Chặng Đường Cuối Của Đuốc Bắc Kinh Diễn Ra Như Thế Nào

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào những ngày cuối tháng 4, đuốc Bắc Kinh đã đi qua bốn thành phố Nagano, Seoul, Bình Nhưỡng và Sài Gòn trước khi vào lãnh thổ Trung quốc. Nếu theo dõi diễn tiến tại bốn thành phố này trong ngày rước đuốc, người ta sẽ thấy được sắc thái riêng của từng quốc gia đối với ngọn đuốc Bắc Kinh.

JPEG - 6.5 kb
Falun Gong biểu tình chống đuốc Olympic tại Nagano, Nhật Bản

Trước hết là tại thành phố Nagano (Nhật Bản) vào ngày 26 tháng 4, chính quyền Trung quốc biết chắc thế nào cũng có biểu tình chống đuốc Bắc Kinh ở đây nên trước đó hai ngày đã cử Bộ trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì sang Tokyo để yêu cầu chính phủ Nhật ra lệnh cấm không cho biểu tình trong ngày rước đuốc. Chính phủ Nhật thẳng thắng trả lời rằng chúng tôi cầu mong cuộc rước đuốc thành công nhưng không thể nào chấp nhận lời yêu cầu của quý vị về chuyện cấm dân chúng biểu tình phản đối, Nhật Bản là nước tự do dân chủ, mọi người đều có quyền biểu lộ ý kiến của mình trong ôn hòa.

Đúng như sự dự doán của mọi người, ngày rước đuốc Bắc Kinh ở Nagano đã có rất nhiều người Nhật, người Tây Tạng, người Kirgistan và người Việt tị nạn tổ chức biểu tình chống đối. Nhiều người Nhật lúc đầu không có ý định tham gia biểu tình nhưng khi biết được tin Bộ trưởng Ngoại giao Trung quốc yêu cầu chính phủ Nhật cấm biểu tình và thấy trên các trang web du sinh Trung quốc ở Nhật kêu gọi nhau hãy đi bảo vệ đuốc Bắc Kinh đã làm cho số đông người Nhật bực mình và quyết định tham gia biểu tình vào phút cuối, nâng tổng số người chống đối đuốc Bắc Kinh ở hiện trường lên đến cả mấy vạn người. Phần lớn người Nhật đi biểu tình chống đuốc Bắc Kinh ở Nagano là để ủng hộ người dân Tây Tạng và bày tỏ thái độ bực tức về chuyện yêu cầu cấm biểu tình của Bộ trưởng Ngoại giao Trung quốc.

JPEG - 26.1 kb
Biểu tình chống đuốc Olympic tại Seoul, Nam Hàn

Khi ngọn đuốc qua thành phố Seoul, chủ đề chính của cuộc biểu tình chống đối đuốc Bắc Kinh là việc lên án chính quyền Trung quốc dẫn độ người dân tị nạn Bắc Hàn về cho chính quyền cộng sản Bắc Triều Tiên. Cuộc biểu tình ở Nagano khá ôn hòa với 3.000 cảnh sát giữ an ninh, thế mà vẫn có người bị thương và bị bắt, nên chính quyền Hàn quốc đã huy động 8.000 cảnh sát vì dự đoán nó sẽ căng thẳng hơn ở Nhật Bản rất nhiều. Nguyên nhân xô xát trong các cuộc biểu tình chống đuốc Bắc Kinh tại Canberra (Úc) và Nagano (Nhật) đều do nhóm du sinh Trung quốc gây ra. Vì thế, cảnh sát Hàn quốc lập ra một đội đặc biệt để bắt ngay những du sinh Trung quốc nào dở trò bạo lực. Hơn 10 du sinh Trung quốc dở trò côn đồ đánh người biểu tình bị bắt và cảnh sát cho biết đã bị trục xuất ra khỏi Hàn quốc. Chính phủ Hàn quốc còn cho hay từ đây sẽ xét đơn thật kỹ đối với sinh viên Trung quốc muốn du học sang du học.

JPEG - 10.9 kb
Bắc Hàn đón đuốc Olympic

Đuốc Bắc Kinh qua thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Triều Tiên được cả mười mấy vạn người ăn mặc tươm tất, đứng hai bên đường chào đón rất là nồng nhiệt để bù lại cho những chặng đường bầm dập và ô nhục mà đuốc Bắc Kinh đã đi qua. Nồng nhiệt đến độ dị thường, nhưng cả Bình Nhưỡng và Bắc Kinh đều coi đây là một thắng lợi vẻ vang cho cuộc rước đưốc Bắc Kinh ở ngoài lãnh thổ Trung quốc.

GIF - 36.8 kb
Cờ Tàu phủ kính đất Việt

Sài Gòn là thành phố sau cùng mà ngọn đuốc Bắc Kinh đi qua trước vào lãnh thổ Trung quốc, chính quyền cộng sản Việt Nam rất muốn tổ chức linh đình cuộc rước đuốc này để mong làm vừa lòng Trung quốc. Nhưng cuối cùng, CSVN không thực hiện được như dự tính vì lo sợ những bất cập có thể xảy ra trong cuộc rước đuốc. Những người cầm quyền ở Hà Nội đi đâu cũng nói Việt Nam là nước tự do, người dân có quyền phát biểu ý kiến của mình, nếu thật sự như thế thì tại sao lại sợ người dân biểu tình chống đối đuốc Bắc Kinh. Bảo rằng việc chống đối như thế sẽ làm tổn hại đến tình hữu nghị với Trung quốc. Chính phủ Nhật Bản, Hàn quốc và nhiều nước khác đâu có ai muốn gây căng thẳng ngoại giao với Trung quốc, nhưng không thể nào cấm dân chúng biểu tình trong ôn hòa, vì cấm là đặt quyền lợi của Trung quốc lên trên dân tộc của mình. Chỉ có một số thành phần chọn lọc và nhóm người Trung quốc la hò trong cuộc rước đuốc ở Sài Gòn, người dân bị lực lượng công an hùng hậu gạt ra xa khỏi ngọn đuốc, những người dự định biểu tình chống đối đuốc Bắc Kinh một số bị bắt, một số bị cô lập trước đó nên không có bất cập nào xảy ra trong cuộc rước đuốc, chính quyền Hà Nội tuyên bố thành công.

GIF - 39.5 kb
Công an bắt sinh viên Việt Nam trước giờ rước đuốc tại Sài Gòn

Việt Nam và Trung quốc tuy là những nước cộng sản còn sót lại ở trên quả đất này, nhưng giữa hai nước này có rất nhiều vấn đề về lãnh thổ, lãnh hải không giải quyết được. Ngư phủ Việt Nam thường hay bị tàu Trung quốc bắn chết, thì lý nào mà người dân Việt Nam không lên tiếng chống đối đuốc Bắc Kinh. Vậy mà nhà nước cộng sản Việt Nam ra lệnh cấm và còn đánh đập, bắt giam những người dự định biểu tình thì chẳng ai hiểu nổi, chỉ có chính quyền tay sai mới đan tâm làm chuyện này mà thôi.

Ngô Văn




Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.