Đại diện Hội Thánh Chuồng Bò đi thăm tù ngày 30/12/2010

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Được biết nhà giáo Bùi Thị Thành cũng là một nhân sự thuộc Hội thánh Chuồng Bò do MS Dương Kim Khải quản nhiệm đã bị bắt và MS Nhiệm chức Nguyễn Mạnh Hùng đang quản nhiệm thuộc Giáo hội Mennonite Việt Nam do MS Nguyễn Hồng Quang quản nhiệm. Ngày 30-12-2010, bà Bùi Thị Thành đã dẫn đầu đại diện Hội thánh Chuồng Bò đi thăm nuôi MS Dương Kim Khải, Truyền Đạo Nguyễn Chí Thành và 3 tín đồ tại trại giam tỉnh Bến Tre.

JPEG - 68.2 kb

JPEG - 56.5 kb
Đại diện Hội thánh đi thăm nuôi các tín đồ trong tù 30/12/2010.

Muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ nhà giáo Bùi Thị Thành theo số điện thoại (+84) 125 52 98 654.

— –

(Về nhà giáo Bùi Thị Thành)

Vụ cướp nhà, cướp đất nhà giáo Bùi Thị Thành Đảng Cộng sản vừa ăn cướp vừa la làng

Là một người sinh ra, lớn lên và trưởng thành tại miền Bắc (hang ổ của Đảng cướp Cộng sản Việt Nam – ĐCCSVN). Tôi cũng đã từng là một người lính tham gia cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam và tôi đã từng chứng kiến trò xảo trá “vừa ăn cướp vừa la làng” của tập đoàn CS Mafia do bố già “Bộ chính trị – BCT” cầm đầu. Sau khi Hiệp định đình chiến được ký kết ngưng bắn tại Paris thì Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa (QĐVNCH) chấp hành nghiêm túc. Trong khi đó, bố già “BCT” chỉ đạo ĐCCSVN huy động các đội quân xâm lược đánh lén dụ cho QĐVNCH chống trả thì la làng vu khống QĐVNCH vi phạm Hiệp định đình chiến. Đó là sự việc xảy ra vào tháng Giêng năm 1975. Lúc đó, quân đội Mỹ rút về nước thì chúng dựa vào Trung Quốc để dùng mạnh thắng yếu.

Đến nay sau 36 năm, cũng vào tháng Giêng năm 2011 (ngày 01/01/2011 – Tết đầu năm của nhân loại), chúng lại giở trò cũ cướp nhà, cướp đất của cựu nhà giáo Bùi Thị Thành tại số 370 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Sài Gòn. Khi ba mẹ con nhà giáo Bùi Thị Thành trưng băng-rôn tố cáo tội ác của chúng thì chúng lại la làng vu khống ba mẹ con nhà giáo Bùi Thị Thành gây mất an ninh trật tự để giở trò đàn áp. Lúc này thì thật sự chúng mạnh hơn ba mẹ con nhà giáo Bùi Thị Thành. Đúng là bản chất vừa ăn cướp vừa la làng của “tập đoàn CS Mafia Việt Nam do bố già BCT” cầm đầu. Thế nhưng khi gặp tập đoàn Mafia Trung Quốc vừa cướp biển đảo biên giới, vừa la làng thì chúng sợ hãi “co vòi rụt cổ” vì tập đoàn CS Mafia Trung Quốc là thầy dạy cho chúng chiêu võ “vừa ăn cướp, vừa la làng”. Nghe chúng khoe khoang với thế giới, tưởng chúng mạnh mẽ, tài giỏi lắm nhưng rốt cuộc cũng chỉ là những con “gà còi ăn quẩn cối xay”. Chúng chỉ biết ăn hiếp, cướp bóc cha mẹ, anh chị em trong nhà chứ ra ngoài đường thì “co vòi rụt cổ” giống như một kẻ mới nghiện ma túy đang đua đòi làm dân anh chị.

Sau khi cướp xong chúng la làng ba mẹ con nhà giáo Thành gây mất an ninh trật tự (xin xem 3 giấy mời đính kèm)

Thật nhục nhã cho kẻ đua đòi, ác với dân – hèn với giặc.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.