Blogger Tạ Phong Tần được vinh danh ’Phụ Nữ Can Đảm’ năm 2013

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Blogger Tạ Phong Tần đã được giải thưởng Phụ Nữ Can Đảm cùng với 9 phụ nữ khác trên thế giới nhân ngày quốc tế Phụ Nữ 8 tháng 3 năm nay.

Theo thông báo hôm 4-3 của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, cùng với blogger Tạ Phong Tần của Việt Nam, những phụ nữ khác được vinh danh qua giải thưởng Phụ Nữ Can đảm năm 2013 (International Women of Courage Award Winners) gồm có các bà: Malalai Bahaduri, Trung sĩ, Giảng viên cao cấp người Afghanistan; Tsering Woeser (Wei Se), một tác giả, nhà thơ, và blogger Tây Tạng thuộc Trung Quốc; Samira Ibrahim, Điều phối viên, thuộc một tổ chức nhân quyền ở Ai Cập; Julieta Castellanos, Hiệu trưởng Đại học quốc gia tự trị của Honduras; Nirbhaya “Fearless”, phụ nữ trẻ can đảm trong vụ hiếp dâm trên xe buýt ở Ấn Độ, đã tạo nên những cuộc biểu tình làm nền tảng cho phong trào đòi chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ; Tiến sĩ Josephine Obiajulu Odumakin, Chủ tịch Chiến dịch vì Dân chủ ở Nigeria; Elena Milashina, Nhà báo hoạt động nhân quyền ở Nga; Fartuun Adan, Giám đốc điều hành trung tâm Nhân Quyền và Hòa bình Elman ở Somalia; Razan Zeitunah, Luật sư nhân quyền ở Syria.

Tạ Phong Tần, một blogger nổi tiếng và thành viên của câu lạc bộ Nhà báo Tự Do, là người mạnh dạn lên tiếng chỉ trích các chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam, kêu gọi tự do dân chủ, bênh vực dân oan và chống lại chính sách bá quyền của Trung Quốc đối với Việt Nam. Bà đang chịu án tù 10 năm với thêm hai năm quản thúc tại gia.

Là một cựu đảng viên Cộng sản, từng phục vụ trong ngành công an. Sau khi xuất bản những bài viết chỉ trích các chính sách của Đảng CSVN, bà Tạ Phong Tần đã bị trục xuất khỏi công an và rời khỏi Đảng. Năm 2006, qua trang blog “Công Lý và Sự Thật”, bà đã phổ biến công khai nhiều bài viết trực tuyến chỉ trích các chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam. Năm 2011, bà bị bắt và bị kết tội tuyên truyền chống nhà nước.

Giải thưởng Phụ Nữ Can Đảm hàng năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bắt đầu từ năm 2007. Cho đến nay qua giải thưởng này, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã vinh danh 67 phụ nữ từ 45 quốc gia trên thế giới. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ngoại trưởng John Kerry và Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama sẽ trao giải cho 10 phụ nữ này.

Nguồn: Diễn Đàn CTM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.