Công an ngăn cản LS Nguyễn Văn Đài gặp chính giới Hoa Kỳ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngăn chận Ls. Nguyễn Văn Đài – công an Hà Nội lật lọng với cả phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ

MP3 - 1.9 Mb
Ls. Nguyễn Văn Đài nói về sự kiện nhà cầm quyền CSVN ngăn cản ông gặp chính giới Hoa Kỳ ngày 13/04/2013.

Sáng hôm nay, 13-4-2013, sau khi cuộc đối thoại nhân quyền Việt Mỹ lần 17 diễn ra tại Hà Nội, nhà cầm quyền lại cho công an an ninh trở mặt tiếp tục ngăn chận không cho xe sứ quán Mỹ đón Ls. Nguyễn Văn Đài đến gặp phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách nhân quyền Daniel Baer, đại diện dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ đang có mặt tại Việt Nam.

Theo lời Ls Nguyễn Văn Đài, từ đầu tuần qua, sứ quán Mỹ có lời mời luật sư đến tiếp kiến với ông Daniel Baer, phụ tá Ngoại trưởng Mỹ, sau khi ông tham gia đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt vào chiều nay. Nhưng chiều hôm qua 12-4, Ls. Đài nhận được giấy báo từ cơ quan an ninh cho biết luật sư không được đi dự buổi đối thoại này.

JPEG - 38 kb
Viên chức chính trị Hoa Kỳ Michael Orona (thứ ba từ trái sang phải), người đã tới đón Ls. Đài hôm nay nhưng không vượt qua được hàng rào an ninh ngăn cản của nhà cầm quyền CSVN.

Ngay sau đó, Ls. Đài đã thông báo cho sứ quán Mỹ về sự ngăn chận của cơ quan công an an ninh Việt Nam, thì sứ quán Mỹ nói là trong cuộc gặp với một viên tướng Bộ Công an, ông này đã hứa là “phụ tá Ngoại trưởng Mỹ có thể gặp bất kỳ người Việt Nam nào”, đồng thời phía sứ quán Mỹ cho Ls. Đài biết là sẽ nêu vấn đề này trong cuộc gặp gỡ vào buổi tối với Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Việt Nam.

Sáng nay, phía sứ quán Mỹ xác nhận cho biết là Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đã đồng ý cho Ls. Đài đi gặp phụ tá Ngoại trưởng Mỹ, và Tòa Đại sứ thông báo là sẽ cho viên chức chính trị đến để đón Ls. Đài vào chiều nay.

Nhưng sáng nay, phía công an an ninh Việt Nam lại lật lọng, cho một lực lượng đông đảo an ninh và công an cảnh sát đến bao vây khu vực nhà Ls. Đài. Công an đã sử dụng cho dựng những biển báo “RESTRICTED AREA”; NO FOREIGNERS; NO CAMERA… (“khu hạn chế”, “cấm người nước ngoài”, “cấm quay phim chụp ảnh”…) trên con đường vào nhà Ls. Đài.

Đúng 2 giờ chiều nay, xe viên chức chính trị TĐS Hoa Kỳ Michael Orona đến đón Ls. Đài tới khách sạn gặp phụ tá Ngoại trưởng Mỹ đã không thể vượt qua được hàng rào an ninh dày đặc trước cổng vào nhà Ls. Đài. Công an an ninh còn huy động đông đảo với cả chục bà phụ nữ ra định nằm ăn vạ quan chức ngoại giao Hoa Kỳ, tạo nên hình ảnh phản cảm mà nhiều người cảm thấy rất xấu hổ cho đất nước Việt Nam trên mặt ngoại giao.

Theo tin tức ghi nhận được thì mặc dầu cuộc đối thoại nhân quyền được mô tả là mang tính xây dựng và rất tốt, nhưng hiện tượng thực tế xảy ra trong những ngày qua ở bên ngoài ngay trong lúc phái đoài Mỹ đang có mặt ở Việt Nam đã cho phía Hoa Kỳ thấy rõ là tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam vẫn còn nặng nề không thể chối cãi.

Nguồn: Diễn Đàn CTM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.