Chính Giới Quốc Tế Tiếp Tục Phản Đối CSVN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 11.9 kb

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
2530 Berryessa Rd #234, San Jose, CA 95132, USA.
Tel:(408) 347-8830; Email:lienlac@viettan.org

****

Thông Cáo Báo Chí Số 11

Chính giới quốc tế tiếp tục phản đối CSVN
về việc giam giữ các nhà dân chủ đấu tranh bất bạo động

Ngày 13 tháng 2 năm 2008

Trong tuần qua, 20 dân biểu thuộc Quốc Hội Na Uy đồng loạt lên tiếng phản đối nhà cầm quyền Hà Nội trong một bức thư chung gởi Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Minh Triết. Các vị này nhấn mạnh rằng: “Na Uy là một quốc gia tận hiến cho nỗ lực thúc đẩy dân chủ và bảo vệ nhân quyền trên khắp thế giới. Trên căn bản đó, chúng tôi vô cùng quan tâm đến trường hợp của tiến sĩ Quân, ông Khunmi, ông Vũ, và ông Trung. Họ bị bắt đã hơn 2 tháng qua và nay tiếp tục bị giam giữ mà không có cáo trạng chính thức hay xét xử công bằng; điều này chứng tỏ Chính Phủ Việt Nam đã thất bại, không cải đổi được quá khứ [vi phạm] nhân quyền của họ.”

Bức thư này tiếp nối sự lên tiếng của hai vị Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ, Dianne Feinstein và Barbara Boxer, thư của 55 dân biểu tiểu bang California, và nhiều tổ chức nhân quyền tại Âu Châu và Hoa Kỳ trong làn sóng bất bình của dư luận và chính giới quốc tế trước tình trạng vô luật pháp và cách đối xử của nhà cầm quyền Hà Nội đối với những nhà dân chủ đấu tranh bất bạo động tại Việt Nam.

Vào ngày 17 tháng 11, năm 2007 công an CSVN đã bắt giữ các đảng viên Việt Tân gồm có Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, bà Nguyễn Thị Thanh Vân tức phóng viên Thanh Thảo, và ông Trương Văn Ba, cùng với các cộng tác viên gồm có ông Somsak Khunmi, ông Nguyễn Thế Vũ, ông Nguyễn Viết Trung trong lúc đang chuẩn bị phổ biến các tài liệu của đảng Việt Tân nhằm quảng bá phương thức đấu tranh bất bạo động. Sau gần 1 tháng giam giữ, nhà cầm quyền CSVN đã buộc phải trả tự do cho bà Nguyễn Thị Thanh Vân và ông Trương Văn Ba dưới áp lực của công luận thế giới, nhưng vẫn tiếp tục giam giữ các nhân sự còn lại cho đến nay đã gần 3 tháng.

Trong thời gian đó, đại diện lãnh sự quán Hoa Kỳ chỉ được thăm Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân hai lần trong khung cảnh ngột ngạt, không được tự do trao đổi. Gia đình ông không được thăm nuôi, và các liên lạc qua thư từ đều bị giới hạn hay ngăn cấm. Trong khi đó, ông Somsak Khunmi không được phép gia đình thăm nuôi. Còn các ông Nguyễn Thế Vũ và ông Nguyễn Viết Trung được gặp gia đình một lần duy nhất, đúng 15 phút, vào ngày 1 tháng 2 năm 2008.

Các trường hợp vừa nêu trên và gần đây nhất là trường hợp của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy mới được trả tự do qua một phiên tòa kín vội vã sau hơn 9 tháng giam giữ cho thấy chế độ CSVN không chỉ xem thường hệ thống pháp luật mà còn sử dụng hệ thống này để che đậy những vi phạm nhân quyền của họ.

Đảng Việt Tân sẽ tiếp tục tranh đấu cho tiến trình dân chủ hóa đất nước bằng những biện pháp ôn hòa, bất bạo động ngay tại Việt Nam; Cùng lúc vận động công luận thế giới ủng hộ những nỗ lực tranh đấu cho dân chủ của dân tộc Việt Nam và đòi buộc nhà cầm quyền CSVN phải thực thi các giao ước về nhân quyền và hệ thống pháp luật mà họ đã ký kết.

Đảng Việt Tân xin trân trọng tri ân tất cả những hỗ trợ của đồng bào, tổ chức, đoàn thể người Việt, các cơ quan truyền thông Việt Nam và ngoại quốc, các tổ chức nhân quyền quốc tế, chính giới của nhiều quốc gia đã lên tiếng áp lực nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do cho các nhà đấu tranh dân chủ trong thời gian vừa qua.

Ngày 13 tháng 2 năm 2008
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

###

Mọi chi tiết xin liên lạc:
Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470 1678
Đặng Thanh Chi: +1 (408) 228 4892

Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài
Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ
Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước

PDF - 159.5 kb
Chính giới quốc tế tiếp tục phản đối CSVN

PDF - 22.1 kb
Thư lên tiếng của 20 dân biểu Na Uy

PDF - 255.3 kb
Thư Lên Tiếng Của 55 Dân Biểu Hoa Kỳ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”