Raksmey Hong – The Phnom Penh Post
07 tháng 10, 2026
PHNOM PENH: Bộ Nội vụ Campuchia đã bác bỏ thông tin cho rằng các cơ quan chức năng Campuchia có liên quan đến việc đưa một công dân Úc và người bạn đồng hành mang quốc tịch Na Uy sang Việt Nam. Bộ này cho biết chính quyền Việt Nam đã thông báo rằng hai người bị bắt giữ tại Việt Nam vào ngày 18/9.
Trong thông cáo ngày 7/10, Bộ Nội vụ Campuchia nêu kết quả cuộc điều tra được tiến hành sau khi Đại sứ quán Úc tại Campuchia yêu cầu can thiệp về trường hợp công dân Úc mang hộ chiếu tên Trần Hiệp bị mất tích.
Thông cáo của Bộ Nội vụ khẳng định: “Các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Vương quốc Campuchia đã không bắt giữ và bàn giao những người nói trên cho chính quyền Việt Nam.”
Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Đại sứ quán Úc vào ngày 22/9. Tối cùng ngày, Bộ Nội vụ nhận được thông tin xác nhận rằng gia đình ông Nguyễn Đức Thuận, người mang hộ chiếu Na Uy và đi cùng ông Trần Hiệp, đã mất liên lạc với ông kể từ ngày 18/9.
Bộ Nội vụ cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đã chỉ thị các đơn vị chuyên trách tiến hành điều tra.
Theo hồ sơ xuất nhập cảnh được dẫn trong thông cáo, hai người đến Campuchia từ Thái Lan vào ngày 15/9, qua sân bay quốc tế Techo trên chuyến bay K6 723.
Hệ thống quản lý dữ liệu của Tổng cục Di trú Campuchia không ghi nhận việc hai người rời khỏi Campuchia sau đó. Bộ Nội vụ cho biết cảnh sát tiếp tục điều tra dựa trên những dữ liệu này.
Bộ Nội vụ cũng cho biết, theo thông tin nhận được từ Bộ Công an Việt Nam, ngày 28/9, phía Việt Nam đã công bố việc bắt giữ ông Trần Hiệp, ông Nguyễn Đức Thuận và một công dân Việt Nam tên Thái Công Trường Sơn.
Theo thông tin do phía Việt Nam cung cấp, cả ba bị bắt lúc 21 giờ 50 phút ngày 18/9 tại đồn biên phòng Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh, với cáo buộc vượt biên trái phép vào Việt Nam.
Bộ Nội vụ Campuchia cũng nhắc lại cáo buộc của chính quyền Việt Nam rằng cả ba người là thành viên của Việt Tân, tổ chức bị chính quyền Việt Nam liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.
Theo thông cáo, cả ba hiện vẫn bị giam giữ tại Việt Nam để phục vụ công tác điều tra.
Thông cáo của Bộ Nội vụ Campuchia bác bỏ cáo buộc rằng nhà chức trách nước này đã tham gia bắt giữ hoặc bàn giao hai người. Tuy nhiên, những thông tin được đưa ra chủ yếu dựa trên hồ sơ xuất nhập cảnh của Campuchia và thông tin do phía Việt Nam cung cấp, trong khuôn khổ cuộc điều tra được tiến hành sau yêu cầu của Đại sứ quán Úc.
Nguyễn Đức Thuận, 52 tuổi, là một nhà hoạt động nhân quyền người Việt mang quốc tịch Na Uy, sinh sống tại Oslo cùng vợ và hai con. Theo gia đình, ông là thành viên Việt Tân, từng phối hợp với các giới chức Na Uy và các tổ chức nhân quyền vận động trả tự do cho tù nhân chính trị tại Việt Nam.
Ông cũng tích cực tham gia cộng đồng Công giáo tại Na Uy, lên tiếng về những hạn chế đối với quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Gia đình cho biết ông mắc bệnh tiểu đường và cần tiêm insulin mỗi ngày. Điều này khiến người thân càng lo lắng hơn sau khi mất liên lạc với ông từ ngày 18/9.
Trần Hiệp, còn được biết đến với tên Hồ Phạm Hiệp Huy, 51 tuổi, là một nhà hoạt động nhân quyền người Việt mang quốc tịch Úc, sinh sống tại Melbourne cùng vợ.
Theo lời kêu gọi tìm kiếm của gia đình, ông là thành viên Việt Tân, từng hướng dẫn các nhà hoạt động về an ninh kỹ thuật số và hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn thông qua nhóm Em Việt.
Ông cũng tham gia thành lập Liên minh Úc chống nạn buôn người (Australian Alliance to Combat Human Trafficking), tổ chức các hoạt động gây quỹ và hội thảo vận động nhằm chống nạn buôn bán các thiếu nữ Việt Nam sang những quốc gia lân cận.
Gia đình cho biết lần cuối họ nhận được tin từ ông là vào ngày 18/9, trước khi anh không lên chuyến bay trở về Bangkok theo lịch trình vào ngày hôm sau.





