nước.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Lê Đình Lượng: "Việc của tôi sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ”. (Lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án), Ảnh: Internet

Trong họa có phúc

Cháu học lịch sử cách mạng thì rõ, rất nhiều tù nhân chính trị về sau thành những người lãnh đạo phong trào xã hội đầy trí tuệ và bản lĩnh. Người có chí khí sẽ biến nhà tù thành trường học để tu tâm, dưỡng chí, nung nấu những khát vọng, ước mong… Đó là nỗi khổ hạnh của cá nhân nhưng lại là phúc cho dân tộc.

Chứ cái đám “hồng phúc” cậu ấm, cô chiêu kia, chỉ có ăn và phá, biết gì yêu nước thương dân!…

“Đồng chí” Nguyễn Phú Trọng vừa là người khởi xướng, vừa giữ vai trò tiên phong trong chỉnh đốn đảng đã hơn một thập niên. Trong hơn một thập niên chỉ đạo – sắp đặt mọi thứ, đặc biệt là nhân sự, kết quả chống tham nhũng là gì ngoài hậu quả tham nhũng càng ngày càng trầm trọng? Ảnh: Reuters

Ông Nguyễn Phú Trọng và ‘trách nhiệm chính trị’

Ông [Trọng] đã tự mở chiếc “Pandora Box” ra và nay thì nhân dân đã thấy thật sự bộ máy của nhà nước do đảng Cộng sản lãnh đạo là một tập hợp của những ổ tham nhũng lớn với sự băng hoại từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất. Trùm cuối được nhiều người xác định chính là thể chế và không bao giờ đập được chuột mà không vỡ bình vì chính cái bình đó là môi trường sinh ra chuột.

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đại diện Lưỡng viện Quốc Hội Hawaii (phải) trao Nghị quyết Cờ Vàng cho Đại diện Cộng đồng (giữa)

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 29/4 – 5/5/2024

Nội dung:

– Thông báo về các sự kiện đặc biệt tại Geneva, Thụy Sĩ nhân dịp Vietnam UPR 2024;
– Cựu TNLT Châu Văn Khảm gặp mặt thân hữu tại Houston;
– San Jose treo cờ tưởng niệm Quốc hận 30/4/1975;
– Lưỡng viện Quốc hội Hawaii và thành phố Honolulu ra Nghị quyết Vinh danh Cờ Vàng và Lễ Tưởng niệm Quốc hận 30/4 tại Hawaii;
– Cộng đồng tại Houston, TX tưởng niệm 30 tháng Tư;
– Hình ảnh các cuộc biểu tình Ngày Quốc hận 30/4 tại Vương Quốc Bỉ, Đức, Úc Châu;
– Mời theo dõi các cuộc hội luận.