Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Cựu TNLT Trần Thị Nga nhận giải thưởng Engel-du Tertre của Tổ chức ACAT

Ngày 1 tháng Hai, 2020 tại Paris, tổ chức Pháp ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture – Hành Động Ki Tô Giáo để xóa bỏ tra tấn) trao giải thưởng Engel-du Tertre cho nhà hoạt động dân chủ Trần Thị Nga. Giải thưởng mang tên của hai vị sáng lập viên ACAT vào năm 1974: Hélène Engel và Edith du Tertre.

Trong diễn văn khai mạc, ông François Walter, Giám Đốc ACAT Foundation, cho biết giải thưởng Engel-du Tertre được sáng lập vào năm 2014 nhằm vinh danh sự can đảm và dấn thân của những cá nhân đã tranh đấu cho nhân quyền và nhân phẩm, bất chấp các sự trù dập đến cá nhân mình hoặc gia đình mình. Năm nay là lần đầu tiên giải thưởng được trao cho một phụ nữ ở vùng Đông Nam Á. Quyết định trao giải cho chị Trần Thị Nga có từ tháng 10/2019, trước khi chị Nga được trả tự do. Vì hoàn cảnh của chị Nga chưa cho phép chị đến Paris nhận giải, chị Đặng Thanh Chi, thành viên của Mạng Lưới Blogger, được mời làm đại diện nhận giải.

Sau khi được trả tự do vào ngày 10 tháng Giêng, 2020, chị Nga đã thâu một đoạn phim ngắn để tỏ lời cảm ơn đến các tổ chức quốc tế đã lên tiếng cho chị trong 3 năm qua. Trong đoạn phim, chị Nga cũng kể lại những cách đối xử tồi tệ mà nhà giam áp đặt lên các TNLT, như không cho mua thức ăn, phân phát thức ăn thiêu hoặc bẩn, khiến nhiều tù nhân bị bệnh. Những lời tâm tình của chị Nga làm cả phòng xúc động.

Cô Jade Dussart, người đặc trách vùng Á Châu của ACAT trình bày về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, với sự đàn áp ngày càng gia tăng từ năm 2016-2017, khi phe Nguyễn Phú Trọng lên nắm quyền. Và gần đây nhất là biến cố Đồng Tâm. Cô Jade nhấn mạnh việc trả tự do cho một người mỗi năm là để lừa dư luận quốc tế vì bên cạnh đó, nhà nước VN bắt bớ hàng chục người khác.

Trước khi bế mạc, anh Trần Đức Tuấn Sơn cảm ơn Tổ chức ACAT đã không ngừng tranh đấu cho các nhà đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam, điển hình là cho chị Trần Thị Thúy, anh Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga.

Hàng năm, ACAT tổ chức một đêm thắp nến cầu nguyện và đề cao 10 tù nhân lương tâm trên thế giới. Trong đêm thắp nến cầu nguyện năm 2019, chị Trần Thị Nga là một trong những TNLT được nêu tên. Vài tháng sau đêm cầu nguyện, chị Nga đã được trả tự do.

ACAT là một tổ chức với hàng chục ngàn thành viên trên nước Pháp. Dầu là một tổ chức gốc Ki Tô Giáo, ACAT tranh đấu cho mọi nạn nhân trên thế giới, bất chấp tín ngưỡng và quốc gia. Buổi lễ trao giải Engel-du Tertre được tổ chức trong một week-end hội nghị cán bộ của ACAT, với hàng trăm thành viên đại diện đến từ khắp nơi ở Pháp.

Tưởng cũng nên nhắc lại, năm 2018 cựu TNLT Trần Thị Nga đã được Đảng Việt Tân trao Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2018 nhằm xiển dương những hoạt động đấu tranh cho nhân quyền không ngừng nghỉ của chị. Khi đó, chị Trần Thị Nga đang còn trong tù CSVN với bản án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế bởi cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự.

Youtube Việt Tân