Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BẢN TIN VIỆT TÂN
(Tuần lễ 22 – 28/4/2024)

Nội dung:

  • Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
  • Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
  • Mời tham dự và đón nghe:
    • Diễn đàn Ước Mơ Canh Tân – Hội luận: “49 năm sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?” Livestream trên FB Việt Tân và Youtube Việt Tân lúc 7AM giờ Cali, ngày 27/4/2024;
    • Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi: “Tháng Tư thắp nén hương trầm.” Trực tiếp trên Hệ thống Truyền thanh Tiếng Nước Tôi lúc 5PM giờ Cali, ngày 27/4/2024;
    • Diễn đàn Ước Mơ Canh Tân – Hội luận: “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo.” Livestream trên FB Việt Tân và Youtube Việt Tân lúc 7AM giờ Cali, ngày 28/4/2024.
  • Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

SINH HOẠT VIỆT TÂN

TƯỞNG NIỆM QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ HAMBURG, ĐỨC QUỐC

Quang cảnh buổi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Hamburg, Đức Quốc hôm 20/4/2024
Quang cảnh buổi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Hamburg, Đức Quốc hôm 20/4/2024

Ngày 20 tháng 4, 2024 vừa qua, Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại thành phố Hamburg, miền Bắc nước Đức, đã phối hợp cùng đảng Việt Tân tại Bắc Đức tổ chức buổi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với nghi thức Tế Tổ theo truyền thống dân tộc.

Trong dịp này, ban tổ chức đã mời gia đình Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung vừa mới tỵ nạn ở Đức đến gặp gỡ và nói chuyện với bà con đồng hương tại Hamburg. Với giọng nói trầm ấm, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung đã chia xẻ về một số những khó khăn mà những người đấu tranh tại Việt Nam phải đối diện như bị theo dõi, bao vây kinh tế, trấn áp… nhưng mọi người không bỏ cuộc vì tin tưởng rằng chính nghĩa dân tộc sẽ có ngày chiến thắng độc tài cộng sản. Anh đã kêu gọi mọi người kiên trì theo đuổi lý tưởng đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam và tích cực hỗ trợ các gia đình tù nhân lương tâm tại Việt Nam.

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung đang nói chuyện với đồng bào cư ngụ tại Hamburg, Đức Quốc hôm 20/4/2024
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung đang nói chuyện với đồng bào cư ngụ tại Hamburg, Đức Quốc hôm 20/4/2024

KÊU GỌI THAM DỰ HỘI THẢO, VĂN NGHỆ ĐẤU TRANH VÀ BIỂU TÌNH NHÂN DỊP KIỂM ĐIỂM ĐỊNH KỲ PHỔ QUÁT UPR VÀO NGÀY 6 và 7 THÁNG 5, 2024 TẠI GENÈVE

Trong lần Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát của Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc vào tháng Giêng năm 2019, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã chấp nhận 241 khuyến nghị để cải thiện tình trạng nhân quyền và dân quyền của Việt Nam trên các lãnh vực chính trị, xã hội, văn hóa, kinh tế, giáo dục, tôn giáo. Vào tháng 10 năm 2022 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã trở thành thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, nhiệm kỳ 2023-2025.

Nhưng cho đến nay, tình trạng dân quyền và nhân quyền trong nước, chẳng những không được cải thiện, mà còn tệ hại hơn trước. Trong 5 năm qua, các nhà báo, bloggers, các nhà bảo vệ nhân quyền đã bị đàn áp nặng nề hơn, các tôn giáo bị bách hại, các tổ chức xã hội dân sự bị ngăn cản hoạt động.

Nhằm hỗ trợ cho đồng bào trong nước đang tranh đấu đòi nhân quyền và dân quyền, chúng tôi gồm các tổ chức ký tên bên dưới (danh sách sẽ tiếp tục được bổ túc trong các thư tới) kêu gọi quý tổ chức, đoàn thể và quý đồng hương hãy về Genève, Thụy Sĩ, nhân dịp Hội Đồng Nhân Quyền LHQ kiểm tra tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát UPR, vào ngày 7 tháng 5 năm 2024 để cùng lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực mạnh mẽ lên chế độ và đảng CSVN, để họ phải thực thi những gì mà họ đã cam kết trước Liên Hiệp Quốc, với chương trình chi tiết như sau:

Thứ Hai, ngày 6/5/2024:

1/ Hội thảo UPR
Từ 15:00 – 17:00 – tại Ferme Sarasin, 47 Chemin Edouard Sarasin, 1218 Le Grand Saconnex.

2/ Văn nghệ đấu tranh
Từ 20:00 22:00 – Tại Ferme Sarasin, 47 Chemin Edouard-Sarasin, 1218 Le Grand Saconnex.

Thứ Ba, ngày 7/5/2024:

Biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc
Từ 09:00 – 12:00 – tại Palais des Nations, Genève, Thụy Sĩ

MỜI THAM DỰ VÀ ĐÓN NGHE

1/ CHƯƠNG TRÌNH HỘI LUẬN: “49 NĂM SAU BIẾN CỐ 30 THÁNG 4 NĂM 1975 – TẠI SAO HÒA GIẢI VỚI MỸ MÀ KHÔNG VỚI DÂN TỘC?”

Diễn đàn Ước Mơ Canh Tân kính mời quý vị theo dõi chương trình hội luận vào ngày 27 tháng 4, 2024 được phát trực tuyến trên Facebook Việt Tân và Youtube Việt Tân:

2/ CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ GÂY QUỸ HÁT CHO ĐỒNG BÀO TÔI

Đánh dấu 49 năm (1975-2024) ngày Quốc Hận 30 tháng 4, anh chị em đảng viên Việt Tân tại các nơi cùng với một số ca sĩ địa phương phối hợp thực hiện chương trình văn nghệ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm” sẽ diễn ra trực tiếp trên Hệ thống Truyền thanh Tiếng Nước Tôi vào thứ Bảy – ngày 27/4/2024 lúc 5PM giờ California; 8PM giờ Toronto & New York; 10AM giờ Sydney ngày 28/4/2024.
https://www.youtube.com/watch?v=EmcJeRDAXJ0

3/ CHƯƠNG TRÌNH HỘI LUẬN UPR: TƯỜNG TRÌNH ĐẾN QUỐC TẾ VIỆC NHÀ NƯỚC CSVN ĐÀN ÁP TÔN GIÁO

Diễn đàn Ước Mơ Canh Tân kính mời quý vị theo dõi chương trình hội luận được phát trực tuyến trên Facebook Việt Tân và Youtube Việt Tân vào ngày 28 tháng 4, 2024 với chi tiết giờ giấc và diễn giả đính kèm:

NHẬN ĐỊNH CỦA VIỆT TÂN

Kính mời các bạn theo dõi hai chương trình hội luận đặc biệt với sự góp mặt của ông Lý Thái Hùng, Chủ Tịch Đảng Việt Tân, để biết quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước.

1/ RFA – Việt Nam sẽ trải qua cuộc chính biến trong thời gian tới?

(Video: RFA)

 

2/ VOA – 49 năm sau biến cố 30/4 và gần 40 năm hậu đổi mới, Việt Nam hiện tại và tương lai?

(Video: VOA)

***

Bản tin này để gửi đến quý vị một số sinh hoạt của Việt Tân cùng những nhận định về một số sự kiện lớn trên thế giới hoặc có ảnh hưởng tới Việt Nam. Để ghi danh nhận hoặc ngưng bản tin, xin liên lạc: bantin@viettan.org

Cảm ơn quý vị đã đọc, ủng hộ và tiếp tay loan tải Bản Tin Việt Tân.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjirō Koizumi (phải) trong buổi họp báo công bố Sách trắng Quốc phòng 2026 hôm 4/8/2026

Sách trắng Quốc phòng

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 4/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi bày tỏ hy vọng “Sách trắng Quốc phòng năm nay sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về quốc phòng và an ninh của Nhật Bản, đồng thời trở thành cơ hội để mỗi người suy ngẫm về mối liên hệ giữa an ninh với tương lai của từng công dân.”

Ba thế hệ cư dân trong một gia đình trên bán đảo Thanh Đa, Q. Bình Thạnh, TP.HCM, nơi rơi vào tình trạng quy hoạch treo hơn ba thập niên. Ảnh: Tia Sáng

Luật Đất đai cần trao quyền làm chủ thực sự cho dân

Đất đai là tài nguyên đặc biệt, là không gian sinh tồn và phát triển của quốc gia. Việt Nam hiện vẫn còn hơn một triệu hecta đất chưa sử dụng, cùng vô số những khu “đất vàng” biến thành bãi cỏ hoang do các dự án “treo” và hàng loạt những vụ khiếu kiện dai dẳng tốn kém sinh lực xã hội.

Nghịch lý đó đến từ việc chúng ta đang quản lý nguồn lực sinh tồn cốt lõi của quốc gia bằng những cơ chế mang nặng tính hành chính, thiếu vắng sự minh bạch của dữ liệu và nhịp đập thực sự của thị trường.

Tịch thu hơn 10.000 đôi giày giả da không rõ nguồn gốc tại Hưng Yên. Ảnh: Pháp luật Plus

Đấu giá hàng tịch thu: Hợp pháp hóa hàng trôi nổi

Việc cơ quan quản lý thị trường tịch thu và đem bán đấu giá hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất đã  chính thức hợp pháp hoá cho những lô hàng trôi nổi.

Đây là quy trình xử lý nhằm tránh lãng phí và mang lại nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Thật trớ trêu khi một lô hàng nằm trong kho của tiểu thương thì bị coi là hàng lậu, hàng vi phạm; nhưng cũng chính lô hàng đó, sau khi đi bị tịch thu và nhận được tờ giấy chứng nhận đấu giá, lại nghiễm nhiên trở thành hàng hợp pháp để công khai bán cho người tiêu dùng.

Ảnh minh họa

Khi câu chuyện đất đai chạm đến định chuẩn của niềm tin xã hội

Một băn khoăn thực tế và hoàn toàn chính đáng của dư luận hiện nay là: Nếu Nhà nước không tư nhân hóa đất đai, tại sao các doanh nghiệp tư nhân lại liên tục được giao những “khu đất vàng” để phát triển dự án đô thị, thương mại?

Liệu có hiện hữu nguy cơ tài sản quốc gia bị thâu tóm vào tay các tập đoàn lớn, biến người dân thành những người chỉ còn quyền thuê đất để sinh sống ngay trên quê hương mình?