Chicago Liên Tục Xuống Đường Hỗ Trợ Các Nhà Dân Chủ VN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 47.4 kb

Ngày Chủ nhật, 18-03-2007, Ủy Ban Hỗ Trợ Các Phong Trào Đấu Tranh cho Dân chủ VN tại Chicago đã xuống đường đợt 2, tại khu thương mại Argyle, thành phố Chicago, vận động đồng bào ký tên vào những bản Thỉnh Nguyện Thư gửi đến các vị dân cử tại địa phương, nội dung phản đối và lên án nhà cầm quyền CSVN đã đàn áp thô bạo cũng như giam cầm các nhà đấu tranh cho dân chủ trong nước. Cuộc xuống đường này bắt đầu từ 11 giờ sáng và kết thúc vào 1 giờ trưa. Chỉ trong hơn 2 tiếng đồng hồ, Ủy Ban đã thu nhận được khoảng 400 chữ ký của đồng bào và người dân bản xứ.

JPEG - 44.4 kb

JPEG - 59.4 kb

Được biết vào cuối tuần trước, Chủ nhật 11-3-2007, ngay sau khi các vụ càn quét bắt bớ của nhà cầm quyền CSVN xảy ra trong nước, Ủy Ban cũng đã nhanh chóng tổ chức một cuộc xuống đường ngay khu thương mại sầm uất này của người Việt tại Chicago, để biểu dương tinh thần chống đối mạnh mẽ các cuộc đàn áp của nhà cầm quyền CSVN đối với các nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền trong nước. Trong đợt xuống đường này bắt đầu từ 10 giờ sáng, kết thúc vào lúc 3 giờ chiều với trên 300 chữ ký thu nhận được. Những bản Thỉnh Nguyện Thư này sẽ được đúc kết gửi lên Tổng thống Bush, Hạ Viên Hoa Kỳ, toà Đại sứ các nước, và cả tòa Đại sứ CSVN trong những ngày tới.

JPEG - 67.2 kb

JPEG - 65.3 kb

Những nỗ lực vận động liên tục của đồng bào người Việt tại Chicago, cũng như tại các tiểu bang Hoa Kỳ đã thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Kết quả cụ thể là sau cuộc tiếp xúc với ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Condoleeza Rice, hôm 15-3 vừa qua, và bị đặt vấn đề nhân quyền tại VN qua một số trường hợp bắt bớ giam cầm các nhà dân chủ bất đồng chính kiến trong nước, điển hình là trường hợp nhà báo Nguyễn Vũ Bình được nêu đích danh. Ngày hôm sau, 16-3, Phó thủ tướng CSVN Phạm Gia Khiêm đã xác nhận cho phóng viên tờ Washington Post rằng Hà Nội sẽ cứu xét trả tự do cho ông Nguyễn Vũ Bình. Với tựa đề bài báo “Việt Nam sẽ cứu xét để trả tự do cho Nguyễn Vũ Bình sau khi bị Bà Rice chất vấn”, số phát hành ngày 17-3-2007, Biên tập viên Glenn Kessler của báo Washington Post đã tường trình cho biết như sau: Phó thủ tướng (CSVN) Phạm Gia Khiêm tuyên bố hôm qua là Việt Nam sẽ cứu xét việc phóng thích một ký giả nổi tiếng đã bị cầm tù từ năm 2002, sau khi bà Bộ trưởng ngoại giao Condoleezza Rice đặt vấn đề này trong một cuộc hội đàm kín.

JPEG - 70.4 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.