Dạ Tiệc Văn Nghệ Yểm Trợ Khối 8406 tại San Diego

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 60 kb

Lúc 6 giờ tối Chủ Nhật, ngày 8 tháng 4 năm 2007, trên 250 người đã đến tham dự dạ tiệc văn nghệ gây quỹ yểm trợ cho gia đình những nhà tranh đấu dân chủ trong nước, nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập khối 8406. Buổi tiệc được tổ chức bởi Uỷ Ban Yểm trợ Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam tại San Diego.

Ngỏ lời cùng quan khách tham dự buổi tiệc gây quỹ, ông Trần Văn Tiếng, Chủ Tịch Uỷ Ban, đã trình bày về sự tích cực khi ông tham dự cuộc hội luận của các bạn trẻ tổ chức vào buổi sáng trong ngày 8-4 trên diễn đàn paltalk. Ông nói “suốt mấy tiếng đồng hồ lòng ông đã cảm động và phấn khởi bởi vì tuổi trẻ sinh ra từ sau 75 ở ngay trong lòng chế độ cộng sản đã mạnh dạn phát biểu ý tưởng của mình, những người khao khát tự do. Nếu những năm về trước, tất cả những thanh niên của chúng ta không bị chế độ cộng sản lợi dụng lòng yêu nước, bị thúc đẩy đi vào con đường Trường Sơn để đánh chiếm Miền Nam thì ngày hôm nay chúng ta không có cái thảm họa đất nước, với hơn bao nhiêu triệu người đã chết trong cuộc chiến tranh này, chết một cách rất vô ích. Nhưng từ nay tuổi trẻ đã ý thức, vùng dậy, với một khi ý thức tuổi trẻ bùng vở thì không một chế độ độc tài nào có thể đứng vững… Ông cũng cho biết, buổi tổ chức hôm nay với sự cộng tác hỗ trợ của ban Mây Trắng có rất nhiều các bạn trẻ tham gia, cùng ban nhạc Đức Hưng. Tất cả các nghệ sĩ đã trợ giúp ban tổ chức qua việc không nhận bất cứ thù lao nào. Ban tổ chức cố gắng tiết kiệm dành tối đa tiền gây quỹ, để giúp cho những gia đình nạn nhân của cuộc đấu tranh dân chủ cho VN ở trong nước…

JPEG - 96.9 kb

Trong dịp này, Linh mục Phan Văn Lợi đã gọi từ Huế, qua đường dây nối kết từ anh Hoàng Hà đài Tiếng Nước Tôi Boston. Linh Mục Lợi đã thay mặt Cha Nguyễn Văn Lý, cám ơn sự hỗ trợ của đồng bào Hải Ngoại cho khối 8406. Linh Mục Lợi cũng tiếp nhận nhận những lời đề nghị trực tiếp từ ông Trần Văn Tiếng về “ngày đồng loạt xuống đường khắp nơi trong và ngoài nước” do khối 8406 đề nghị. Khách tham dự đã vỗ tay ủng hộ ý kiến mặc áo trắng ngày 1 và 15 mỗi tháng, và đã chụp hình lưu niệm để gởi đi khắp nơi thay cho lời cam kết thiết thực nhất.

Đông Y sĩ Cảnh Thiên trên đường trở về Houston, Texas, khi ông sang Boston tham dự cuộc biểu tình tuần hành nhân ngày xuống đường ủng hộ khối 8406 tại đây vào ngày hôm trước, cũng đã dừng ở San Diego tham dự cùng đồng bào. Ông đã tường trình về khí thế của đồng bào tại Boston sau khi bà Thị Trưởng thành phố Boston ra nghị quyết lên tiếng hỗ trợ Khối 8406.

JPEG - 107.9 kb

Cô Thiên Di, sinh viên thay mặt các bạn trẻ, thuộc Ban Văn nghệ Mây Trắng và là thành viên Mạng Lưới Tuổi Trẻ Lên Đường San Diego đã phát biểu rằng: “Công cuộc đấu tranh cho sự tự do và bài hát người Di Tản Buồn của Nam Lộc mà các bạn trẻ hát cũng sẽ phần nào nhắc nhở gợi nhớ và với hy vọng làm rung động trái tim của quý vị, để hướng về Việt Nam và đặc biệt ngày hôm nay, ngày một năm thành lập Khối 8406..”

Anh Tri Nguyễn, chủ tịch Liên Hội Tuổi Trẻ San Diego, trong lúc bày tỏ cảm tưởng cho biết, anh sinh ra năm 1992 tại Đồng Tháp VN và được học tại Hoa Kỳ, San Diego, và nói rằng: “… kinh nghiệm về VN tôi không có nhiều và không biết nhiều về đất nước VN của chúng ta đã đau khổ và không biết nhiều về chánh trị tại VN. Tuy nhiên tôi cũng có một ít kinh nghiệm khi làm việc với thanh niên tại hải ngoại và cũng đã nghe rất nhiều câu chuyện xấu đang xảy ra tại VN hiện nay. Những chuyện này làm tôi rất đau lòng, mà tại nước Mỹ tôi không từng trải qua để có những kinh nghiệm đó..”

Trong phần phát biểu của Bà Kim Trang, Phó Chủ Tịch Cộng Đồng, đã nêu lên lý do Cộng Đồng ủng hộ khối 8406, đồng thời ca ngợi tinh thần can đảm và ý tưởng tranh đấu cho tự do tôn giáo nhân quyền bằng phương thức bất bạo động của những nhà tranh đấu dân chủ trong nước. Những đoạn phim tài liệu về vụ CSVN xử án Linh Mục Nguyễn Văn Lý, cảnh công an bịt miệng cha Lý, hình ảnh những cuộc biểu tình đầy khí thế khắp nơi ở hải ngoại… cũng đã được ban tổ chức trình chiếu tại buổi tiệc gây quỹ.

JPEG - 109.8 kb

Về các hội đoàn tham dự, người ta ghi nhận có đại diện Cộng đồng Việt Nam San Diego, Hội hải Quân Hàng Hải San Diego, Hội Ái Hữu Không Quân, Hội Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Liên Hội Tuổi Trẻ, Đảng Việt Tân, Phòng Thương Mại VN San Diego, v.v… và các cơ quan truyền thông trong vùng.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.