Chuyến Đi Tàu Của Trần Đức Lương Cho Thấy CSVN Khó Thoát Khỏi Quỹ Đạo Trung Quốc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 14.9 kb
Phái đoàn của Chủ Tịch CSVN Trần Đức Lương tại Trung Quốc. (Hình: REUTERS/Adrian Bradshaw/Pool)

Ông Trần Đức Lương, chủ tịch nước đã dẫn một đoàn tùy tùng lên đường thăm Trung Quốc từ ngày 18 đến 22 tháng 7. Đây là lần thứ hai ông Lương đi Tàu, lần thứ nhất vào tháng 12 năm 2000 do lời mời của Giang Trạch Dân. So với chuyến Mỹ du của ông Khải thì phái đoàn Hoa du của ông Lương không bề thế, tháp tùng có Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Di Niên, Chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước Nguyễn Văn Chiến, Bộ trưởng thương mại Trương Đình Tuyển, Bộ trưởng kế hoạch và đầu tư Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng công nghiệp Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng văn hóa – thông tin Phan Quang Nghị và khoảng 40 doanh nhân, cán bộ đảng và nhà nước. Trên bề mặt, theo giải thích của cả hai phía thì chuyến Hoa du của ông Trần Đức Lương nằm trong khuôn khổ đánh dấu kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước từ năm 1950, sau khi Hồng quân Trung Cộng chiếm Hoa Lục vào tháng 10 năm 1949. Nhưng tiềm ẩn bên trong, chuyến đi của ông Lương mang nặng dấu ấn chính trị hơn là kinh tế như báo chí loan tải.

Cũng giống như nhiều chuyến viếng thăm trước đây, ông Lương đã được sắp xếp hội kiến với hầu hết các nhân vật cao cấp của đảng Cộng sản Trung Quốc như tổng bí thư đảng kiêm chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, thủ tướng Ôn Gia Bảo, chủ tịch quốc hội Ngô Bang Quốc. Song song, hai phía cũng đã tổ chức một hội thảo mang tên Diễn Đàn doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc, quy tụ 350 doanh nhân của hai phía trong đó có 270 doanh nhân Trung Quốc tham dự, mà chủ đích là để giúp cho Cộng sản Việt Nam vận động đầu tư và quảng cáo thương phẩm hầu mở rộng thị trường Hoa Lục. Tại Hội thảo này, Nguyễn Tấn Dũng đã đăng đàn thuyết trình, quảng cáo về tiềm lực tiêu thụ của 82 triệu người dân Việt Nam để thu hút vốn đầu tư từ doanh nhân Trung Quốc. Trong dịp này, Trung Quốc và Cộng sản Việt Nam đã ký hai văn kiện quan trọng. Một là hiệp định giữa hai bên về việc Cộng sản Việt Nam gia nhập WTO và hai là Hiệp định khung giữa hai bên trong việc Trung Quốc cung cấp cho Cộng sản Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi. Tuy hai văn kiện này hoàn toàn mang nội dung kinh tế nhưng để tiến đến việc ký kết trong lần này, quả là phía Trung Quốc có những quan tâm về sự tiếp cận gần đây của Hà Nội đối với Hoa Thịnh Đốn qua chuyến đi Mỹ du của ông Khải vừa rồi.

Theo như ông Trần Đình Tuyến, bộ trưởng thương mại nói là quá trình đàm phán giữa Trung quốc và Cộng sản Việt Nam trong việc gia nhập WTO tiến rất là chậm trong nhiều năm qua; nhưng bỗng nhiên trong vòng đàm phán vào ngày 29, 30 tháng 6 và 1 tháng 7 vừa qua, Trung Quốc đã tích cực và dễ dãi hơn so với các lần trước, và đã thông qua một cách nhanh chóng những điểm cơ bản, chỉ còn lại một số điểm nhỏ sẽ có thể thông qua vào cuối tháng 7. Nhìn vào thời điểm mà Trung Quốc thay đổi thái độ nói trên ta thấy là chuyến Mỹ du của ông Khải có làm cho Bắc Kinh bận tâm. Sự bận tâm này biểu hiện trên ba điểm:

Thứ nhất, việc ông Khải gặp bộ trưởng quốc phòng Mỹ, chính thức đồng ý tham gia chương trình huấn luyện quân sự và quân y (IMET) của Hoa Kỳ là một khởi điểm để từng bước đưa Cộng sản Việt Nam có thể tiến đến các hợp tác quân sự với Mỹ trong lâu dài. Đây là điều Bắc Kinh không muốn vì sẽ trở thành một đối thủ quân sự nằm sát cạnh phía Nam dưới những ảnh hưởng của Mỹ. Ở vị trí ngày hôm nay người ta có thể không tin hay đánh giá thấp về các dự kiến nói trên, nhưng với sự bành trướng thế và lực của Bắc Kinh trong vài năm qua, trong khi khả năng tác chiến và quân cụ yếu kém của Cộng sản Việt Nam, Hà Nội phải nhờ Hoa Kỳ và Hoa Kỳ sẵn sàng cộng tác nên Bắc Kinh có nhu cầu lôi kéo Hà Nội.

Thứ hai, trong lần gặp gỡ này, Hồ Cẩm Đào không chỉ nhắc đến tinh thần hữu nghị 16 chữ mà Giang Trạch Dân đã đề xướng cách nay mấy năm, mà còn đề nghị cả hai sẽ thực hiện bốn tốt, đó là 1/ tăng cường gặp gỡ cấp cao; 2/không ngừng mở rộng quy mô mậu dịch; 3/giải quyết thỏa đáng vấn đề biên giới; 4/tăng cường hợp tác trên các lãnh vực nhân văn. Từ đó, ’bốn tốt’ đã trở thành nhóm chữ, được các lãnh đạo Bắc Kinh lập đi lập lại trong các cuộc nói chuyện với ông Lương và phái đoàn. Rõ ràng là Bắc Kinh như muốn ôm choàng lấy Hà Nội khi đưa ra đề nghị hai phía cùng thực hiện ’bốn tốt’, và nếu những đề nghị này được Bắc Kinh và Hà Nội thi hành tận tình thì Cộng sản Việt Nam khó thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của Bắc Kinh.

Thứ ba, Hoa Kỳ và Bắc Kinh hiện đang là bạn hàng số 1 của Cộng sản Việt Nam. Mức trao đổi mậu dịch giữa Cộng sản Việt Nam với Trung Quốc và Hoa Kỳ là 5 tỷ mỗi năm. Con số này sẽ gia tăng và người ta dự kiến sẽ đạt 10 tỷ Mỹ kim trước năm 2010. Cả hai Trung Quốc và Hoa Kỳ có số dự án đầu tư tương đương tại Việt Nam, nhưng Trung Quốc nhờ gần ngay Việt Nam và do mối quan hệ quá khứ, cả hai đang tiến hành thành lập ’hai hành lang – hai vành đai kinh tế’ từ vùng Quảng Tây chạy dài sang Hà Nội, do ý kiến đề xướng của Giang Trạch Dân. Sự mở rộng giao thương kinh tế giữa Cộng sản Việt Nam với Hoa Kỳ và Trung Quốc trong một hoàn cảnh nói trên, không mang nhiều lợi ích đến cho dân tộc mà chỉ để phục vụ cho các nhóm tài phiệt đồng thời biến thành nơi tranh đoạt quyền lực của nước ngoài.

Những diễn tiến trong quan hệ Việt – Trung nói trên, chúng ta không thể coi thường mà nó sẽ trở thành một vấn nạn cho dân tộc trong lâu dài, khi mà Cộng sản Việt Nam chỉ nghĩ đến nhu cầu tìm chỗ dựa hầu giữ chặt quyền lực trong tay. Do đó, chuyến Hoa du của ông Lương được tô vẽ màu hồng về những ký kết các văn kiện hợp tác kinh tế, nhất là ký hiệp định hỗ trợ Cộng sản Việt Nam gia nhập WTO; nhưng xét cho cùng thì chuyến đi này một lần nữa cho thấy là Hà Nội còn lệ thuộc quá nhiều vào Bắc Kinh. Sự lệ thuộc này sẽ ảnh hưởng đến nội dung chuẩn bị đại hội X của đảng Cộng sản Việt Nam, trên cả hai mặt nhân sự và đường lối.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.