Bước vào cuộc chiến pháp lý

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm nay 15/6/2017, trả lời câu hỏi của hãng tin AFP về việc tước quốc tịch Việt Nam của tôi, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời rằng “Phạm Minh Hoàng đã vi phạm pháp luật và an ninh quốc gia. Việc tước quốc tịch được thực hiện theo đúng pháp luật của Việt Nam”.

Mọi người đã được đọc quyết định tước quốc tịch của tôi do ông Trần Đại Quang ký không hề nói rõ tôi đã vi phạm tôi gị, và cụ thể họ đã chiếu theo điều nào để tước quốc tịch tôi. Các luật sư của tôi cũng khẳng định việc tước quốc tịch đối với tôi là không có cơ sở pháp luật, vi phạm điều 2 của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Vào ngày 13/6 vừa qua, tôi đã gởi đơn khiều nại lên Bộ Tư pháp, đến nay chưa có trả lời. Xin được đăng lên đây cho mọi người được biết.

Ước mong tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn của mọi người.

—ooOoo—

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gởi: BỘ TƯ PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trích yếu: V/v Khiếu nại Quyết định về việc tước quốc tịch Việt Nam số 832/QĐ-CTN, của Ông TRẦN ĐẠI QUANG, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam ký ngày 17/05/2017

NGƯỜI KHIẾU NAI:

Họ và tên: PHẠM MINH HOÀNG
Sinh năm: 1955
CMND số: 0246.98989
Thường trú: 383/6 đường Bà Hạt, Phường 4, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI: Họ và tên: TRẦN ĐẠI QUANG
Chức vụ: Chủ Tịch Nước
Trụ sở: Phủ Chủ Tịch, số 2 Hùng Vương, Quận Ba Đình, Hà Nội

CƠ QUAN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI:

Cơ quan: BỘ TƯ PHÁP
Trụ sở: 60 Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH BỊ KHIẾU NẠI:

Quyết định về việc tước quốc tịch Việt Nam số 832/QĐ-CTN, của Ông TRẦN ĐẠI QUANG, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam ký ngày 17/05/2017 đối với công dân PHẠM MINH HOÀNG.

NỘI DUNG SỰ VIỆC:

Vào tối ngày 10/06/2017, tôi nhận được hai văn bản:

1. Bản sao Quyết định về việc tước quốc tịch Việt Nam số 832/QĐ-CTN, của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam ký ngày 17/05/2017, văn bản do Bộ Tư Pháp đóng dấu sao y số 44/SY vào ngày 27/05/2017.

2. Văn bản số 1964/BTP-HTQTCT, ngày 09/06/2017 của Cục Trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực ký thừa lệnh Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp về việc thông báo Quyết định tước quốc tịch Việt Nam của PHẠM MINH HOÀNG.

Qua tham khảo quy định Luật Quốc tịch Việt Nam, tôi tin rằng việc Ông Chú Tịch Nước ký Quyết định tước quốc tịch Việt Nam đối với tôi là không có cơ sở pháp luật, cụ thể như sau:

Về quy định pháp luật:

Tham chiếu theo Luật Quốc tịch Việt Nam, vấn đề tước quốc tịch được quy định tại điều 31 áp dụng cho hai đối tượng:

– Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài (khoản 1); và

– Người đã nhập quốc tịch Việt Nam theo điều 19 (khoản 2), tức chỉ công dân nước ngoài và người không có quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam (điều 19);

Về nhân thân:

Nguyên, cha mẹ tôi, Ông Bà PHẠM VĂN THI – PHẠM THỊ KIỆM là công dân Việt Nam, thế nên, khi sinh ra tôi thì mặc nhiên tôi là công dân Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam từ năm 1955 khi tôi được sinh ra (Căn cứ điều 15 Luật Quốc tịch). Năm 1973, tôi xuất cảnh đi du học tại Pháp. Năm 2000, tôi trở về sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Năm 2007, tôi được chấp thuận hồi hương (đính kèm), UBND TP.Hồ Chí Minh cấp Giấy Chứng nhận có quốc tịch Việt Nam (đính kèm), cấp Hộ khẩu thường trú cùng Chứng minh nhân dân (đính kèm).

Với nhân thân như vậy, thì tôi đã là công dân Việt Nam cư trú trong lãnh thổ Việt Nam từ năm 2007.

Do không còn là công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài ít nhất từ 10 năm nay (2007 – 2017), cho nên, tôi không thuộc hai đối tượng có thể bị tước quốc tịch theo quy định của điều 31 Luật quốc tịch đã thượng dẫn trên. Việc tước quốc tịch đối với tôi là không có cơ sở pháp luật, vi phạm điều 2 của Luật Quốc tịch Việt Nam về Quyền đối với quốc tịch “Công dân Việt Nam không bị tước quốc tịch Việt Nam”.

YÊU CẦU:

Với tất cả sự trình bày trên, tham chiếu vào thẩm quyền của Bộ Tư Pháp được quy định tại khoản 7 điều 26 Nghị Định 78/2009/NĐ-CP, ngày 22/09/2009 của Chính Phủ V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, tôi trân trọng kính gởi đến Quý Bộ Tư Pháp đơn này để khiếu nại quyết định hành chính của Ông TRẦN ĐẠI QUANG, Chủ Tịch Nước CHXHCN Việt Nam về Quyết định về việc tước quốc tịch Việt Nam số 832/QĐ-CTN ký ngày 17/05/2017 vì ban hành không có cơ sở pháp lý, vi phạm quy định về quốc tịch, gây thiệt hại không chính đáng đối với quyền công dân hợp pháp của tôi được Hiến pháp và Luật Quốc tịch Việt Nam minh thị bảo vệ.

Theo đó, tôi yêu cầu Quý Bộ Tư Pháp khẩn cấp có biện pháp cho hủy bỏ ngay Quyết định về việc tước quốc tịch Việt Nam số 832/QĐ-CTN của Ông TRẦN ĐẠI QUANG, Chủ Tịch Nước CHXHCN Việt Nam ký lập ngày 17/05/2017.

Tôi tin rằng khiếu nại và yêu cầu của mình là chính đáng và hợp pháp, kính mong Quý Bộ Tư Pháp xem xét, khẩn cấp giải quyết.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 13 tháng 06 năm 2017
Kính đơn
Phạm Minh Hoàng

Nguồn: FB Phạm Minh Hoàng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.