Các tổ chức nhân quyền hoan nghênh nghị quyết của Quốc Hội Âu Châu, kêu gọi trả tự do cho LS Nguyễn Văn Đài

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Các tổ chức nhân quyền quốc tế hoan nghênh quyết định của Quốc Hội Âu Châu khi thông qua nghị quyết về tình trạng đàn áp quyền tự do biểu đạt đang diễn ra tại Việt Nam.

Với sự đề cập đặc biệt về trường hợp của ký giả phim ảnh Nguyễn Văn Hóa đang bị án tù 7 năm và 3 năm quản chế, Quốc Hội Âu Châu đã bày tỏ mối quan tâm về số lượng bắt bớ gia tăng đối với các blogger và nhà bảo vệ nhân quyền trong năm qua. Đã có ít nhất 25 nhà hoạt động ôn hòa bị bắt giữ, bị truy nã hoặc bị trục xuất khỏi Việt Nam trong năm nay.

Nghị quyết của Quốc Hội Âu Châu được thông qua vài ngày trước ngày đánh dấu hai năm luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt giữ. Người luật sư nhân quyền và blogger nổi tiếng này bị bắt giữ tùy tiện vào ngày 16 tháng Mười Hai, 2015 khi trên đường đến gặp phái đoàn Liên Âu thăm Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Đài thoạt đầu bị cáo buộc tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo luật hình sự Việt Nam. Chính quyền giờ đây lại đổi sang tội “âm mưu lật đổ chính quyền.” Nếu bị kết án, ông có thể bị tử hình. Có ít nhất là 7 người đồng sự từ tổ chức Anh Em Dân Chủ cũng bị bắt giữ trong năm nay và bị buộc tội dựa vào những điều luật an ninh quốc gia rộng lớn, mơ hồ đi ngược lại với các chuẩn mực pháp lý quốc tế đòi hỏi bằng chứng rõ ràng.

Nghị Quyết của Quốc Hội Âu Châu cũng đề cập đến những điều luật khắc nghiệt của Việt Nam “phạm vào pháp luật nhân quyền quốc tế”, và các mối quan tâm về an ninh quốc gia không nên “dùng làm lý cớ để đàn áp nhân quyền”. Tuyên bố này tương tự như phán quyết của Ủy Ban Điều Tra Bắt Giữ Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc ban hành ngày 8 tháng Sáu, 2017, về trường hợp của ông Nguyễn Văn Đài, trong đó Ủy ban đã kết luận rằng việc bắt giữ ông là tùy tiện và bất hợp pháp, và lưu ý là “dưới một số tình huống đặc biệt, việc giam cầm lan rộng và có hệ thống hoặc việc tước đoạt tự do nặng nề vi phạm vào pháp lý quốc tế có thể cấu thành những tội ác đối với nhân loại”.

Một số tổ chức Việt Nam và quốc tế đã phát động chiến dịch “Ngưng Ngay Đàn Áp tại Việt Nam” sau những kết án sai trái và án tù dài hạn bất công đối với các nhà bảo vệ nhân quyền và blogger ôn hòa. Chúng tôi xin khen ngợi Quốc Hội Âu Châu đã lên tiếng về đợt đàn áp đầy lo ngại tại Việt Nam và kêu gọi các thành viên quốc gia của Liên Âu tiếp tục làm áp lực đòi trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân chính trị tại Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi các sứ quán Âu Châu tại Hà Nội tiếp cận với gia đình của các tù nhân chính trị và công khai nêu vấn đề của họ.

ACAT
Hội Bầu Bí Tương Thân
Hội Anh Em Dân Chủ
Chấn Hưng Nước Việt
Defend the Defenders
English PEN
Lawyers for Lawyers
Lawyers’ Rights Watch Canada
Phóng Viên Không Biên Giới (RSF)
Phong Trào Lao Động Việt
Việt Tân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”