Buổi trao đổi về hiện tình Việt Nam tại London, Anh Quốc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhân dịp kỷ niệm 34 năm thành lập Đảng Việt Tân, Cơ sở Anh quốc đã mời Tiến Sĩ Trần Diệu Chân, nguyên Giảng sư kinh tế tại đại học Phoenix – Hoa Kỳ, đương kim Giám đốc Radio TNT (Tiếng Nước Tôi) tại Sacramento – Hoa Kỳ sang London trao đổi thân mật cùng đồng hương Việt Nam tại UK. Tiến Sĩ Trần Diệu Chân đã đến London ngày 11/09/2016, sau chặng du hành nói chuyện cùng đồng hương Việt Nam tại CHLB Đức, Bỉ, Hoà Lan, Đan Mạch, Na-Uy và Pháp để tường trình về hiểm họa Trung Cộng đối với Việt Nam, xuyên qua tác phẩm “Death by China: Confronting the Dragon – A Global Call to Action” của hai giáo sư kinh tế Peter Navarro and Greg Autry, do chính Tiến Sĩ Trần Diệu Chân dịch thành sách tiếng Việt: “Chết Bởi Trung Quốc”.

Một số đông đồng hương đến từ khắp nơi trên nước Anh đã đến tham dự và trao đổi thân mật với Tiến Sĩ Trần Diệu Chân tại hội trường Đại Học University Of East London, suốt từ 2 giờ đến 6 giờ chiều ngày 11/09/2016, với số lượng thành phần trẻ dưới 35 tuổi đông gấp 3 lần số người lớn tuổi. Sau lễ chào quốc kỳ & mặc niệm, cử tọa đã theo dõi phần thuyết trình, nhân định và tâm tình của TS Trần Diệu Chân trong tư cách một người tham gia đấu tranh miệt mài suốt 35 năm qua. Sau khi nghe Tiến Sĩ Trần Diệu Chân tường trình, phân tích các hiểm họa Trung Cộng (TC) gây ra cho Việt Nam như đầu độc thực phẩm, đầu độc môi trường (vụ Formosa) và xâm lăng Việt Nam bằng quyền lực mềm bất chính, cử tọa tham gia đã phát biểu nhiều ý kiến tích cực về đấu tranh bất bạo động để đem lại tự do dân chủ cho một quốc gia Việt Nam không Cộng Sản. Hầu như mọi tham dự viên buổi hội thảo nầy đều đồng ý là vấn nạn đang bị TC xâm lăng là do đảng CSVN tiếp tay đưa TC thâm nhập Việt Nam để đổi lấy sự tồn tại bất chính của đảng CSVN.

Một vị lão trượng 90 tuổi cựu chiến sĩ Hải Quân VNCH, cụ Nguyễn Ngọc Cần, nêu cảm tưởng vui mừng khi thấy đông đảo giới trẻ tham gia đấu tranh vận dụng bất bạo động và tiếp nối con đường do Phó đề đốc Hoàng Cơ Minh khai mở hơn 34 năm trước đây. Cụ cũng còn bày tỏ niềm vui khi thấy các bạn trẻ không bị CSVN tuyên truyền nhồi sọ sai lạc về hiện tình Việt Nam. Các bạn trẻ tham gia hội thảo đã hăng hái trình bày những công việc đa dạng do chính mình thực hiện về truyền thông và tranh đấu bất bạo động để đẩy nhanh công cuộc giải thể Cộng Sản và xây dựng dân chủ cho Việt Nam. Đặc biệt là đa số bạn trẻ bày tỏ mong muốn Việt Tân tại Anh Quốc tổ chức thêm những cuộc hội thoại kế tiếp sau nầy để trao đổi & nối kết nhiều hơn cho công cuộc đấu tranh.

Buổi hội thảo chấm dứt lúc 6 giờ chiều ngày 11/09/2016, trong tinh thần hân hoan và tin tưởng của tất cả mọi người tham gia.

Tâm Đan tường trình từ Anh Quốc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.