Biểu tình hỗ trợ phong trào dân chủ Miến Điện tại Paris

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong suốt gần 10 ngày qua, ngày nào cũng có buổi biểu tình để phản đối chính quyền Miến Điện tại Paris. Mở đầu vào ngày 29 tháng 9 do sự vận động của đảng UMP (đảng cầm quyền của Tổng Thống Sarkozy) với sự tham dự của hơn 300 người, phần đông là các dân biểu, nghị sĩ thuộc đảng UMP cánh hữu, đã đến trước toà đại sứ Miến Điện tại Rue de Courcelles Paris quận 17. Phái đoàn Việt Nam nhân dịp này cũng hiện diện với sự điều động của ông Tổng thư ký Văn phòng liên lạc các hội đoàn tại Pháp Nguyễn Phúc Tững.

JPEG - 52.6 kb

Kế đến trong các ngày 2,3,4, và 5 tháng 10 liên tục vào buổi chiều từ 15 gìờ đến 18 giờ, được các hội đoàn Miến Điện tổ chức khi thì trước toà đại sứ Trung Cộng Paris quận 8, khi thì trước toà đại sứ Miến Điện Paris quận 17, đặc biệt ngoài sự hiện diện của cộng đồng người Việt tự do để hỗ trợ phong trào Miến Điện, còn có sự hiện diện của Đại đức Thích Quãng Đạo và ban hộ niệm của chùa Khánh Anh Paris đến để cầu an cho những nạn nhân bị chính quyền Miến Điện đàn áp trong những ngày vừa qua !

JPEG - 45.5 kb

Sang ngày thứ bảy 06/10/2007 với sự kêu gọi của tổ chức Amnesty International (ân xá quốc tế) khắp nơi đã đồng loạt tổ chức để ủng hộ phong trào dân chủ Miến Điện, riêng tại Paris có hơn 500 người đến trước toà đại sứ Trung Cộng ở Paris quận 7, với sự hưởng ứng của đảng Mouvement Démocrate (Modem, đảng lớn thứ 3 tại Pháp), và ông François Bayrou (chủ tịch đảng Modem), Tổ chức Phóng viên không biên giới RSF, tổ chức quyền phụ nữ, bà ca sĩ Pháp nỗi tiếng Jane Birkin đã đi bên cạnh phái đoàn Việt Nam do đại đức Thích Quãng Đạo dẫn đầu, đi vòng quanh để cầu nguyện cho hai dân tộc Miến Điện và Việt Nam sớm có tự do dân chủ ! Được biết ngoài phái đoàn Việt Nam còn có sự hiện diện của các phong trào dân chủ Trung Quốc, Tây Tạng, Miến Điện … Nhân dịp này đại diện bốn tổ chức đã gặp gỡ và trao đổi về sự hợp tác, tổ chức biểu tình chung cho ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10/12 sắp đến, tại Quãng trường Nhân Quyền Trocadéro Paris 16. Có rất đông các phóng viên báo chí và truyền hình đến thâu và chụp ảnh, trong phần tin tức trong ngày, đài truyền hình 3 của Pháp có phát lại trong phần tin tức lúc 7giờ tối với cờ vàng ba sọc đỏ, cờ Phật giáo, cùng các biểu ngữ có ghi : « Việt Nam và Miến Điện cùng chung một mục tiêu » (TND – Paris)

JPEG - 163.2 kb

JPEG - 178.5 kb

JPEG - 53.4 kb

JPEG - 55.3 kb

JPEG - 205.7 kb

JPEG - 19.5 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.